Nghệ An:

Chủ nhiệm HTX ngang nhiên lấn chiếm, xây dựng trái phép nghĩa trang trong đất lâm nghiệp

(Dân trí) - Mặc dù diện tích đất lâm nghiệp trên thuộc quyền quản lý của gia đình chị Huyền nhưng ông Phan Tuấn Cương chủ nhiệm HTX Hưng Tây ngang nhiên đưa máy xúc vào lấn chiếm, phá hoại cây cối để xây dựng nghĩa trang trái phép.

Ngang nhiên chiếm đất lâm nghiệp của dân

Trong đơn tố cáo gửi Báo điện tử Dân trí cùng các cơ quan chức năng chị Trần Thị Minh Huyền (SN 1977, trú tại xóm Phúc Điền 2, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) nêu rõ: Năm 1993, bố mẹ của chị là ông Trần Minh Thục và bà Nguyễn Thị Tuyết được giao trồng, quản lý và sử dụng 35,8 hecta đất lâm nghiệp tại khu vực xóm Phúc Điền với thời hạn sử dụng là 50 năm. Việc giao đất thời điểm đó có khế ước bàn giao đất trồng rừng được chính quyền địa phương xác nhận.

Việc giao đất cho gia đình chị Huyền thực hiện theo Nghị quyết lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng và Nghị định 201 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Công văn 999 của Bộ Lâm nghiệp, Nghị quyết 184 của HĐBT và Chỉ thị 29 của BCH Trung ương Đảng. Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã có Nghị quyết 10 về việc phủ xanh đất trống đồi trọc, nông lâm kết hợp VAC.

Chủ nhiệm hợp tác xã ngang nhiên lấn chiếm đất lâm nghiệp của dân.

Sau khi nhận diện tích đất nói trên thực hiện đúng chủ trương của chính quyền địa phương các cấp có thẩm quyền, bố mẹ chị Huyền đã trồng keo, bạch đàn và rừng thông. Năm 2011, bố chị Huyền mất và năm 2013 mẹ chị Huyền cũng qua đời, sau đó diện tích trên đã bàn giao cho 6 người con. Cũng từ thời gian này anh em chị Huyền tiếp nối việc trồng rừng của bố mẹ để lại và nhiều diện tích rừng trên đã bắt đầu cho khai thác, một số vừa được trồng mới cây vẫn đang còn nhỏ. Gia đình chị Huyền sử dụng ổn định diện tích đất nói trên và không có tranh chấp gì với ai.

Bỗng dưng ngày 29/12/2015, ông Phan Tuấn Cương - Chủ nhiệm hợp tác xã, Hội đồng nhân dân xã Hưng Tây lại ngang nhiên mang máy xúc đất vào đào bới tại khu vực đất của gia đình chị Huyền đang sử dụng. Không những thế việc đào đất của ông Cương còn phá hoại nhiều cây cối trên diện tích đất rừng của gia đình chị Huyền.

“Khi đó đang ở nhà thì tôi nhận được tin ông Cương đưa máy múc đất lên diện tích rừng của gia đình để đào bới, phá hoại cây cối. Diện tích đất bị ông Cương xâm lấn trái phép khoảng 1000m2. Ông ấy xâm lấn trái phép đất của chúng tôi để xây dựng nghĩa trang”, chị Huyền cho biết.

Đơn thư của gia đình chị Huyền gửi các cơ quan chức năng tố cáo hành vi ngang nhiên lấn chiếm, phá hoại đất lâm nghiệp của ông Phan Đình Cương chủ nhiệm HTX Hưng Tây.
Đơn thư của gia đình chị Huyền gửi các cơ quan chức năng tố cáo hành vi ngang nhiên lấn chiếm, phá hoại đất lâm nghiệp của ông Phan Đình Cương chủ nhiệm HTX Hưng Tây.

“Ngay sau đó gia đình chúng tôi lên ngăn cản thì bị ông Cương xô đẩy, rồi đe dọa. Một hành vi vi phạm pháp luật ngang nhiên giữa ban ngày thế mà không được chính quyền địa phương xử lý, ngăn chặn. Khi chúng tôi báo sự việc cũng không có ai đến để kiểm tra”, chị Huyền bức xúc.

Chính quyền “làm ngơ” trước vi phạm?

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị Huyền đã trực tiếp báo lên UBND xã Hưng Tây. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì phía chính quyền địa phương vẫn không cử cán bộ đến hiện trường để xử lý. Sau đó gia đình chị Huyền tiếp tục làm đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền. Khi sự việc chưa được xem xét, giải quyết thì đến ngày 31/12/2015, ông Cương tiếp tục dùng máy múc để lấn chiếm trái phép diện tích đất nông nghiệp của gia đình chị Huyền.

Khi biết được thông tin chị Huyền làm đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của mình ông Cương đã nhiều lần nhắn tin gọi điện đe dọa sẽ “xử” chị Huyền và gia đình nếu dám viết đơn tố cáo.

Để làm rõ vấn đề trên phóng viên nhiều lần liên lạc với ông Nguyễn Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Hưng Tây, tuy nhiên ông Thu viện lý do bận họp nên chưa làm việc.

Khế ước chính quyền địa phương giao đất cho gia đình ông Trần Minh Thục.
Khế ước chính quyền địa phương giao đất cho gia đình ông Trần Minh Thục.

 

Được biết trước đó, để cho tiện việc quản lý nên từ khi còn sống, bố mẹ chị Huyền đã nhiều lần làm đơn xin các cấp chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng nhưng mãi vẫn không được. Năm 2009, UNBD xã Hưng Tây trả lời cho gia đình chị Huyền nguyên nhân do không cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng khu vực gia đình chị đang sản xuất vì trúng vào vị trí quy hoạch khu vực nghĩa trang vĩnh hằng của UBND tỉnh Nghệ An.

Năm 2014, chính UBND xã Hưng Tây lại làm một văn bản khác xuống cho gia đình chị Huyền với mong muốn gia đình đồng ý cho một cá nhân khác xây dựng nghĩa trang gia đình trên khu vực đất rừng gia đình chị Huyền đang khai thác và quản lý. Tuy nhiên, thấy không hợp lý nên chị em chị Huyền đã không đồng ý.

Điều lạ lùng trước đó UBND xã Hưng Tây đã có văn bản đồng ý cho ông Lê Mạnh Hải, doanh nghiệp Phú Nguyên Hải người đã có nhiều đóng góp cho địa phương được lựa chọn vị trí xây dựng nghĩa trang cho gia đình tại khu vực xóm Phúc Điền 2. Và ông Hải đã lựa chọn đúng diện tích đất thuộc quyền quản lý và sử dụng của gia đình chị Huyền.

Trong nhiều lần ông Cương đưa máy xúc và xâm lấn, phá hoại trái phép đất của gia đình chị Huyền, chiếc máy xúc được sử dụng cũng thuộc Công ty Phú Nguyên Hải.

Liệu rằng chính quyền địa phương xã Hưng Tây có nhắm mắt làm ngơ, tiếp tay cho hành vi sai phạm? Trước sự việc trên thiết nghị các cơ quan chức năng huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cần sớm xem xét làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.

Bản đồ chính quyền địa phương giao đất lâm nghiệp cho gia đình ông Trần Minh Thục (bố đẻ chị Huyền).
Bản đồ chính quyền địa phương giao đất lâm nghiệp cho gia đình ông Trần Minh Thục (bố đẻ chị Huyền).

 

Quyết định của UBND huyện Hưng Nguyên giao đất lâm nghiệp với tổng diện tích 35,8 hecta cho gia đình ông Trần Minh Thục. Diện tích trên gia đình ông đã trồng rừng, cây lâm nghiệp ổn định nhiều năm nay.
Quyết định của UBND huyện Hưng Nguyên giao đất lâm nghiệp với tổng diện tích 35,8 hecta cho gia đình ông Trần Minh Thục. Diện tích trên gia đình ông đã trồng rừng, cây lâm nghiệp ổn định nhiều năm nay.

 


Ngày 29/12/2015, ông Phan Tuấn Cương - chủ nhiệm hợp tác xã, Hội đồng nhân dân xã Hưng Tây lại ngang nhiên mang máy xúc đất vào đào bới tại khu vực đất của gia đình chị Huyền đang sử dụng (ảnh do gia đình cung cấp).

Ngày 29/12/2015, ông Phan Tuấn Cương - chủ nhiệm hợp tác xã, Hội đồng nhân dân xã Hưng Tây lại ngang nhiên mang máy xúc đất vào đào bới tại khu vực đất của gia đình chị Huyền đang sử dụng (ảnh do gia đình cung cấp).

 

Chị Huyền chỉ phần đất rừng của gia đình bị ông Cương ngang nhiên đưa máy múc vào phá hoại.
Chị Huyền chỉ phần đất rừng của gia đình bị ông Cương ngang nhiên đưa máy múc vào phá hoại.
Ngay từ khi sự việc xảy ra, gia đình chị Huyền đã báo lên chính quyền địa phương nhưng do sự chậm trễ của cán bộ, ông Cương đã phá hoại hơn 1000 m2 đất lâm nghiệp của gia đình chị Huyền.
Ngay từ khi sự việc xảy ra, gia đình chị Huyền đã báo lên chính quyền địa phương nhưng do sự "chậm trễ" của cán bộ, ông Cương đã phá hoại hơn 1000 m2 đất lâm nghiệp của gia đình chị Huyền.
Chủ nhiệm HTX ngang nhiên lấn chiếm, xây dựng trái phép nghĩa trang trong đất lâm nghiệp - 8
Nhiều cây cối trong diện tích đất rừng của gia đình chị Huyền bị phá hoại.
Nhiều cây cối trong diện tích đất rừng của gia đình chị Huyền bị phá hoại.

 

Sua khi gia đình chị Huyền làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng thì ông Cương dùng điện thoại cá nhân gọi điện, nhắn tin đe dọa sẽ xử chị Huyền nếu tiếp tục tố cáo sự việc.
Sua khi gia đình chị Huyền làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng thì ông Cương dùng điện thoại cá nhân gọi điện, nhắn tin đe dọa sẽ "xử" chị Huyền nếu tiếp tục tố cáo sự việc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Nguyễn Duy - Nguyễn Tình