Hà Nội:

Cưỡng chế GPMB hai dự án bị “đắp chiếu” tại Từ Liêm

(Dân trí) - Ngày 23/5, ông Nguyễn Công Trình, Phó ban GPMB huyện Từ Liêm cho biết hai dự án được báo giới đặc biệt quan tâm thời gian qua là dự án xây trụ sở công ty Nguyễn Hoàng và dự án trường tiểu học Mỹ Đình sẽ được GPMB trong tháng 6 tới đây.

Trước đó, ngày 22/5, Ban chỉ đạo GPMB huyện Từ Liêm đã họp bàn với các đơn vị liên quan đế thống nhất phương án GPMB, bàn giao “đất sạch” để chủ đầu tư triển khai dự án.

Ông Trình cho biết, cuộc họp đã thống nhất sẽ tiến hành cưỡng chế những hộ dân chưa nhận đền bù GPMB trong hai dự án nói trên vào đầu tháng 06/2013. Cụ thể, dự án trường Tiểu học Mỹ Đình sẽ tiến hành cưỡng chế vào ngày 06/06/2013. Còn dự án Công ty Nguyễn Hoàng sẽ tiến hành cưỡng chế vào ngày 11/06/2013.

Hiện ban chỉ đạo GPMB đã có báo cáo gửi lên UBND Thành phố Hà Nội, đồng thời dự kiến vào đầu tuần sau sẽ tiến hành họp báo để thông tin rộng rãi, công khai trước khi tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án của Công ty Nguyễn Hoàng đang nằm chờ GPMB
Dự án của Công ty Nguyễn Hoàng đang nằm chờ GPMB

Ban Bồi thường GPMB huyện Từ Liêm khẳng định, trình tự, thủ tục GPMB tại các dự án nói trên đã được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư đã nhiều lần thỏa thuận với hộ dân mất đất, các cơ quan liên quan đã vận dụng tối đa chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân có lợi nhất. Huyện, xã đã nhiều lần tổ chức vận động, thuyết phục nhưng các hộ dân tới nay vẫn không hợp tác, không chịu nhận đền bù GPMB và tự nguyện di dời, bàn giao mặt bằng.

Việc kiên quyết cưỡng chế GPMB đối với hai dự án bị “đắp chiếu” nhiều năm qua cho thấy quyết tâm cao của huyện Từ Liêm trong công tác đẩy mạnh tiến độ GPMB, bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư để chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án, tránh lâm vào tình trạng đổ vỡ vì dự án nằm “đắp chiếu”.

Là huyện có nhiều dự án nhất trên địa bàn thủ đô, huyện Từ Liêm cũng là một trong những địa bàn trọng điểm về GPMB, có gần chục dự án trên địa bàn huyện vướng mắc trong công tác GPMB cần phải cưỡng chế. Trong đó có những dự án chỉ vướng một hộ dân như dự án công ty Nguyễn Hoàng mà ách tắc gần 10 năm qua nay mới được GPMB để triển khai xây dựng.
 
Ban Bạn đọc