Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Đại học Y tế công cộng đi ngược Nghị định của Chính phủ?

(Dân trí) - Theo phản ánh của một số cán bộ công nhân viên trường ĐH Y tế công cộng, ông Lê Vũ Anh đã đến tuổi nghỉ hưu từ tháng 1/2013, nhưng đến nay không hiểu vì lý do gì vẫn được “đặc cách” nắm giữ vị trí Hiệu trưởng nhà trường khiến dư luận bức xúc.

Thời gian qua, báo Dân trí nhận được đơn của một số cán bộ công nhân viên đang công tác tại trường ĐH Y tế công cộng “tố” ông Lê Vũ Anh làm Hiệu trưởng quá 2 nhiệm kỳ, được “đặc cách” làm Hiệu trưởng dù đã quá tuổi nghỉ hưu từ tháng 1/2013, sự việc trên đi ngược với quy định tại Nghị định số 71/2000NĐ-CP ngày 23/11/2000 và Nghị định số 46/2010/ NĐ-CP ngày 27/4/2010.
 
Ban Giám hiệu trường ĐH Y tế công cộng đang dung túng cho sai phạm?
Ban Giám hiệu trường ĐH Y tế công cộng đang dung túng cho sai phạm?

Theo luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay: Tại khoản 2, Điều 3, Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến tuổi nghỉ hưu nêu: “Trong thời gian công tác kéo dài thêm, cán bộ công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý”.

Còn tại Nghị định số 46/2010/ NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 cũng quy định: “Đối với công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập có trình độ đào tạo của ngành chuyên môn, đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này được thực hiện như sau:

a) Nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện về kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với viên chức thì trước 3 tháng, tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức ra quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý để chuyển sang viên chức và thực hiện các thủ tục kéo dài thời gian công tác theo quy định của pháp luật về viên chức”.

Theo phản ánh của cán bộ công nhân viên nhà trường, khi đối chiếu các Nghị định nêu trên với trường hợp của ông Lê Vũ Anh thì đều nhận thấy Hiệu trưởng Lê Vũ Anh không còn đủ điều kiện kéo dài tuổi nghỉ hưu.

Sau các cơ quan ngôn luận lên tiếng, Ban Giám hiệu trường ĐH Y tế công cộng đã viện dẫn công văn số 804/BYT-TCCB ngày 7/2/2013 do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2013 đối với công chức viên chức để chứng minh việc “đặc cách” cho ông Lê Vũ Anh tiếp tục nắm giữ chức vụ Hiệu trưởng là đúng quy đinh. Tuy nhiên, trên nội dung công văn số 804/BYT-TCCB ngày 7/2/2013 do Bộ trưởng Bộ Y tế ký và ban hành lại không có phần nào nhắc đến việc để ông Lê Vũ Anh tiếp tục làm Hiệu trưởng trường ĐH Y tế công cộng.
Một số văn bản liên quan đến vụ việc trên
Một số văn bản liên quan đến vụ việc trên
Một số văn bản liên quan đến vụ việc trên

Để làm rõ đơn tố cáo về những dấu hiệu bao che cho sai phạm đang diễn ra ở trường ĐH Y tế công cộng, ngày 20/5/2013, PV Dân trí đã đến trường ĐH Y tế công cộng liên hệ làm việc với đại diện nhà trường. Tuy nhiên, bộ phận trực ban từ chối thông báo cho Ban Giám hiệu nhà trường, hoặc bộ phận chức năng sắp lịch làm việc với lý do: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó phòng hành chính bận đi họp giao ban ở Bộ Y tế!.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương