Trước thềm kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII:

Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm các bộ, ngành

Cử tri phường Phúc Xá (Ba Đình), Nghĩa Đô (Cầu Giấy) đề nghị Quốc hội làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành chứ không chỉ đổi lỗi do nguyên nhân khách quan của tình hình kinh tế thế giới, trong khi nguyên nhân chủ quan lại đề cập một cách qua loa, đại khái.

Ngày 28/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội Hà Nội đơn vị bầu cử số 1 (các quận Ba Đình, Cầu Giấy) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII. Tại buổi tiếp xúc, nội dung được nhiều cử tri đề cập nhất là tình hình lạm phát và giá cả tăng cao, nhất là mặt hàng lương thực.

Cử tri Nguyễn Phú Cung bày tỏ, tăng trưởng cao là rất đáng mừng, thế nhưng cùng với tăng trưởng thì lạm phát và giá cả cũng như con ngựa phi nước đại, nên cuối cùng người dân nghèo vẫn không được hưởng lợi từ việc tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa mạnh như hiện nay, hầu hết các ý kiến đều băn khoăn về tình trạng quy hoạch sân gôn, khu công nghiệp tràn lan - chẳng nơi nào lại đi lấy đất trồng lúa để làm công nghiệp, thậm chí làm khu vui chơi cho các “đại gia” như ở ta - cử tri bức xúc. Trong khi đó, người nông dân mất đất thiếu việc làm, an ninh lương thực quốc gia bị đe dọa, đề nghị Quốc hội phải xem xét vấn đề sử dụng đất và công tác quy hoạch tại kỳ họp này một cách nghiêm túc.

Cũng liên quan tới lạm phát, cử tri phường Phúc Xá (Ba Đình), Nghĩa Đô (Cầu Giấy) đề nghị Quốc hội làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành chứ không chỉ đổi lỗi do nguyên nhân khách quan của tình hình kinh tế thế giới, trong khi nguyên nhân chủ quan lại đề cập một cách qua loa, đại khái.

Phát biểu với cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tất cả các ý kiến đều xác đáng, tâm huyết vì sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước. Tất cả ý kiến của cử tri sẽ được phân loại, tiếp thu đưa vào báo cáo kiến nghị của cử tri với Quốc hội tại kỳ họp tới. Chủ tịch cũng đã dành thời gian để phân tích, làm rõ hơn các vấn đề liên quan tới nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm an ninh lương thực, thực hiện công nghiệp hóa đất nước; công tác quy hoạch…

Đối với vấn đề mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Chủ tịch khẳng định, đây là vấn đề hệ trọng, liên quan đến tương lai phát triển không chỉ của Thủ đô mà của cả nước, tại kỳ họp tới Quốc hội sẽ bàn và quyết định.

Theo N.Đức
Hanoinet

LTS Dân trí - Ý kiến của cử tri phát biểu được ghi lại trên đây đã nói lên tiếng nói chung của nhân dân đánh giá về tình hình lạm phát cũng như giá cả tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn tăng cao, nhất là lương thực; một vấn đè khác gây bức xúc không kém là việc lấy đất nông nghiệp để xây dựng quá nhiều sân gôn hoặc để hoang hóa chờ xây dựng các khu công nghiệp mà không nắm chắc hiệu quả đến đâu. Đấy quả thật là những vấn đề cần được quan tâm bàn cho ra lẽ trong kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Nhân dân trông chờ vào những quyết định sáng suốt của Quốc hội trong kỳ họp sắp tới, mong Quốc hội đưa ra được những quyết sách đúng đắn nhằm đáp ứng trúng những nguyện vọng chính đáng của đông đảo cử tri được phát biểu trực tiếp với các đoàn đại biểu Quốc hội khi họ tỏa về các địa phương lắng nghe ý kiến cử tri.