Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

"Công an tỉnh Hải Dương có dấu hiệu dân sự hóa một vụ án hình sự"

(Dân trí) - “Lần thứ hai trả lời đơn, Công an tỉnh Hải Dương vẫn cho rằng sự việc này là dân sự. Tôi có cảm giác Công an Hải Dương đang cố tình lái sự việc này sang hướng dân sự để có lợi cho ông Khang…” - bà Nguyễn Thị Thuận bức xúc cho biết.

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, bà Nguyễn Thị Thuận, trú tại số 28, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã gửi đơn lên Công an tỉnh Hải Dương và nhiều cơ quan chức năng tố cáo ông Nguyễn Thế Khang ở số nhà 34, ngõ 202, Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương về hành vi lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt của bà với tổng số tiền là 5.270.000.000đ.
 
Bà Thuận cho rằng Công an tỉnh Hải Dương có dấu hiệu bao che hành vi vi phạm pháp luật
Bà Thuận cho rằng Công an tỉnh Hải Dương có dấu hiệu bao che hành vi vi phạm pháp luật

Tuy nhiên, nội dung công văn trả lời lần 2 trong thông báo số 307/CSĐT (PC44) ngày 18/4/2014, của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương trả lời đơn của bà Thuận vẫn kết luận: “Tổng số tiền 5.270.000.000đ bà giao cho ông Nguyễn Thế Khang - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế T&C là tiền của bà cho ông Khang vay và đóng góp vào Công ty CP Quốc tế T&C. Việc bà cho ông Khang vay tiền và đóng góp cổ phần có sự thỏa thuận thống nhất giữa bà với ông Khang, đến nay ông Khang vẫn nhận nợ. Do vậy, đây chỉ là quan hệ dân sự phát sinh trên cơ sơ thỏa thuận không có dấu hiệu của tội phạm hình sự…

Trao đổi với PV Dân trí, bà Thuận hoàn toàn không đồng ý với trả lời của Công an tỉnh Hải Dương, vì nội dung vẫn giống thông báo số 629/CSĐT ngày 21/8/2013. Bà Thuận cho biết: “Công an tỉnh Hải Dương lại hướng dẫn tôi quay lại gửi đơn ra Tòa án huyện Gia Lộc. Trước đây tôi đã làm đơn ra tòa Gia Lộc, thì tòa Gia Lộc lại hướng dẫn tôi làm đơn lên Cơ quan điều tra Công an tỉnh. Giờ tôi gửi đơn ra tòa Gia Lộc cũng đến thế thôi, rồi họ vẫn cho vụ này chìm xuống thôi. Tôi không hiểu Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra kỹ sự việc này chưa, mà trong nội dung thông báo số 307 nói ông Khang vẫn nhận nợ. Số tiền 2,5 tỷ đồng là tôi góp cổ phần vào công ty T&C làm ăn, chứ có cho ông Khang vay đâu mà nói vẫn nhận nợ. Ngay khi tôi góp 2,5 tỷ đồng, công ty không đi vào hoạt động, dẫn đến tồn đọng vốn, vậy số vốn đó đi đâu mà ông Khang không trả tôi? Công an Hải Dương đã điều tra kỹ tình tiết này chưa? Ở đây ông Khang đã có hành vi lừa đảo, nhưng Công an Hải Dương vẫn cho là dân sự khiến tôi có cảm giác cơ quan Công an đang cố lái sự việc sang hướng dân sự để có lợi cho ông Khang”.

Vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản giữa bà Thuận và ông Khang bắt đầu từ năm 2011, khi ông Nguyễn Thế Khang - Cổ đông sáng lập, nguyên Giám đốc Công ty bia Hải Đà, hiện vẫn đang có cổ phần ở Công ty bia Hải Đà thuyết phục bà Thuận góp vốn cùng thành lập Công ty CP Quốc Tế T&C. Ông Khang hứa đưa toàn bộ tài sản cơ sở sản xuất kinh doanh của ông Khang tại xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vào Công ty CP Quốc Tế T&C. Ông Khang định giá trị tài sản của cơ sở sản xuất kinh doanh của ông Khang là 20 tỷ đồng, đồng thời hứa sẽ để bà Thuận sở hữu 12,5% trên tổng giá trị đất và bất động sản, nhà, nhà xưởng trên đất khi bà Thuận nộp 2,5 tỷ đồng.
 
Bà Thuận tiếp tục đề nghị Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
Bà Thuận tiếp tục đề nghị Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án hình sự

Ngày 1/10/2011, ông Nguyễn Thế Khang với chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Tế T&C viết phiếu thu nhận của bà Thuận 2,5 tỷ đồng, bù lại bà Thuận được sở hữu 12,5% cổ phần Công ty cổ phần Quốc Tế T&C và được chia lợi nhuận theo từng quý. Tuy nhiên, ông Khang đã không đưa đất và tài sản gắn liền trên đất của cơ sở sản xuất kinh doanh vào Công ty CP Quốc Tế T&C như đã thỏa thuận, mà đem đi thế chấp ngân hàng vay vốn. Sau khi nhận 2,5 tỷ đồng của bà Thuận, ông Khang không đưa Công ty CP Quốc Tế T&C vào hoạt động mà chiếm dụng số tiền trên, đồng thời không có mặt ở địa phương trong một thời gian dài.

Khi hiện ra dấu hiệu bất thường, bà Thuận nhiều lần yêu cầu ông Khang trả lại 2,5 tỷ đồng góp vốn nhưng không được hồi âm. Bất đắc dĩ, bà Thuận phải làm đơn kiện ông Khang ra Tòa án huyện Gia Lộc. Do ông Khang không có mặt tại địa phương nên Tòa án không thể triệu tập ông Khang đến Tòa để giải quyết theo đúng trình tự. Sau đó, Tòa án huyện Gia Lộc hướng dẫn bà Thuận rút đơn khởi kiện và làm đơn tố cáo anh Khang đến Cơ quan Công an. Vì vậy, ngày 22/7/2013, bà Thuận đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương đề nghị điều tra.

Nhận định về vụ việc, luật sư Lê Văn Thiệp - Trưởng Văn phòng luật sư Toàn Cầu (Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết: Trong trường hợp này thì rõ ràng có dấu hiệu hình sự quy định tại Điều 140 BLHS bởi lẽ: Ông Nguyễn Thế Khang đã bằng hợp đồng hợp pháp giành được tài sản của bà Nguyễn Thị Thuận, sau đó dùng thủ đoạn gian dối như bỏ trốn, chây ì, tìm những lý do không thuyết phục để chiếm đoạt tài sản. Việc không lập Hợp đồng Hợp tác kinh doanh, hoặc không lập các văn bản có hình thức phù hợp để trốn tránh nghĩa vụ theo thỏa thuận rõ ràng đã xâm hại đến quan hệ sở hữu được pháp luật hình sự bảo vệ.
 
Phiếu thu 2,5 tỷ do ông Nguyễn Thế Khang ký và đóng dấu ngày 1/10/2011
Phiếu thu 2,5 tỷ do ông Nguyễn Thế Khang ký và đóng dấu ngày 1/10/2011

Trong vụ việc này, những yếu tố cấu thành tội phạm đã rõ ràng và thỏa mãn các quy định của pháp luật hình sự. Hành vi bỏ trốn, hay các hành vi khác có cùng mục đích nhằm không thực hiện nghĩa vụ phát sinh theo hợp đồng dù là hợp đồng giao kết bằng lời nói (nhưng được định lượng, định danh tài sản bằng các phiếu thu cũng như biên bản nhận nợ) vẫn có hiệu lực pháp luật.Việc ông Khang không tiến hành thành lập công ty để kinh doanh theo cam kết nhận vốn góp với Bà Thuận , đi khỏi địa phương không khai báo tạm trú, tạm vắng theo quy định của pháp luật đã chứng minh mục đích chiếm đoạt tài sản.

Có lẽ do Tòa án huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương hướng dẫn chưa chính xác về tội danh nên Bà Thuận đã tố cáo Nguyễn Thế Khang về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên Cơ quan CSĐT chưa có căn cứ để khởi tố hình sự đối với vụ án này theo đơn tố cáo. Tuy nhiên , nếu ông Nguyễn Thế Khang bỏ trốn thì vẫn có thể khởi tố vụ án, điều tra xác minh và khởi tố bị can đối với hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" mà tội danh và hình phạt quy định tại Điều 140 BLHS.

Trên thực tế, đối với tội danh này thì các cơ quan tiến hành tố tụng thường chỉ khởi tố khi có nhiều bị hại cùng tố cáo một người, hay một nhóm người có liên quan hoặc liên đới với nhau vì cho rằng tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi Lạm dụng chiếm đoạt tài sản mang tính hệ thống, thực hiện nhiều lần với nhiều người. Còn nếu chỉ có một bị hại tố cáo thì rất ít vụ án bị xử lý hình sự, đây cũng là vấn đề "Dân sự hóa Hình sự" điển hình nhất hiện nay vì có nhiều trường hợp chỉ có một bị hại nhưng hậu quả đã rất lớn, đặc biệt nghiêm trọng nhưng lại không bị xử lý hình sự vì các cơ quan tiến hành tố tụng sợ bị oan sai, sợ bị đánh giá "Hình sự hóa dân sự" . Theo quan điểm của cá nhân luật sư thì vụ việc trên xử lý hình sự mới phù hợp với sự thật khách quan của vụ án, phù hợp các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam. Việc Công an tỉnh Hải Dương trả lời đơn tố cáo của công dân như vậy là có dấu hiệu của việc dân sự hóa một vụ án hình sự”.

Để tìm hiểu rõ hơn sự việc, PV Dân trí đã đến trụ sở Công an tỉnh Hải Dương đặt lịch làm việc. Tuy nhiên, sau nhiều lần trực tiếp đến, Công an tỉnh Hải Dương luôn lấy lý do "bận" và hẹn hôm khác quay lại.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương - Nguyễn Dương