Đà Nẵng:

Dân khốn đốn vì ô nhiễm môi trường kéo dài

(Dân trí) - Do nằm trong diện giải tỏa nhường đất xây dựng hồ điều tiết Hòa Phú thuộc dự án khu đô thị Tây Bắc, trong suốt 4 năm qua đời sống người dân các tổ 138,139,140 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng phải đối mặt với vô cùng khó khăn.

Không chỉ ảnh hưởng đến mưu sinh mà ngày nào họ cũng phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường hết sức nghiêm trọng. Nếu như mùa mưa sắp tới vẫn chưa giải tỏa dứt điểm, bà con khu vực này sẽ phải tiếp tục “sống chung với lũ”.

Do tính cấp bách của dự án, nhất là công trình hồ điều tiết Hòa Phú, mấy năm qua, quận Liên Chiểu cùng các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều giải pháp giải tỏa, bàn giao mặt bằng. Tuy vậy, việc giải tỏa vẫn khá trì trệ. Đến nay, trong số 171 hộ của cả 3 tổ, chỉ có hơn 80 hộ đã nhận tiền đền bù, chuyển đi nơi khác. Số còn lại đang ở trong những ngôi nhà xuống cấp, liên tục đối mặt với ô nhiễm và ruồi muỗi nhiều vô kể.
 
Người dân trong khu vực đang sống hoàn cảnh rất khó khăn
Người dân trong khu vực đang sống hoàn cảnh rất khó khăn

Nói về nguyên nhân chậm trễ trong khâu giải tỏa, ông Ngô Trường Minh, Bí thư chi bộ khu vực Hòa Phú 3C Hòa Minh và ông Phạm Văn Tốt, tổ trưởng tổ 139, cho biết: Đa số hộ dân chưa nhất trí với giá trị đền bù và bố trí tái định cư. Khu vực này, tỷ lệ hộ sử dụng hồ sơ đất không rõ ràng còn khá nhiều, nên còn vướng mắc trong việc xác định tính pháp lý và bố trí tái định cư.

Nhiều hộ chưa được mời tiếp dân để giải quyết vướng mắc. Với thực trạng và tiến độ như hiện nay, có lẽ còn lâu mới giải tỏa dứt điểm. Chỉ ra, mấy ngôi nhà sát mương thoát, nước đen ngòm, bốc mùi hôi nồng nặc, ông Tốt cho biết thêm: kể từ ngày cống hộp xuyên qua đường Nguyễn Sinh Sắc hoàn thành, nước thải từ Chợ Hòa Khánh và các khu dân cư phía trên đổ về, đời sống bà con khu vực này liên tục bị tra tấn vì mùi hôi thối. Khu dân cư sống tạm bợ, cây bụi mọc đầy, ruồi muỗi phát sinh nhiều. Ít tháng nữa, chưa giải tỏa, mưa to, số hộ sát mương nước ngập sát mái.

Công trình hồ điều tiết Hòa Phú rộng 5,5ha thuộc Hệ thống thoát nước Liên Chiểu do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, Công ty TNHH 1 TV Vật liệu xây dựng Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng(VLXD XL&KDNĐN) quản lý điều hành được Công ty TNHH Kiến Quốc khởi công xây dựng từ tháng 6 -2010.

Theo kế hoạch, đầu năm 2011 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Thế nhưng đến nay đã hơn 2 năm trôi qua, công trình mới hoàn thành gần 90% khối lượng công việc. Khối lượng còn lại không nhiều, tuy vậy cản trở rất lớn việc thoát nước của toàn bộ khu vực rộng lớn ở quận Liên Chiểu.

Cùng với chính quyền địa phương, việc giải tỏa, bố trí tái định cư cho số hộ dân tại khu vực xây dựng Hồ điều tiết Hòa Phú do Công ty TNHH1TV VLXDXL&KDNĐN đảm nhiệm. Nói về chậm giải tỏa, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng giám đốc Công ty TNHH 1 TV VLXDXL&KDNĐN cho biết: “thiếu tiền chi trả cho số hộ đã đồng ý bàn giao mặt bằng là nguyên nhân cơ bản nhất. Hiện tại 15 hộ, với tổng giá trị đền bù 4,715 tỷ đồng, đang chờ từng ngày để nhận tiền. Số còn lại, đang vướng mắc nhiều vấn đề, công ty sẽ phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng địa phương tháo gỡ từng bước”.

Hồ điều tiết Hòa Phú là hạng mục rất quan trọng trong hệ thống thoát nước ở Liên Chiểu. Hiện tại, do chưa được bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đành án binh bất động chờ đợi. Không ít người lo ngại, chỉ ít tháng nữa, hạng mục này vẫn chưa hoàn thành, ngập nặng trên diện rộng tại phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam khó tránh khỏi.

Để công trình quan trọng này sớm hoàn thành, thiết nghĩ, chính quyền các cấp và cơ quan chức năng ở Đà Nẵng cần tập trung giải quyết rốt ráo các vướng mắc trong giải tỏa tại các tổ 138,139,140 Hòa Minh, đặc biệt phải ưu tiên kinh phí chi trả đền bù cho số hộ đã đồng ý bàn giao mặt bằng. Có như vậy, bà con khu vực giải tỏa mới sớm thoát ra khỏi tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng hiện nay và không phải đương đầu với mùa lũ nữa.

Nguyễn Cầu