Đã hoàn thành tháo dỡ toàn bộ chợ Yến cũ tại Phú Yên!

(Dân trí) - UBND huyện Tuy An (Phú Yên) đã hoàn thành tháo dỡ toàn bộ chợ Yến cũ (xã An Hòa), đưa tiểu thương và người dân về chợ Yến mới để mua bán. Vị trí chợ Yến cũ sẽ được đầu tư xây công viên khoảng 1 tỷ đồng.

Ngày 28/9, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết, UBND huyện đã hoàn thành việc tháo dỡ chợ Yến cũ với sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân địa phương. Điều đáng nói là qua vận động, chủ của 6 ki ốt (trước đây chưa đồng ý kiểm đếm, nhận tiền hỗ trợ) cũng đã phối hợp, đồng ý cho tháo dỡ.

Đã hoàn thành tháo dỡ toàn bộ chợ Yến cũ tại Phú Yên! - 1

Chợ Yến cũ đã được UBND huyện Tuy An tháo dỡ toàn bộ

“Khi tháo dỡ xong nhà chợ chính và các ki - ốt đã mà thiểu thương đã đồng thuận, thì 6 ki - ốt/6 hộ dân trước đây phản đối cũng chấp thuận để cơ quan chức năng kiểm đếm và tháo dỡ luôn. Trong ngày hôm nay, các tổ đang thi công san lấp mặt bằng, thực hiện xây công viên, hệ thống thoát nước…để người dân ở xã có thể cùng vui chơi giải trí. Đây là một điều đáng mừng của địa phương” ông Thành nói.

Đã hoàn thành tháo dỡ toàn bộ chợ Yến cũ tại Phú Yên! - 2

Sau khi tháo dỡ, tại vị trí này sẽ được xây thành công viên công cộng

Đã hoàn thành tháo dỡ toàn bộ chợ Yến cũ tại Phú Yên! - 3

Như Dân trí đã phản ánh, chợ Yến cũ được xây cách đây gần 25 năm với diện tích chưa đến 2.000 m2. Trải qua gần 25 năm, hiện tại ngôi chợ đã trở nên xập xệ, nhiều ki ốt đã bị xuống cấp, chợ lọt thỏm giữa khu dân cư, không có nhà vệ sinh, cũng như các biện pháp an toàn phòng chống cháy, nổ…

Đã hoàn thành tháo dỡ toàn bộ chợ Yến cũ tại Phú Yên! - 4

Chợ Yến cũ xuống cấp, chật chội...

Sau khi nghe ý kiến của nhân dân, UBND xã An Hòa đã xin ý kiến lãnh đạo và thực hiện xây dựng chợ Yến mới (cách chợ Yến cũ 400m) với diện tích gần 4.000 m2, kinh phí là hơn 6 tỷ đồng.

Đã hoàn thành tháo dỡ toàn bộ chợ Yến cũ tại Phú Yên! - 5

Chợ Yến mới được xây dựng khang trang với kinh phí hơn 6 tỷ đồng

Tuy nhiên, khi thông báo dời chợ đã không nhận được sự đồng thuận của rất nhiều tiểu thương ở đây. Họ cho rằng chợ Yến cũ mặc dù xây dựng gần 25 năm nhưng vẫn kiên cố, đảm bảo an toàn, không mất vệ sinh, không gây ùn tắc giao thông…Vì vậy họ mong muốn không di dời chợ, mà sẽ nâng cấp để tiếp được buôn bán. Cũng vì nguyên nhân này mà chợ Yến mới đầu tư tiền tỷ vẫn đìu hiu, không kẻ bán người mua.

Qua quá trình vận động của các cấp chính quyền, đến nay chợ Yến cũ chính thức được dẹp bỏ thay vào đó là công viên công cộng. Tiểu thương, người dân về chợ Yến mới để buôn bán.

Trung Thi