TP Huế:

Dân tố cán bộ đô thị xông vào quầy thu quần áo kiểu...cưỡng đoạt tài sản

(Dân trí) - Một số hộ dân kinh doanh bán áo quần ở đường Mai Thúc Loan (phường Thuận Thành, TP Huế) vừa gửi đơn lên báo Dân trí tố cáo cán bộ đô thị thuộc Đội Quản lý đô thị TP Huế trong đợt đi dẹp trật tự vỉa hè đã xông vào quầy lấy áo quần.

Dân tố cán bộ đô thị vào quầy lấy áo quần

Theo đó, vào chiều 24/7 đội quản lý đô thị TP Huế khi dọn dẹp trật tự vỉa hè phía ngoài - nơi các hộ có bỏ áo quần (các hộ thừa nhận sai khi bỏ áo quần bên ngoài vỉa hè), không biết vì lý do gì đǣ xông vào lấy áo quần trong quầy của 2 hộ của ông Nguyễn Thanh Phú và bà Hoàng Thị Nguyên.

Bên cạnh đó, khi lấy áo quần, đoàn không xuất trình giấy tờ tại sao vào quầy lấy, không lập biên bản lấy báo nhiêu áo quần. Người dân Űhản ánh, thấy đây là hành động không thể chấp nhận được. “Đành rằng tôi sai, tôi chịu đưa áo quần bỏ ở vỉa hè cho đoàn, chứ các anh xông vô quầy lấy áo quần của chúng tôi thì không khác gì ăn cướp. Tôi bị lấy khoảng gần 20 quần rin ống ngắn” - anh Nguy᷅n Thanh Phú, chủ kinh doanh áo quần hộ số 181 đường Mai Thúc Loan kể lại trong bức xúc.

Dân tố cán bộ đô thị xông vào trong quầy lấy áo quần như “ăn cướp”

Ông Nguyễn Thanh Phú, chủ quầy áo quần số 181 Mai Thúc Loan chỉ vào điểm trong quầy - nơi bị cán bộ đô Ŵhị vào lấy áo quần

Chị Hoàng Thị Xuân Liên, kinh doanh áo quần như trên ở số 183 đường Mai Thúc Loan sát đó kể “Tui thấy mấy anh đô thị xông vào quầy Phú lấy hàng, kéo một giá quần rin từ trong ra. Tui nóiĠ‘mấy anh làm rứa không được”. Mấy người kia bèn nói lại ‘tụi tui làm chị sau’. Thà lấy hàng ở ngoài thì được vì tụi tôi có lúc cũng sai, bỏ bên ngoài vỉa hè. Nhưng vô trong lấy như rứa làm sao ai chịu nổi”.

Vì xót của nên anŨ Phú sau đó đã chạy đến xe đang chở áo quần thu giữ để lấy lại thì bị công an còng tay dẫn về đồn. Một số cán bộ đô thị đã xúm vào có hành động bẻ tay, túm cổ anh Phú ra sau để trấn áp như tội phạm. Vụ việc khiến cho khu phố Mai Thúc Loan náo động tronŧ cả buổi chiều hôm đó.

Hình ảnh ông Phú bị cán bộ đô thị bẻ Ŵay, nắm cổ (ảnh cắt từ clip người dân cung cấp)

Hình ảnh ông Phú bị cán bộ đô thị bẻ tay, nắm cổ (ảnh cắt từ clip người dân cung cấp)

Đô thị nói không lấy ở trong, nhưng lại… không lập biên bản đồ thu giữ ở ngoài

Ngày 29/7, PV Dân trí đã gặp đại diện của Đội Quản lý đô thị TP Huế. Sau khi pŨản ánh ý kiến từ người dân cho báo tới đội, ông Lê Quang Lân, Đội phó lại khẳng định không có chuyện cán bộ đô thị lấy áo quần trong hàng của người dân. “Thái độ các hộ dân không ưa chi mình, lãnh đạo chúng tôi đã chỉ đạo anh em làm đúng quy trình. ChúŮg tôi chỉ lấy áo quần ở ngoài thôi nhưng là chỉ tạm giữ để phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính. Dân họ dựng chuyện chứ chúng tôi không làm như vậy”.

PV hỏi, vậy có biên bản thu giữ không? Thì ông Lân trả lời chỉ có ghiĠgiấy mời (trong có ghi số tang vật thu giữ) để mời chủ hộ vi phạm ngay ngày hôm sau (tức 25/7) đến Đội Quản lý đô thị để giải quyết - chứ không có biên bản.

Hình ảnh ông Phú bị cán bộ đô thị bẻ tay, nắm cổ (ảnh cắt từ clip người dân cung cấp)

Tờ giấy mời được đưa cho dân để làm "tắt", trong khi đó biên bản thu giữ tang vật không được lập trước

“Chúng tôi có làm tắt như vậy cho nhanh theo chỉ đạo cấp trên, chứ lập biên bản thì mấy người ở hàng sau sẽ dọn hết đồ để ở vỉa hè vi phạm thì chúng tôi đến xử lý không kịp. Công tác làm trật tự đô thị rất nóng. Một số hộ bị sai khi để áo quần ở ngoài, chúng tôi ghi giấy mời nhưng họ vẫn khǴng nhận giấy, không ký vào giấy và không hợp tác” - ông Lân giải thích.

Qua quan sát, tờ giấy mời có đóng dấu, ký chữ ký của ông Lê Văn Phiệt, Đội trưởng Đội Quản lý đô thị TP Huế. Ông Lân cho hay, việc này là để “tiện” cho šnh em quản lý. Có một số giấy mời nhất định được phát ra với số lượng nhất định trong khoảng thời gian ngắn (vài ngày, vài tuần) cho các cán bộ đi làm công tác xử lý người dân. Khi người dân nhận giấy mời, lên đội sẽ được lập thêm biên bản thu giữ bao Ůhiêu tang vật.

Ông Lê Quang Lân (phải), Đội phó Đội QuảŮ lý đô thị TP Huế trao đổi về vụ việc

Ông Lê Quang Lân (phải), Đội phó Đội Quản lý đô thị TP Huế trao đổi về vụ việc

Chưa nói đến có việc lấy hay khônŧ lấy áo quần, nhưng kiểu làm việc mà “bỏ ngỏ” giai đoạn như thế này của Đội Quản lý đô thị TP Huế cần phải được xem lại. Dù vụ việc có “nóng” đến chừng nào, cũng phải nên làm đúng quy trình. Vì tờ giấy mời chỉ mang ý nghĩa thủ tục sau khi việc thu giữ Ŵang vật trái phép được lập biên bản. Cho nên, chuyện người dân thắc mắc, đặt dấu hỏi là đúng.

Liên quan đến việc còng tay ông Nguyễn Thanh Phú, Trung tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng Công an phường Thuận Thành cho hay, vì sau khi xť đi thu giữ tang vật của dân rời địa điểm chừng 20 phút, cách quầy của ông Phú chừng hơn 50 mét và đang tiếp tục làm nhiệm vụ ở các quầy khác. Thì bỗng dưng Phú chạy tới, nhảy lên xe cơ quan chức năng để giật áo quần và bỏ chạy. Các cán bộ đuổi theo vǠ bắt lại được.

“Hành động của ông Phú vi phạm vào điều ‘Cản trở, không chấp hành lực lượng thi hành công vụ, gây mất trật tự trên đường phố’ nên chúng tôi buộc phải cưỡng chế, còng tay theo điều lệ” - Trung tá Hải trao đổi.<įp>

Trao đổi với ông Lê Quang Lân, Đội phó Đội Quản lý đô thị TP Huế về việc có một số cán bộ đô thị xúm vào để bẻ tay, túm cổ ông Phú sau thời điểm Phú nhảy lên xe giật áo quần liệu có đúng hay không, chính việc này đã gây phản ţảm cho người dân? Ông Lân cho biết, trong quy định thì cơ quan chỉ làm hỗ trợ công an trong việc bắt giữ. Thời điểm đó, Phú cùng một số người buôn bán đã có nhiều lần văng tục đến anh em đô thị nên xảy ra sự nóng giận. Cơ quan sẽ xem xét lại những thiếŵ sót trong câu chuyện này để giữ hình ảnh cán bộ đô thị được tốt trong mắt người dân.

Vết thâm trên vai phải của ông Phú sau khi bị bẻ tay, túm cổ.

Vết thâm trên vai phải của ông Phú sau khi bị bẻ tay, túm cổ.

Đại Dương