Kiên Giang:

Bị quán karaoke “tra tấn”, cụ bà 93 tuổi đến trụ sở Ủy ban huyện tá túc

(Dân trí) - Bà Nết nói: “Từ ngày quán karaoke cạnh nhà hoạt động, hơn 5 năm qua, nhà tôi chẳng biết ăn Tết là gì. Mẹ tôi 93 tuổi vẫn phải “căng mình” chịu đựng âm thanh chát chúa từ sáng đến khuya. Có hôm chịu không nổi, phải chở mẹ qua trụ sở Ủy ban huyện tá túc...”.

Chờ chính quyền… hai nhà đánh nhau

Nổi khổ tâm nêu trên là của gia đình bà Lư Hồng Nết (số 4, Phan Thị Ràng, khu Trung tâm thương mại Ba Hòn, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương). Theo gia đình bà Nết cho biết, chỉ tính từ 2014 đến nay đã gửi hơn 10 đơn thư phản ánh quán karaoke Giai Điệu do bà Nguyễn Ánh Tuyết (nhà liền kề với bà Nết) làm chủ đã “tra tấn” gia đình bà và những hộ lân cận từ sáng tới 22 giờ khuya trong nhiều năm qua.

Bà Nết nói: “Nhà tôi và quán karaoke Giai Điệu chung vách (tường 10), chung sàn với nhau. Từ 2012 quán Karaoke bà Tuyết hoạt động nhưng phòng hát không được cách âm đúng qui định nên khi khách đến hát, âm thanh phát ra quá lớn. Ngồi bên nhà tôi mà nghe rõ mồn một, nhất là tụi trẻ vào quán, rượu bia vào người, hát nhảy thình thịch… thì làm sao gia đình tôi sống nổi. Khổ nhất là mẹ tôi năm nay đã 93 tuổi, muốn có giờ nghỉ ngơi không hề dễ dàng. Nhiều lúc mẹ không chịu nổi, thằng em tôi chở mẹ lên trụ sở UBND huyện, Công an huyện để nhờ lãnh đạo xuống giải quyết… Trứ bao năm qua, tôi gửi đơn từ lãnh đạo huyện cứ lặng im”.

Căn nhà bà Lư Hồng Nết  (số 4 trong hình) từ khi cơ sở karaoke Giai Điệu của bà Tuyết được phép hoạt động, hơn 5 năm qua gia đình bà Nết không biết ăn tết là gì
Căn nhà bà Lư Hồng Nết (số 4 trong hình) từ khi cơ sở karaoke Giai Điệu của bà Tuyết được phép hoạt động, hơn 5 năm qua gia đình bà Nết không biết ăn tết là gì

Sau những đơn thư phản ánh của bà Nết, 22/1/2015, UBND huyện Kiên Lương cùng các cơ quan ban ngành thành lập đoàn kiểm tra, đo độ ồn quán karaoke Giai Điệu. Kết quả cho thấy độ lớn âm thanh của quán karaoke này vượt quá mức cho phép và UBND huyện đã ra quyết định xử phạt chủ quán karaoke Giai Điệu đến 12.500.000đồng và đình chỉ quán này ngưng hoạt động 01 năm để sửa chữa đúng qui định.

“Tuy nhiên, tôi không biết chủ quán karaoke Giai Điệu có sửa chữa gì không nhưng đầu năm 2016, cơ sở này hoạt động trở lại. Đáng nói âm thanh lọt qua nhà tôi còn lớn hơn trước, khiến đời sống sinh hoạt, học tập của bà con nơi đây bị đảo lộn”. Bà Nết bức xúc cho biết.

Trước sự “tra tấn” ngày đêm của quán karaoke Giai Điệu, gia đình bà Nết và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu tiếp tục gửi đơn cầu cứu đến nhiều cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, cơ quan chức năng huyện Kiên Lương và tỉnh chậm giải quyết nên vào 25/2 do không chịu nổi tiếng ồn từ quán karaoke Giai Điệu, gia đình bà Nết và bà Tuyết đã xảy ra xô xát đến sức đầu mẻ tráng. Lúc này Công an huyện Kiên Lương đến lập biên bản và xử phạt hành chính các bên vì hành vi đánh nhau.

Tiếng ồn từ quán karaoke đã làm hai gia đình cãi vã rồi đánh nhau đến sức đầu mẻ tráng thế này (trong ảnh bà Lư Hồng Nết)
Tiếng ồn từ quán karaoke đã làm hai gia đình cãi vã rồi đánh nhau đến sức đầu mẻ tráng thế này (trong ảnh bà Lư Hồng Nết)

Sự việc đã đến lúc cao trào như thế nhưng lãnh đạo huyện Kiên Lương vẫn im lặng? Mãi đến 12/4 (trước 1 tuần Chủ tịch tỉnh Kiên Giang có văn bản chỉ đạo - PV) Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương Đặng Minh Thành ra quyết định thành lập Đoàn xác minh đơn thư của bà Nết và bà Giàu, nhưng ông Thành là người ký quyết định cấp phép cho quán karaoke Giai Điệu hoạt động trước đây. Trong quyết định thành lập Đoàn xác minh, vị Phó Chủ tịch này yêu cầu Đoàn kiểm tra về qui trình cấp phép, ánh sáng, diện tích…quán karaoke Giai Điệu; Đoàn xác minh có quyền thuê đơn vị đo tiếng ồn tại quán karaoke này.

Đến 27/4/2016, Đoàn xác minh (do ông Nguyễn Hữu Phước - Trưởng Phòng VHTT huyện làm trưởng đoàn - PV) đến cơ sở quán karaoke Giai Điệu và gia đình bà Nết, bà Giàu tiếng hành đo độ ồn và kiểm tra những qui định về kinh doanh phòng hát karaoke. Qua kiểm tra độ ồn do Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ thực hiện, âm thanh quán karaoke của bà Tuyết không vượt ngưỡng tối đa cho phép về tiếng ồn. Từ kết quả “bất ngờ” này, bà Nết và bà Giàu không đồng ý.

Khổ nhất là cụ Nguyễn Thị Thêm năm nay đã 93 tuổi nhưng vẫn chịu đựng tiếng ồn từ quán karaoke Giai Điệu tra tấn hơn 5 năm qua
Khổ nhất là cụ Nguyễn Thị Thêm năm nay đã 93 tuổi nhưng vẫn chịu đựng tiếng ồn từ quán karaoke Giai Điệu "tra tấn" hơn 5 năm qua

Ông Lư Hoàng Năm khẳng định: Gia đình tôi không đồng ý với kết quả đo tiếng ồn vừa rồi cũng như những lần kiểm tra trước. Vì mỗi lần kiểm tra thì thông báo cho bà Tuyết biết thì việc kiểm tra độ ồn làm gì nữa. Nếu cơ sở này hoạt động trở lại, tôi sẵn sàng làm một phòng để cho người dân, cán bộ hay báo chí… đến ở để thử xem có chịu nổi hay không? Vì có nhiều người nói gia đình tôi mâu thuẫn gì đó với bà Tuyết nên đi thưa kiện suốt mấy năm qua để bà Tuyết không làm ăn được. Tôi khẳng định điều này không đúng”.

Ngành chức năng nói gì?

Trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị của Đoàn xác minh, ý kiến của thành viên Tổ Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo và ý kiến của lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương Trần Hồng Hải kết luận: tiếng ồn tại cơ sở kinh doanh Karaoke Giai điệu phát ra không vượt mức giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn. Tuy nhiên về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép lần 2 cho cơ sở karaoke Giai Điệu là chưa đúng theo qui định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, trong văn bản đồng ký xác nhận của các hộ liền kề chỉ có 01 người ký và người này là mẹ ruột của bà Tuyết. Riêng hộ bà Nết và bà Giàu không có ký vào biên bản hộ liền kề nên sai với qui định. Đặc biệt, 31/01/2012, phòng Văn hóa - Thông tin huyện tham mưu cho UBND huyện cấp giấy phép cho cơ sở karaoke Giai Điệu nhưng một tháng sau (01/02/2012), phòng Văn hóa - Thông tin huyện mới lập Biên bản thẩm định điều kiện hoạt động đối với cơ sở karaoke Giai Điệu.

Những lúc cụ Thêm không chịu nổi, con cụ chở cụ Thêm đến trụ sở Ủy ban huyện, Công an huyện Kiên Lương để nhờ chính quyền đến xử lí quán karaoke Giai Điệu
Những lúc cụ Thêm không chịu nổi, con cụ chở cụ Thêm đến trụ sở Ủy ban huyện, Công an huyện Kiên Lương để nhờ chính quyền đến xử lí quán karaoke Giai Điệu

Trong kết luận của mình, Chủ tịch Trần Hồng Hải còn nghiêm khắc giao cho Phòng nội vụ chủ trì phối hợp với Thanh tra huyện, phòng Văn hóa - Thông tin và UBND thị trấn Kiên Lương xem xét, đề xuất UBND huyện hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể phòng Văn hóa - Thông tin và các cá nhân có liên quan vì thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ dẫn đến sai sót trong quá trình tham mưu UBND huyện cấp giấy phép cho cơ sở karaoke Giai Điệu.

Từ cơ sở trên, đến 5/7 Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Hải đã ra Quyết định số 1534/QĐ - UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy phép kinh doanh Karaoke Giai Điệu đã cấp cho bà Nguyễn Ánh Tuyết. Tuy nhiên, những người dân bị quán karaoke Giai Điệu “hành” suốt 5 năm qua thì vô cùng thất vọng khi những người tham mưu cho UBND huyện cấp phép cho cơ sở này không ai bị kỷ luật. Trái lại, cơ sở Karaoke Giai Điệu sắp được trả giấy phép thay vì bị thu hồi, hủy bỏ như “lệnh” Chủ tịch huyện đã ban ra.

Chủ tịch huyện Kiên Lương Trần Hồng Hải, từng đề cập đến việc kỷ luật tập thể, cá nhân Phòng văn hóa thông tin trong việc cấp phép cho cơ sở karaoke Giai Điệu chưa đúng với qui định pháp luật. Nhưng hiện nay, huyện dự tính trả lại giấy phép cho quán Giai Điệu, việc này đồng nghĩa là không có cá nhân hay tập thể nào bị xử lí?
Chủ tịch huyện Kiên Lương Trần Hồng Hải, từng đề cập đến việc kỷ luật tập thể, cá nhân Phòng văn hóa thông tin trong việc cấp phép cho cơ sở karaoke Giai Điệu chưa đúng với qui định pháp luật. Nhưng hiện nay, huyện dự tính trả lại giấy phép cho quán Giai Điệu, việc này đồng nghĩa là không có cá nhân hay tập thể nào bị xử lí?

Trao đổi với PV Dân trí ông Đặng Minh Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương cho biết: Sau khi Chủ tịch huyện ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy phép kinh doanh của quán karaoke Giai Điệu thì chủ cơ sở này có đơn kiện Quyết định số 1534 của Chủ tịch Huyện. Từ đó, lãnh đạo huyện họp các ban ngành cùng Tổ tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo cho rằng việc chủ quán karaoke Giai Điệu kiện Quyết định số 1534 là có cơ sở nên Tổ tư vấn đã tham mưu cho Chủ tịch huyện là ra quyết định thu hồi Quyết định 1534, trả lại Giấy phép cho cơ sở này hoạt động trở lại.

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí, cơ sở nào Tổ tư vấn tham mưu cho UBND huyện rút lại Quyết định 1534, Ông Phạm Quốc Sỹ - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Kiên Lương cho biết: Do các ban ngành và Tổ tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo nhận thấy, thời điểm cấp giấy phép cho quán karaoke Giai Điệu thì qui định phải có sự đồng ý của hai hộ liền kề bằng văn bản (Khoản 5, Điều 30, Nghị định 103/2009/NĐ-CP) nhưng đến tháng 5/2012 thì qui định này đã bỏ (Nghị định số 01/2012/NĐ-CP). Do vậy, tổ công tác nhận thấy cần áp dụng qui định “hồi tố” trong trường hợp này để có lợi cho người dân kinh doanh?

Bà Lư Hồng Nết chia sẻ: Hơn 5 năm qua cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn vì tiếng ồn của quán karaoke này. Vừa rồi, quán bị rút giấy phép nên nghỉ trong một tháng qua, mẹ tôi mới có được những giấc ngủ ngon ở tuổi xế chiều. Tôi mong cơ quan chức năng hãy làm hết trách nhiệm của mình và cũng mong người kinh doanh nên làm đúng qui định pháp luật để thể hiện tính đạo đức trong kinh doanh và giữ được tình làng nghĩa xóm với bà con.

Nguyễn Hành