Kiên Giang:

Chủ tịch huyện mời báo chí giám sát đo độ ồn quán karaoke “hành” cụ bà 93 tuổi

(Dân trí) - Liên quan đến vụ quán karaoke hành dân, ngày 11/1 Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương (Kiên Giang) chỉ đạo tổ công tác thực hiện việc kiểm tra độ ồn của quán karaoke Giai điệu từ nay đến 15/01 và phải có sự giám sát của báo chí.

Ông Nguyễn Hữu Phước - Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Kiên Lương, kiêm trưởng đoàn xác minh đơn thư khiếu nại của bà Lư Hồng Nết (số 4, Phan Thị Ràng, khu Trung tâm thương mại Ba Hòn, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương) cho biết, trong đơn của bà Lư Hồng Nết gửi đến UBND huyện vào 22/12/2016 có 5 nội dung khiếu nại. Qua xác minh, đoàn công tác đã xác nhận vấn đề phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, khoảng cách trường học đều đảm bảo. Riêng về trình tự thủ tục cấp giấy phép lần 2 cho quán karaoke giai điệu là chưa đúng qui định pháp luật.

Tuy nhiên, nội dung khiếu nại quan trọng cũng là điều làm gia đình bà Nết khổ sở hơn 6 năm qua chính là tiếng ồn của quán karaoke Giai Điệu nhưng đoàn công tác chưa thực hiện được. Lí do ông Phước đưa ra là do các đơn vị có chức năng đo tiếng ồn đưa máy đi bảo trì?

Đại diện phòng quản lý đô thị huyện Kiên Lương cho biết, khu vực quán karaoke Giai Điệu đang hoạt động là không phù hợp với qui hoạch. Vì thực tế khu vực này là khu thương mại, khu nhà ở liền kề, chung sàn, chung vách, vách xây tường 10 nên việc đảm báo tiếng ồn là khó thực hiện.

Chủ tịch huyện mời báo chí giám sát đo độ ồn quán karaoke “hành” cụ bà 93 tuổi - 1

PV Dân trí đặt vấn đề: vì sao việc kiểm tra độ ồn vào 27/4/2016, đoàn công tác 18 người nhưng chỉ có cán bộ quan trắc (Trung tâm quan trắc TP Cần Thơ) và bà Tuyết thực hiện việc đo tiếng ồn các phòng karaoke của bà Tuyết và tiếng ồn bên nhà bà Nết mà không có cán bộ giám sát? Ông Phước cho rằng, do đã thuê Trung tâm quan trắc TP Cần Thơ thực hiện và họ phải chịu trách nhiệm với kết quả đo được nên không cần cán bộ giám sát?

Từ cách làm việc kỳ lạ của đoàn công tác cho thấy sự tắc trách của những người đang thực thi công vụ. Cũng từ cách làm việc qua loa này đã cho ra kết qua tiếng ồn các phòng karaoke của bà Tuyết đều đảm bảo đúng qui định là điều hiển nhiên.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương Trần Hồng Hải cho biết: Vụ việc đã kéo dài 6 năm qua, do vậy lần kiểm tra này đoàn kiểm tra cần làm nghiêm túc. Phòng văn hóa liên hệ ngay với các đơn vị có chức năng đo độ ồn và thực hiện việc này trễ nhất vào ngày 15/01. Khi thực hiện có thư mời gia đình bà Nết và gia đình bà Tuyết (chủ quán karaoke Giai Điệu) và mời báo chí tham dự giám sát việc đo tiếng ồn. Nếu tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép thì xử lý kiên quyết xử lý chủ quán theo đúng qui định pháp luật.

Ông Nguyễn Hữu Phước báo cáo về kết quả sát minh đơn thư khiếu nại của bà Nết về quán karaoke Giai Điệu, tuy nhiên đoàn công tác chưa kiểm tra được tiếng ồn vì các đơn vị đo đem máy đi bảo trì?
Ông Nguyễn Hữu Phước báo cáo về kết quả sát minh đơn thư khiếu nại của bà Nết về quán karaoke Giai Điệu, tuy nhiên đoàn công tác chưa kiểm tra được tiếng ồn vì các đơn vị đo đem máy đi bảo trì?

Như Dân trí đã thông tin, xung quanh vụ quá karake Giai Điệu tra tấn cụ bà 93 tuổi đến mức cụ bà phải đến UBND huyện, trụ sở công an huyện tá túc vào tháng 9 vừa qua, ngay sau đó UBND huyện Kiên Lương lập đoàn thanh tra kiểm tra điều kiện kinh doanh của cơ sở này. Tuy nhiên, tiếng ồn đảm bảo nhưng trình tự thủ cấp phép là sai nên Chủ tịch Trần Hồng Hải ban hành Quyết định số 1534/QĐ - UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy phép kinh doanh Karaoke Giai Điệu đã cấp cho bà Nguyễn Ánh Tuyết.

Tuy nhiên, khoảng 1 tháng sau, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương ra quyết định thu hồi quyết định hủy bỏ giấy phép kinh doanh của chủ quán karaoke Giai Điệu vì sợ thua kiện. Sau đó, quán karaoke Giai Điệu hoạt động trở lại và gia đình bà Nết làm đơn khiếu nại gửi đến UBND huyện vào 22/12/2016.

Trao đổi với PV Dân trí bà Lư Hồng Nết nói: “Hơn 6 năm qua, gia đình tôi mất ăn, mất ngủ vì tiếng ồn từ quán karaoke Giai Điệu. Lần này tôi tôi mong lãnh đạo huyện Kiên Lương làm rõ sự việc để gia đình tôi đón cái tết ấm cúng, vui vẻ như bao gia đình khác. Còn nếu không, tôi sẽ tiếp tục đưa cả nhà và mẹ của tôi tới trụ sở UBND huyện tá túc trong mấy ngày tết. Gia đình tôi nhường căn nhà lại cho cán bộ huyện đến ở để xem có sống nổi với tiếng ồn từ quán karaoke Giai Điệu được hay không?”

Nguyễn Hành