Hà Nội:

Công an huyện Từ Liêm xử lý vi phạm trật tự đô thị ở bến xe Mỹ Đình

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh tình trạng hàng quán, xe ôm “nuốt” vỉa hè và lòng đường xung quanh khu vực bến xe Mỹ Đình, Công an huyện Từ Liêm đã huy động lực lượng xử lý những vi phạm về trật tự đô thị.

 
Trong văn bản số 2000/CATL đề ngày 10/12/2013, do Thượng tá Phạm Ngọc Kim - Phó Trưởng Công an huyện Từ Liêm gửi báo Dân trí nêu rõ: “Ngày 3/12/2013, báo điện tử Dân trí có đăng bài: “Hàng quán “nuốt” vỉa hè, “ôm” lòng đường tại khu vực bến xe Mỹ Đình”, phản ánh tình trạng vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực bến xe Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Sau khi nhận được thông tin trên từ báo Dân trí, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đã tiến hành tổ chức kiểm tra, xác minh; nội dung cụ thể như sau:

Sau khi báo Dân trí đăng tải loạt bài phản ánh về bến xe Mỹ Đình quá tải và hiện tượng xe dù, bến cóc tồn tại ngang nhiên cùng với các vấn đề bất cập khác; được sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, CATP Hà Nội, UBND huyện Từ Liêm; Công an huyện Từ Liêm đã tổ chức lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng của Thành phố, của huyện Từ Liêm tổ chức kiểm tra xử lý các vi phạm mà Quý báo phản ánh; đồng thời kiến nghị các ngành chức năng của Thành phố, Công ty quản lý bến xe Hà Nội các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự công cộng (TTCC), trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT) và vệ sinh môi trường tại khu vực bến xe Mỹ Đình.
 
Văn bản Công an huyện Từ Liêm gửi đến báo Dân trí thông báo việc xử lý vi phạm
Văn bản Công an huyện Từ Liêm gửi đến báo Dân trí thông báo việc xử lý vi phạm
 
Thực hiện thông báo số 156/TB - CAHN - PV11 ngày 14/10/2013 của CATP Hà Nội về thông báo kết luận của đ/c Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP Hà Nội về việc đảm bảo ANTT, TTCC,TTATGT, TTĐT tại khu vực bến xe Mỹ Đình; Công an huyện Từ Liêm đã tăng cường lực lượng đảm bảo ANTT tại bến xe Mỹ Đình, tổ chức quản lý và sắp xếp lại lực lượng tự quản, các cá nhân hành nghề “xe ôm” tại khu vực bến xe Mỹ Đình; đồng thời chỉ đạo Đội CSĐT Tội phạm về TTXH, CSGT, CSTT - Phản ứng nhanh, Đồn Công an số 1 tổ chức tăng cường lực lượng phối hợp kiểm tra, xử lý đối tượng “cò mồi”, bảo kê, các điểm giao dịch đón, trả khách (bến dù, bến cóc) trái phép, các hành vi đón, trả khách không đúng nơi qui định, dừng, đỗ phương tiện sai qui định gây cản trở giao thông, các điểm trông giữ phương tiện trái phép, các trường hợp bày bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên đường Phạm Hùng và khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình.
 
Tình trạng tắc đường vẫn thường xuyên xảy ra ở khu vực bến xe Mỹ Đình
Tình trạng tắc đường vẫn thường xuyên xảy ra ở khu vực bến xe Mỹ Đình

Sau một thời gian triển khai thực hiện, hiện tại tình hình ANTT, TTCC,TTATGT, TTĐT và VSMT tại khu vực bến xe Mỹ Đình đã có những chuyển biến tốt. 315 người hành nghề “xe ôm” tại khu vực bến xe Mỹ Đình đã được quản lý chặt chẽ và được sắp xếp trật tự (các cá nhân hành nghề “xe ôm” tại khu vực bến xe Mỹ Đình đều có hồ sơ và đeo biển quản lý); đã giải quyết tình trạng trông giữ phương tiện trái phép hiệu quả (Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thăng Long hoạt động trông giữ phương tiện tại khu vực bến xe đã có giấy phép kinh doanh); các điểm giao dịch đón, trả khách (bến dù, bến cóc) trái phép xung quanh bến xe đã được xử lý quyết liệt (đã xử lý 05 trường hợp); các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bầy bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ đã được xử lý, mỹ quan đô thị có tốt hơn; hàng ngày bố trí thường xuyên 10 đ/c Cảnh sát làm nhiệm vụ duy trì trật tự tại bến xe; ngoài ra, vào giờ cao điểm hàng ngày, các ngày cuối tuần, ngày lễ tăng cường thêm 2 Tổ công tác với 10 đ/c thuộc Đội CSTT – PƯN, Đội CSGT phối hợp với lực lượng tại bến xe duy trì trật tự không để xảy ra tình trạng xe taxi, xe ôm… đỗ, dừng đón trả khách sai quy định. Tuy vậy, do lực lượng không duy trì khép kín thời gian nên có lúc vẫn có những hành vi vi phạm tái diễn, đặc biệt là bán hàng rong và hoạt động của xe taxi vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu trật tự giao thông, đô thị trong và ngoài bến xe.

Tại cuối đường Trần Bình thuộc địa phận xã Mỹ Đình có chợ Mỹ Đình hoạt động nên tình trạng vi phạm trật tự đô thị tuy được xử lý thường xuyên nhưng các vi phạm vẫn phát sinh khi không có lực lượng duy trì. Công an huyện Từ Liêm đã chỉ đạo Đồn Công an số 1, Công an xã Mỹ Đình tổ chức lực lượng cắm chốt duy trì chống tái phạm; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương, thanh tra GTVT, Đài phát thanh huyện tuyên truyền, vận động và xử lý theo chức năng, thẩm quyền để tình hình trật tự giao thông đô thị được đảm bảo tốt hơn”.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương - Vũ Thúy