Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xi măng ở Hà Nam là cần thiết

(Dân trí) - Liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án xi măng Xuân Thành ở huyện Thanh Liêm, ông Lê Văn Quý, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nam khẳng định đó là việc làm cần thiết đáp ứng nhu cầu xây dựng hệ thống giao thông nôn thôn miền Bắc.

Thời gian qua, báo Dân trí nhận được ý kiến của người dân khu vực tỉnh Hà Nam xung quanh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án xi măng Xuân Thành 2, trong khi rất nhiều dự án xi măng khác bị “gạch tên” khỏi quy hoạch. Để làm rõ vấn đề này, PV Dân trí đã trao đổi với ông Lê Văn Quý - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nam.

Ông Lê Văn Quý cho biết: Dự án xi măng Xuân Thành 2 đã có trong Quy hoạch 1488 của Thủ tướng Chính phủ. Công xuất dây chuyền là 2,3 triệu tấn/ năm. Dây chuyền 1 công suất 910 nghìn tấn xi măng/năm hoàn thành vào tháng 8/2012. Hiện tại, nhà máy phát triển hệ thống phân phối tới 43 đại lý ở khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam.

Nằm trên vùng nguyên liệu đá vôi, đá sét, có hệ thống giao thông đường thủy, đường bộ thuận tiện, dự án này phục vụ cho rất nhiều công trình xây dựng đường giao thông nông thôn, đường ngõ xóm, đường ra đồng ở vùng Nam sông Hồng theo Nghị quyết TW 7 khóa 11 về nông nghiệp nông dân nông thôn.

Từ những lý do trên, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng dây chuyền 2 xi măng Xuân Thành là hết sức cấp thiết để phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng nhu cầu xi măng trong vùng, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Bạn đọc