Hải Dương:

Công dân bức xúc vì dấu hiệu “bao che” của UBND huyện Cẩm Giàng

(Dân trí) - Mất nhiều tháng chờ đợi, ông Thế Quang ở xã Cẩm Điền mới nhận được kết quả giải quyết đơn tố cáo của UBND huyện Cẩm Giàng. Xác định Chủ tịch xã Cẩm Điền buông lỏng quản lý, nhưng Chủ tịch huyện Cẩm Giàng vẫn kết luận công dân tố cáo không thiếu căn cứ.

Ngày 4/5/2013, báo Dân trí có bài viết “Đề nghị làm rõ vụ cưỡng chế trái pháp luật ở huyện Cẩm Giàng”, phản ánh việc UBND xã Cẩm Điền thực hiện việc cưỡng chế sai quy định pháp luật, xâm hại quyền và lợi ích của ông Vũ Thế Quang, trú tại thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng. Từ tháng 6/2012, ông Quang nhiều lần làm đơn khiếu nại gửi UBND huyện Cẩm Giàng cùng nhiều cơ quan nhưng chưa nhận được lời giải thích thấu đáo từ UBND huyện.
 
Văn bản thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của UBND huyện Cẩm Giàng
Văn bản thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của UBND huyện Cẩm Giàng

Sau khi bài viết được đăng tải trên báo Dân trí, ngày 23/5/2013, bà Mai Thị Thơ - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã ký văn bản số 30/TB-UBND, thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của ông Vũ Thế Quang về những dấu hiệu lợi dụng quyền hạn của ông Lê Huy Kiên - Chủ tịch UBND xã Cẩm Điền, cũng dấu xâm hại quyền lợi hợp pháp của gia đình ông Quang.

Về nội dung tố cáo Chủ tịch Lê Huy Kiên lợi dụng quyền hạn để hợp thức hóa quyền sử dụng đất lấn chiếm cho ông Lương Đức Bùi ở thôn Hòa Tô, UBND huyện Cẩm Giàng kết luận: Ngày 5/11/2002, ông Bùi có đơn xin thuê đất làm dịch vụ; Ngày 4/12/2002, thôn Hòa Tô có phiếu thu tiền với số tiền 3.000.000đ, nội dung nộp tiền thuê đất làm dịch vụ. Ngày 20/3/2009, UBND xã Cẩm Điền đã lập biên bản vi phạm hành chính xây dựng nhà trái phép trên đất công và ra thông báo yêu cầu ông Bùi tự tháo dỡ phần xây dựng trái phép trên đất công và ra thông báo nhưng ông Bùi vẫn không chấp hành.

Ngày 10/4/2009, UBND xã tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính, để ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính nêu trên. Kết quả kiểm tra hiện trạng cho thấy, ông Bùi đã xây dựng 1,5 tầng nhà kiên cố mái bằng trên diện tích đất vi phạm và đưa vào sử dụng. Công trình sai phạm của ông Lương Đức Bùi nằm trên địa bàn xã Cẩm Điền, nhưng người đứng đầu UBND huyện Cẩm Giàng lại kết luận nội dung đơn tố cáo của ông Vũ Thế Quang là không đúng vì ông Bùi xây nhà trái phép trên đất do thôn Hòa Tô giao đất, thu tiền trái pháp luật. Sau khi UBND xã ngăn chặn, ông Bùi cố tình vi phạm nên trách nhiệm này trước hết thuộc về ông Lương Đức Bùi.

Liên quan đến vụ phá dỡ tài sản 29/6/2012 trên diện tích đất ông Quang sở hữu, sinh sống ổn định gần 20 năm qua, UBND huyện Cẩm Giàng kết luận, năm 1996 thôn Mậu Tài giao cho ông Quang 63m2 đất, nhưng không rõ vị trí. Đến thời điểm lập danh sách thì hộ ông Quang sử dụng diện tích 159m2 và thôn thu 1.200.000đ. Kết quả đo đạc hiện trạng sử dụng đất năm 2011 thì diện tích gia đình ông Quang sử dụng lại là 205m2.

Dựa trên những số liệu này, UBND huyện Cẩm Giàng xác định hộ ông Quang tự ý lấn chiếm hành lang kênh thủy lợi nên việc thu hồi là đúng quy định pháp luật, đồng thời kết luận phần trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch UBND trước đây và cá nhân ông Quang.
 
Ông Vũ Thế Quang cho rằng cách trả lời của UBND huyện Cẩm Giàng thiếu thuyết phục
Ông Vũ Thế Quang cho rằng cách trả lời của UBND huyện Cẩm Giàng thiếu thuyết phục

Thông báo của UBND huyện Cẩm Giàng xác định ông Lê Huy Kiên - Chủ tịch xã Cẩm Điền buông lỏng quản lý, chưa có biện pháp hữu hiệu để xử lý, ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Lương Đức Tài. Tuy nhiên, huyện Cẩm Giàng lại không đưa ra bất cứ biện pháp xử lý nào đối với cá nhân ông Kiên.

Đón nhận thông báo số 30/TB-UBND của huyện Cẩm Giàng, ông Vũ Thế Quang cho rằng cách giải thích này chưa thuyết phục, có dấu hiệu bao che cho sai phạm của cấp dưới, tiếp tục xâm hại nghiêm trọng quyền lợi của công dân. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình, ông Quang khẩn thiết đề nghị Tỉnhủy,UBND tỉnh Hải Dương kiểm tra, làm rõ sai phạm trong vụ cưỡng chế đối với gia đình ông, đồng thời xử lý nghiêm minh các cá nhân liên quan.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, trong đơn kiến nghị, ông Vũ Thế Quang trú thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương phản ánh: năm 1991, ông Quang mua lại thửa đất của ông trưởng thôn Mậu Tài trước đây. Sau khi mua đất, gia đình ông Quang tiến hành xây nhà và sinh sống ổn định từ đó đến tháng 6/2012. Trong những năm sử dụng gia đình ông Vũ Thế Quang không xảy ra tranh chấp với các hộ liền kề, không bị xử lý vi phạm đất đai hoặc trật tự xây dựng.

Tuy nhiên, đến ngày 29/6/2012, UBND xã Cẩm Điền bất ngờ đưa người đến phá dỡ tường rào và nhà mà không đưa ra quyết định cưỡng chế, không thông báo đến người có tài sản bị cưỡng chế là ông Vũ Thế Quang. Lý do UBND xã Cẩm Điền đưa người đến phá dỡ tường rào và nhà là công trình của ông Quang nằm trên diện tích lấn chiếm hai bên kênh tiêu Cống Đình (đoạn từ Cống đền đến trạm bơm thôn Mậu Tài).

Nhưng điều trớ trêu là tại Quyết định cưỡng chế số 38/QĐ - UBND đề ngày 27/6/2012, do ông Lê Huy Kiên - Chủ tịch UBND xã Cẩm Điền ký về việc cưỡng chế 13 hộ gia đình thuộc diện phải giải tỏa cung tiêu nước ở thôn Mậu Tài không có tên hộ gia đình ông Vũ Thế Quang.

Để bảo vệ quyền và lợi ích trên phần đất sử dụng hợp pháp hàng chục năm, trong ngày 29/6/2012, ông Vũ Thế Quang làm đơn khiếu nại gửi HĐND xã Cẩm Điền phản ánh việc Chủ tịch xã Lê Huy Kiên đưa người đến tháo dỡ tường rào và nhà mà không có biên bản, không thông báo trước.
 
Phiếu thu có dấu hiệu bất thường của xã Cẩm Điền chưa được UBND huyện Cẩm Giàng làm rõ
Phiếu thu có dấu hiệu bất thường của xã Cẩm Điền chưa được UBND huyện Cẩm Giàng làm rõ

Nhận được đơn khiếu nại, ông Nguyễn Công Thụ - Chủ tịch HĐND xã Cẩm Điền đã đề nghị ông Lê Huy Kiên - Chủ tịch UBND xã trả lời vấn đề này. Tuy nhiên, đến ngày 14/8/2012 (52 ngày sau vụ phá dỡ trái pháp luật), ông Chủ tịch xã Cẩm Điền mới mời ông Quang xuống làm việc, lúc này UBND xã mới đưa cho ông Quang xem thông báo. Theo ý kiến của ông Vũ Thế Quang, những giấy tờ UBND xã đưa ra đều được lập sau lúc phá dỡ nhằm hợp pháp hóa vi phạm. Ông Vũ Thế Quang đặt ra dấu hỏi, có phải người đứng đầu xã là có quyền thích phá nhà ai thì phá rồi sau đó mới lập biên bản thông báo?.

Theo phản ánh của ông Vũ Thế Quang, cùng thời điểm đó, UBND xã Cẩm Điền lại hợp pháp hóa đất lấn chiếm cho ông Lương Đức Bùi xây nhà kiên cố xong mà không bị tháo dỡ. Để hợp pháp hóa việc này, UBND xã phát hành phiếu truy thu thuế sử dụng đất do ông Lương Đức Bùi nộp từ ngày 28/7/2003. Tuy nhiên, trên biên lai phiếu thu lại ghi dựa theo mẫu số 01-TT, QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính khiến dư luận bức xúc.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương