Hà Nội:

Đề nghị điều tra vụ đâm chém dã man tại quận Tây Hồ

(Dân trí) - Xuất phát từ những va chạm nhỏ khi hát karaoke trên đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, anh Doãn Trung Dũng và Nguyễn Ngọc Hải bị một nhóm người dùng dao, dùi cui tấn công vào đầu, tay, chân gây chấn thương nặng toàn thân khiến gia đình rất bức xúc.

Theo đơn tố cáo của ông Doãn Trung Tâm và bà Nguyễn Thị Mộc gửi đến báo Dân trí phản ánh: Đêm 2/9/2012, hai con trai của ông bà là Doãn Trung Dũng, Nguyễn Ngọc Hải cùng một nhóm bạn bè có đến quán karaoke Palace địa chỉ 135 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội hát. Khi vào phòng, anh Nguyễn Ngọc Hải yêu cầu nhân viên phục vụ mời quản lý lên phòng làm việc vì thấy rằng nhân viên phục vụ phòng có thái độ phục vụ không tốt.
 
Đơn tố cáo của gia đình các nạn nhân gửi báo Dân trí
Đơn tố cáo của gia đình các nạn nhân gửi báo Dân trí

Khi quản lý lên phòng hát, giữa anh Hải và quản lý xảy ra một số tranh luận. Sau khi người quản lý đi xuống, nhóm bạn của Dũng và Hải vẫn ngồi hát vì cho rằng những va chạm đã được giải quyết. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, một nhóm người bất ngờ mở cửa lao vào phòng hát dùng dùi cui, gậy tấn công nhóm của Hải và Dũng mà không cho thanh minh. Không những vậy, nhóm người này còn khống chế những người trong phòng hát để một số đối tượng khác dùng dao, kiếm chém dã man nhóm bạn của Doãn Trung Dũng và Nguyễn Ngọc Hải.

Sau vụ đâm chém dã man, anh Doãn Trung Dũng bị chém vào đầu và đang ở trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, anh Dũng còn bị chém đứt gân tay buộc phải đi thực hiện ghép nối. Do dính phải nhiều vết thương và mất nhiều máu, đến ngày hôm qua (5/9/2012), anh Dũng vẫn nằm mê man tại khu hồi sức bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Theo chẩn đoán của các bác sĩ điều trị, có thể anh Doãn Công Dũng đã bị chấn thương sọ não.
 
Anh Doãn Trung Dũng vẫn trong tình trạng mê man, bất tỉnh
Anh Doãn Trung Dũng vẫn trong tình trạng mê man, bất tỉnh
 (Ảnh: Ngọc Cương)

Không nặng như anh Dũng, nhưng anh Nguyễn Ngọc Hải cũng bị thương vùng đầu, phần mặt, tổn thương nặng mắt trái và thần kinh hoảng loạn. Hiện anh Hải vẫn đang tiếp tục được các bác sĩ điều trị và theo dõi tại khu hồi sức bệnh viện Xanh Pôn và chưa biết lúc nào ra viện.

Ngay đêm 2/9/2012, gia đình anh Doãn Trung Dũng và Nguyễn Ngọc Hải đã trình báo sự việc bị hành hung dã man tại quán karaoke Palace lên Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ đề nghị điều tra làm rõ những đối tượng đã tham gia vào vụ đâm chém dã man tại quán karaoke Palace 135 đường Nghi Tàm để có biện pháp xử lý đúng theo quy định pháp luật.
 
Anh Dũng bị nghi chấn thương sọ não do vụ hành hung (Ảnh: Ngọc Cương)
Anh Dũng bị nghi chấn thương sọ não do vụ hành hung (Ảnh: Ngọc Cương)
 
Theo yêu cầu của phía gia đình, Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội đã cấp giấy giới thiệu để gia đình anh Doãn Trung Dũng và Nguyễn Ngọc Hải đề nghị bệnh viện Xanh Pôn cho đi khám chứng thương làm cơ sở xử lý vụ đâm chém dã man đêm 2/9/2012 tại quán karaoke Palace.
 
Anh Nguyễn Ngọc Hải bị tổn thương nặng vùng đầu và mặt (Ảnh: Ngọc Cương)
Anh Nguyễn Ngọc Hải bị tổn thương nặng vùng đầu và mặt (Ảnh: Ngọc Cương)
 
Ngày 5/9/2012, PV Dân trí đã đến trụ sở Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội để tìm hiểu sự việc xảy ra đêm 2/9/2012 và ghi nhận tiến trình xử lý vụ việc nêu trên. Trao đổi với PV, đại diện Công an phường Yên Phụ cho biết hồ sơ vụ hành hung và đâm chém xảy ra tại quán karaoke Palace 135 đường Nghi Tàm đã được chuyển lên Công an quận Tây Hồ điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
 
Gia đình nạn nhân đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ sự việc (Ảnh: Ngọc Cương)
Gia đình nạn nhân đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ sự việc (Ảnh: Ngọc Cương)
 
Sau vụ đâm chém kinh hoàng xảy ra đêm 2/9/2012, đại diện gia đình anh Doãn Trung Dũng và Nguyễn Ngọc Hải đề nghị Cơ quan điều tra điều tra làm rõ những đối tượng tham gia vào vụ hành hung dã tại quán karaoke Palace, sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đưa vụ việc ra xét xử theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho hai nạn nhân Nguyễn Ngọc Hải và Doãn Trung Dũng.
 

Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác như sau:

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình

e) Có tổ chức

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương