Công an TP Đà Nẵng kết luận cảnh sát trật tự không đạp người dân ngã xuống đường

(Dân trí) - Chiều 18/7, thượng tá Trần Phước Hương, chánh văn phòng Côn an TP Đà Nẵng cho biết, công an Liên Chiểu đã có kết luận về vụ va chạm giữa xe mô-tô của bà Hồ Công Ái Lan và xe mô-tô đặc chủng của phòng PC64B.

Theo kết luận của Công an TP Đà Nẵng, vào khoảng 6h20 ngày 16/7, xe ô-tô BKS 43S-7356 (do bà Hồ Công Ái Lan làm chủ) xuất bến từ Bến xe trung tâm Đà Nẵng (tuyến Đà Nẵng - Huế). Khi xe ra đến cây xăng dầu Hòa Mỹ (trước bến xe) thì bà Lan điều kiển xe mô-tô BKS 43S-4352 đã đứng đợi trước bến xe nhằm “canh giới” lực ượng cảnh sát trật tự và thanh tra giao thông đang làm nhiệm tại khu vực này, mục đích để trốn tránh việc xử lý vi phạm của cơ quan chức năng đối với xe khách của mình. Khi đồng chí Nguyễn Tuấn và đồng chí Võ Tỉnh điều khiển xe mô-tô BKS 43B-701.74 đang tuần tra kiểm soát ở phía sau xe mô tô 43S-7356 thì bà Lan điều khiển xe mô-tô chạy lên nói “các ông làm gì mà trù dập xe tui, tui sẽ quay phim và gửi về giám đốc công an thành phố”. Nghe vậy, đồng chí Tuấn điều khiển xe chạy vượt qua đầu xe ô-tô 43S-7356, bà Lan đuổi theo chạy song song, tay phải điều khiển và tay trái sử dụng điện thoại di động hướng về đồng chí Tuấn để quay phim, đồng thời có những lời lẽ xúc phạm đồng chí Tuấn.

Theo kết luận của công an Liên Chiều thì bà Lan tự ngã chứ không phải do đồng chí Tuấn đạp
Theo kết luận của công an Liên Chiều thì bà Lan tự ngã chứ không phải do đồng chí Tuấn đạp

Khi đến trước số nhà 402 đường Tôn Đức Thắng (trước trụ sở công an phường Hòa Minh), đồng chí Tuấn điều khiển xe mô-tô di chuyển bất ngờ về bên trái, làm bà Lan thắng gấp, không làm chủ tay lái và tự ngã xuống đường. Sau khi bị ngã bà Lan đã to tiếng và vu khống đồng chí Tuấn ép và đạp xe bà làm bà ngã xuống đường.

Hiện công an Liên Chiểu đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ va chạm giao thông trên theo quy định của pháp luật.

“Nếu bà Lan không đồng ý với kết luận trên thì gửi đơn lên giám đốc công an thành phố. Giám đốc sẽ yêu cầu các phòng, ban chức năng kiểm tra, trả lời cho bà Lan”, thượng tá Trần Phước Hương nói.

Liên hệ với bà Lan, bà cho biết đang làm đơn để lên gửi giám đốc công an TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng khác, đề nghị làm rõ hành vi cố ý đạp ngã bà xuống đường của đồng chí Tuấn chứ bà không đồng ý với kết luận đó.

Khánh Hồng