Hồi âm:

Công an huyện Nam Sách làm rõ vụ tố cáo tại xã Đồng Lạc

(Dân trí) - Nhận được công văn của báo Dân trí, ngày 5/6/2013, Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã có công văn phúc đáp giải thích rõ đơn của ông Nguyễn Văn Thuật tố cáo dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong vụ tranh chấp đất đai tại xã Đồng Lạc.

Công văn số 281/CANS ngày 5/6/2013, do Thượng tá Lê Minh Khang, Phó Trưởng Công an huyện Nam Sách ký gửi báo Dân trí nêu rõ: “Ngày 19/5/2013, Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương nhận được công văn số 58/BBĐ-2013 ngày 16/5/2013 của Ban Biên tập Báo điện tử Dân trí về việc chuyển đơn thư bạn đọc, kèm theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Thuật, sinh năm 1971 tố cáo ông Lê Minh Túc, sinh năm 1958 cùng con gái là Lê Thị Hương ở Trúc Khê, Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã tổ chức xác minh, trao đổi kết quả với quý báo như sau:
 
Văn bản hồi âm Công an huyện Nam Sách gửi báo Dân trí
Văn bản hồi âm Công an huyện Nam Sách gửi báo Dân trí

Ngày 24/11/1998, ông Lê Minh Túc sinh năm 1958 trú tại thôn Trúc Khê, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có làm giấy tờ nhượng bán 200m2 đất đấu thầu cho ông Nguyễn Văn Thuật người cùng thôn. Sau khi mua đất ông Thuật đã nhận bàn giao quản lý, sử dụng 200m2 và dựng 1 nhà 20m2 để ở. Ngày 29/7/2002, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách có quyết định hợp pháp hóa quyền sử dụng đất giao trái thẩm quyền số 377/604/2002 cho ông Lê Minh Túc được quyền sử dụng 438m2, trong đó có 200m2 đất làm nhà ở, 238m2 đất để sản xuất nông nghiệp bao gồm cả diện tích đất đã chuyển nhượng cho ông Thuật đã mua là 200m2 tử năm 1998.

Năm 2008 ông Thuật và ông Túc đã làm thủ tục hồ sơ địa chính để chuyển nhượng đất trên, nhưng hồ sơ chưa đủ vì đây là đất bán trái thẩm quyền, do vậy được cấp Giấy chứng nhận quyền QSDĐ mang tên ông Lê Minh Túc. Nên việc chuyển nhượng đất giữa ông Túc và ông Thuật là chưa hợp pháp. Ngày 12/1/2011, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách đã kí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Minh Túc và bà Đỗ Thị Thu tại thửa 594, tờ bản đồ số 11, diện tích 438m2, mục đích sử dụng: 200m2 đất làm nhà ở, 238m2 đất đã chuyển nhượng cho ông Thuật theo hồ sơ địa chính cũ mà UBND xã đã giao cho ông Túc sử dụng.

Xong kể từ ngày bán đất cho ông Thuật, mặc dù chưa hợp pháp nhưng ông Túc đã giao đầy đủ diện tích đất như hai bên thỏa thuận cho ông Thuật quản lý và sử dụng. Như vậy là ông Túc không có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của ông Thuật, không có căn cứ để cấu thành tội lừa đảo và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Việc tranh cấp đất đai giữa gia đình ông Nguyễn Văn Thuật với gia đình ông Lê Minh Túc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Công an”.
 
Ngôi nhà trên khu đất ông Thuật mua lại của ông Túc từ năm 1998
Ngôi nhà trên khu đất ông Thuật mua lại của ông Túc từ năm 1998

Như thông tin đã đưa, năm 1998, ông Nguyễn Văn Thuật có mua 1 mảnh đất diện tích là 200m2 của ông Lê Minh Túc tại thôn Trúc Khê, Đồng Lạc, huyện Nam Sách. Việc mua bán có xác nhận của trưởng thôn Trúc Khê khi đó là ông Bùi Quang Khải.

Năm 2002, UBND huyện Nam Sách ra Quyết định 377/604/2002/QĐ-UB về việc hợp pháp hóa quyền sử dụng đất (QSDĐ) giao trái thẩm quyền cho toàn bộ khu đất cho ông Lê Minh Túc ở xã Đồng Lạc. Ông Túc được phép sử dụng 438m2 thửa đất 219, tờ bản đồ số 09, trong đó có 200m2 đất đã bán cho ông Thuật từ năm 1998.

Thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ, năm 2008, ông Nguyễn Văn Thuật và vợ Vũ Thị Khánh Vân ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ với vợ chồng ông Lê Minh Túc và vợ là bà Đỗ Thị Thu. Hợp đồng được lập ngày 10/10/2008, tất cả những giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng đều có chữ ký của 2 bên, được UBND xã Đồng Lạc chứng thực số công chứng 114 quyển 01 TP/CC - SU/ HDGD, có ký và đóng dấu của Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc, ông Phạm Văn Dư.

Cùng ngày 10/10/2008, ông Thuật làm đơn xin cấp sổ đỏ 200m2 đất đã chuyển nhượng của ông Lê Minh Túc, ông Túc làm đơn xin đổi sổ đỏ. Tất cả những giấy tờ này đều được UBND xã Đồng Lạc xác nhận theo đúng trình tự.

Tất cả các hộ dân nộp vào thời điểm đó như ông Nguyễn Văn Thuật đều được cấp sổ đỏ theo quy định, riêng chỉ có bộ hồ sơ mang tên ông Thuật nộp lên Văn phòng đăng ký nhà đất huyện Nam Sách lại bị “thất lạc” đầy bí hiểm mà ông Thuật không nhận được bất cứ thông tin nào từ Văn phòng đăng ký nhà đất.

Sau 2 năm chạy vạy tìm hiểu, đầu năm 2013, gia đình ông Nguyễn Văn Thuật tá hỏa phát hiện phần diện tích 200m2 mà ông Thuật mua lại của ông Túc đã được cấp sổ đỏ số BC 242593 mang tên ông Lê Minh Túc với tổng diện tích 438m2, bao trùm cả phần diện tích đã bán cho ông Thuật có xác nhận của UBND xã Đồng Lạc. Trong đơn tố cáo ông Thuật cho rằng, hồ sơ ông nộp lên Văn phòng đăng ký nhà đất huyện Nam Sách vào năm 2008 đã bị một thành viên nhà ông Túc làm việc tại Văn phòng đăng ký nhà đất làm “thất lạc”, để rồi khi ra sổ đỏ thì toàn bộ phần diện tích 438m2 đã mang tên chủ cũ.

Kể từ khi phát hiện sự việc, ông Nguyễn Văn Thuật đã nhiều lần đến nhà ông Lê Minh Túc yêu cầu làm thủ tục tách sổ đỏ, trả lại cho ông Thuật 200m2 nhưng không nhận được thiện chí giải quyết, ông Túc có đề nghị ông Thuật đến làm việc với con gái ông là L.T. H đang công tác tại Huyện ủy Nam Sách.

Theo tường trình của ông Thuật, trong quá trình trao đổi gia đình ông đã nhận được lời đề nghị bằng miệng phải giảm diện tích sử dụng rồi mới được làm thủ tục tách sổ đỏ, nhưng ông Thuật không đồng ý vì đây là tài sản hợp pháp đã mua của ông Lê Minh Túc và được chính quyền địa phương xác nhận đầy đủ.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trên phần đất 200m2 mua của ông Túc, ông Nguyễn Văn Thuật đã làm đơn tố cáo dấu hiệu móc ngoặc làm sổ đỏ sai quy trình nhằm chiếm đoạt tài sản của gia đình ông mua từ 13 năm trước.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc