Còn nhiều điều tốt đẹp để tin tưởng

(Dân trí) - Các vụ hành xử kiểu “xã hội đen” liên tục xảy ra khiến nhiều người hoang mang, mất lòng tin. Nhưng xã hội vẫn có những tấm lòng cao cả như “Cậu bé lớp 8 dũng cảm, lao vào lửa cứu người” giúp khơi gợi lại niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Có hàng trăm phản hồi gửi đến Dân trí sau khi bài viết về em Hồ Văn Bản, học sinh lớp 8 trường THCS Linh Thượng, huyện Gio Linh đã quên mình lao vào biển lửa để cứu sống một bé gái hôm 20/4.

 

Hành động dũng cảm của em không chỉ khiến các bạn đồng trang lứa khâm phục, mà nhiều người lớn cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, ngợi khen. Không ít người vinh danh em như một tấm gương “anh hùng thiếu niên” .
 
Còn nhiều điều tốt đẹp để tin tưởng - 1

Hành động dũng cảm của em Bản được mọi người trân trọng.

 

Thật đáng khâm phục, xã hội bây giờ rất cần những người như em. Gửi đến em lời cảm ơn sâu sắc. Qua em để còn biết xã hội này còn muôn vàn người tốt” – sharahio: sharahio@yahoo.com   

 

Trong cuộc sống còn nhiều điều rất đáng quý, đáng để trân trọng và hơn tất cả. đó là những tấm lòng thật cao cả. Đáng để chúng ta suy nghĩ và học tập!” - panda_jsc: panda_apro@yahoo.com.vn    

 

Lòng dũng cảm của cháu Bản thật đáng khâm phục, cần được nêu gương rộng rãi trong các trường học ở các cấp trong cả nước. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh học sinh đánh nhau, quay video clip đưa lên mạng như hiện nay” - nguyễn danh hùng:  hundz52@yahoo.com  

 

Thật là một tấm gương cao đẹp, đọc bài về em Bản mà tôi chảy nước mắt vì quá cảm phục. Tại sao không nói thêm về gia đình em Bản? Nếu GĐ có khó khăn mọi người nên giúp đỡ tấm gương này, để mai sau em còn phát huy được nhiều hơn nữa, làm nhiều việc tốt hơn nữa cho xã hội- le ba tuyen: tamgiangyp@gmail.com  

 

Một hành động cứu người dũng cảm mà người lớn chưa chắc đã dám làm. Đề nghị các cơ quan chức năng trao thưởng cho Bản. Chúc Bản luôn luôn vui vẻ và làm thêm được nhiều việc tốt. Cảm ơn em nhiều” - Tân Nguyễn: staff@ww5.us  

 

Cảm động quá! Đúng là anh hùng xuất chúng thiếu niên. Chính quyền nơi đó cần tuyên dương và tặng bằng khen về thành tích quên mình cứu người trong cơn nguy hiểm, để khuyến khích những người khác học tập theo”  - Đỗ Đức Văn:  mailto:bill.gates.01697468082@gmail.com  

 

Sau khi đọc bài báo tôi thật sự cảm phục trước hành động dũng cảm của em Bản. Đúng là anh hùng xuất chúng thiếu niên. Đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập” - seotop.vn/bizviet.vn: nho@bizviet.vn  

 

Cháu thật là dũng cảm và khiêm tốn. Đọc hết bài báo về chuyện cháu cứu bé Như với sự cảm động sâu sắc và sự khâm phục lớn lao. Mong cháu học giỏi và phát huy lòng nhân ái của mình trong cuộc sống” - Trần Định: trandinh_vn_review@yaoo.com  

 

Trong một tích tắc đó, ai trong chúng ta dám quyết định lao vào đám lửa dữ để cứu cháu bé. Thật là một hành động phi thường. Rất phục và nể trọng em” - Lê Trí: letri_halong@yahoo.com.vn  

 

Một cậu bé chỉ mới học lớp 8 mà đã có hành động thật dũng cảm. Thật đúng là anh hùng nhỏ tuổi thời hiện đại và là tấm gương cho nhiều người noi theo” - Hà Thành: Thanhtrn24@gmail.com  
 

Thật dũng cảm! Nếu trong xã hội mà có được nhiều người như em thì thế giới này thật tuyệt vời. Đây chính là một niềm vui lớn của tất cả chúng ta... ” – nclvt:  bonglov3@yahoo.com   

 .......................

 

Trên đây chỉ là những ý kiến điển hình trong hàng trăm phản hồi của bạn đọc gửi về Dân trí. Tất cả đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, cảm phục và qua đó thể hiện lòng tin vào một tương lai tươi sáng với nhiều điều tốt đẹp...

 

Nguyệt Thu