Bạn đọc viết:

Công trình nhà hỏa táng Hội An: 6 năm vẫn... dang dở!

(Dân trí) - Nhà hỏa táng Hội An bị bỏ hoang phế, đã xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng, nằm chỏng chơ, nhiều trang thiết bị như ống dẫn nước, bê tông... bị kẻ cắp đập phá, bẻ nát để lấy vật liệu xây dựng.

Nghĩa trang nhân dân Hội An tọa lạc trong khuôn viên rộng trên địa bàn xã Cẩm Hà, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam). Nghĩa trang nằm cạnh tuyến đường liên tỉnh Đà Nẵng - Hội An, rất thuận lợi cho người và phương tiện khi tham gia mai táng người quá cố.

 

Tuy nhiên, qua nhiều năm nghĩa trang đã quá tải, quỹ đất ngày càng hạn hẹp. Theo dự báo, trong những năm tới người chết sẽ không có đất để chôn. Trước nhu cầu bức thiết đó, năm 2005 TP Hội An đã khởi công xây dựng công trình nhà hỏa táng Hội An, tại thôn Bầu Ốc Thượng, xã Cẩm Hà trong khu vực nghĩa trang nhân dân. 

Công trình nhà hỏa táng Hội An: 6 năm vẫn... dang dở! - 1

 

Được biết trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định số 4871 về việc phê duyệt dự án xây dựng nhà hỏa táng, với tổng kinh phí là 12 tỷ đồng. Cũng theo hợp đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công, nhà hỏa táng được khởi công ngày 24/9/2005, hoàn tất là cuối tháng 12 năm 2006. Thế nhưng đã 6 năm trôi qua, nhà hỏa táng vẫn còn dang dở, bỏ hoang hóa lãng phí, tiêu điều đến ngậm ngùi xót xa. Trong khi đó nhu cầu hỏa táng cho người qua đời ở địa phương và vùng phụ cận là rất lớn.

 

Chúng tôi “mục sở thị” quan sát thực trạng công trình nhà hỏa táng bị bỏ hoang phế, đã xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng, nằm chỏng chơ, nhiều trang thiết bị như ống dẫn nước, bê tông... bị kẻ cắp đập phá, bẻ nát để lấy vật liệu xây dựng. Rõ ràng nhà hỏa táng đang "khẩn thiết kêu cứu".

 

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, đơn vị thi công đã khiến công trình bị chậm trễ vì nhiều nguyên nhân rồi bỏ hoang phế, kéo theo đơn vị cung cấp thiết bị hỏa táng không đáp ứng được, dẫn đến tình trang “treo” nhà hỏa táng mà cho đến nay chưa xác định rõ được “ai sai, ai trái” để quy trách nhiệm.
 
Công trình nhà hỏa táng Hội An: 6 năm vẫn... dang dở! - 2

Nhà hỏa táng Hội An bị bỏ hoang phế từ nhiều năm nay dù đây là một trong những nhu cầu bức thiết của người dân khi đất nghĩa trang ngày một hạn hẹp 

 

Hơn nữa 6 năm đã trôi qua, giá cả nguyên vật liệu đã biến động mạnh, tăng cao, thì việc tiếp tục thi công nhà hỏa táng là rất khó có thể thực hiện.

 

Anh Huỳnh Văn An, trú ở thôn Bầu Ốc Thượng, xã Cẩm Hà bức xúc khi được hỏi về tình trạng nhà hỏa táng: “ Không biết vì lý do gì mà nhà hỏa táng chưa làm xong đã bỏ hoang từ nhiều năm nay. Một số vật liệu đã bị mất cắp, mưa nắng, thiên tai càng làm cho nhà hỏa táng hư hỏng nặng. Nếu để tình trạng này kéo dài thì công trình càng xuống cấp nghiêm trọng hơn nữa”.

 

Còn ông Đinh Văn Long ở phố Mỹ Thạnh, phươngf Phước Mỹ, quận Sơn Trà (Tp Đà Nẵng) nói: “Đất nghĩa trang nhân dân ngày càng cạn kiệt thì việc xây dựng nhà hỏa táng là rất cần thiết. Nhà hỏa táng nằm trong nghĩa trang nhân dân là rất thuận tiện. Mong sao nhà hỏa táng Hội An tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh, để sớm phát huy tác dụng”.

 

Đề nghị chính quyền tỉnh Quảng Nam, TP Hội An và ngành chức năng liên quan sớm kiểm tra, khảo sát, xử lý sự cố, sớm đưa công trình nhà hỏa táng tiếp tục thi công xây dựng hoàn chỉnh, phục vụ nhu cầu hỏa táng người quá cố.

 

Khánh Linh