Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Đề nghị điều tra, làm rõ vụ hủy hoại tài sản ở 209 phố Xã Đàn

(Dân trí) - Khi bà Phạm Thị Minh nằm viện do tai nạn xe máy, hộ liền kề số 209 Xã Đàn đưa người và máy móc sang đập 2 bức tường, hủy hoại dầm, cột nhà bà Minh để chiếm dụng phần nhà bà Minh đang sở hữu khoảng 4m2 khiến dư luận hoang mang.

Trong đơn kêu cứu gửi báo Dân trí, bà Phạm Thị Minh, HKTT: xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ phản ánh: Gia đình bà Minh là chủ sở hữu hợp pháp nhà số 209 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Do bị tai nạn xe máy, từ ngày 28 đến 31/5/2014, bà Minh phải nằm viện điều trị. Tận dụng chủ nhà 209 Xã Đàn vắng nhà, hộ liền kề là bà Trần Thị Nga cho người mang máy móc sang đập phá, hủy hoại tài sản.
 
Đề nghị điều tra, làm rõ vụ hủy hoại tài sản ở 209 phố Xã Đàn
Gia đình bà Phạm Thị Minh đề nghị Công an quận Đống Đa khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án đập phá tài sản tại 209 Xã Đàn (biển đỏ)

Nội dung đơn của bà Minh cho biết, gia đình bà chỉ biết vụ đập phá trên vào ngày 31/5/2014, do một số người xung quanh báo tin. Theo tường trình của bà Minh, hộ liền kề đã đập 2 bức tường, lấy đi toàn bộ phần mái tôn, hủy hoại cửa cuốn,bị đập phá và hủy hoại dầm, cột bê tông trong nhà, chiếm dụng khoảng 4m2. Tổng tài sản bị hủy hoại khi bà Minh vắng nhà ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng. Từ sau vụ đập phá, hộ bà Trần Thị Nga chiếm dụng luôn phần tường đã đập phá, liên tục có hành vi đe dọa.

Để làm rõ nội dung đơn kêu cứu của công dân, PV Dân trí đã làm việc với Trung tá Trịnh Quốc Tuấn - Trưởng Công an phường Nam Đồng về vụ việc trên. Trao đổi với PV, ông Tuấn cho biết, vào chiều thứ Sáu (ngày 30/5/2014), khi nhận được tin báo có một nhóm người tụ tập ở 209 Xã Đàn có dấu hiệu chuẩn bị đập phá, Công an phường Nam Đồng đã cử cán bộ xuống nắm tình hình, lập biên bản, yêu cầu giải tán nhóm người trên.

Chiều tối ngày 31/5/2014, bà Phạm Thị Minh đến Công an phường Nam Đồng trình báo việc bị đập phá tài sản. Nhận được tin báo, các lực lượng của Công an phường đã xuống hiện trường thu thập thông tin, chứng cứ, ghi lời khai của bà Minh và các nhân chứng. Theo lời Trung tá Trịnh Quốc Tuấn, sau khi làm việc với các nhân chứng, bước đầu Công an phường Nam Đồng đã xác định được đối tượng tham gia đập phá, hủy hoại tài sản như trình báo của bà Minh. Vào thời điểm Công an phường thu thập chứng cứ, cả bà Minh và bà Nga chưa xuất trình được Giấy chứng nhận QSDĐ.

Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, Công an phường Nam Đồng đã có báo cáo và chuyển hồ sơ lên Công an quận Đống Đa tiếp tục thụ lý. Ngày 5/6/2014, Đội Hình sự - Công an quận Đống Đa đã tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở Công an phường, hiện nay Công an phường Nam Đồng vẫn phối hợp chặt chẽ cùng Công an quận điều tra vụ việc trên.

Trước hành vi đập phá hủy hoại tài sản hung hãn, manh động, có tổ chức xảy ra tại 209 xã Đàn, gia đình bà Phạm Thị Minh đề nghị Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an quận Đống Đa khẩn trương điều tra làm rõ hành vi phạm tội và những đối tượng liên quan. Xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương