Bài 9:

Chủ nhà tự nguyện tháo dỡ công trình sai phạm "cứng đầu" bậc nhất TP Huế

(Dân trí) - Ngày 14/2, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND phường Xuân Phú (TP Huế) thông báo vừa có kết quả cuộc họp với bà Phan Thị Mừng, nơi ở 149 Bà Triệu.

Theo đó, sau nhiều lần với thời gian dài “chống lệnh” các ban ngành TP Huế, bà Mừng đã chịu ký cam kết sẽ tháo dỡ công trình vi phạm ở số 149 đường Bà Triệu vào trước ngày 25/2.

“Chúng tôi sẽ cho cán bộ phường giám sát kỹ càng việc tự nguyện tháo dỡ của bà Mừng đúng với tiến độ mà bà đã xác nhận” – bà Hương cho biết.

Qua thị sát của PV vào sáng 14/2, tại công trình sai phạm ở 149 Bà Triệu, gia đình bà Mừng đã cho người đến tháo dỡ dần các vật dụng ở phần diện tích hơn 24m2 dựng lên vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Chủ nhà tự nguyện tháo dỡ công trình sai phạm cứng đầu bậc nhất TP Huế - 1

Công trình vi phạm đang được tháo dỡ dần trong sáng 14/2

Trước đó, vào buổi gặp mặt báo chí thông tin phương hướng nhiệm vụ TP Huế năm 2020, ông Hoàng Hải Minh, tân Chủ tịch UBND TP Huế trước câu hỏi của báo Dân trí sẽ khẳng định làm quyết liệt vụ nhà 149 bà Triệu vào tháng 2/2020 để xử lý điểm, vì vụ việc đã kéo dài quá lâu.

Chủ nhà tự nguyện tháo dỡ công trình sai phạm cứng đầu bậc nhất TP Huế - 2

Tân Chủ tịch UBND TP Huế - Hoàng Hải Minh (đứng) khẳng định xử lý điểm vụ 149 Bà Triệu vào tháng 2/2020

Như vậy sau nhiều bài viết của PV, vụ “Công trình sai phạm 1 năm không tháo dỡ nổi” dù chỉ hơn 24m2 tại số 149 đường Bà Triệu đã đi đến gần hồi kết với những kết quả tốt đẹp. Từ sự vào cuộc các báo chí, cơ quan chức năng đã chú ý đến câu chuyện tưởng chừng như “rất nhỏ” này.

Hy vọng trong năm mới 2020, nhiều sự việc bức xúc của dư luận của người dân sẽ được lãnh đạo của TP Huế giải quyết thấu tình, đạt lý với thời gian nhanh chóng.

Chủ nhà tự nguyện tháo dỡ công trình sai phạm cứng đầu bậc nhất TP Huế - 3

Công trình vi phạm tồn tại lâu không được xử lý

Qua 8 bài của Dân trí được tóm tắt lại như sau: công trình xây dựng  của bà Phan Thị Mừng này cách đây hơn 1 năm trước, vào tháng 9/2018 đã từng được ông Võ Lê Nhật, Phó Chủ tịch UBND TP Huế thời bấy giờ ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì không có giấy phép xây dựng (với diện tích hơn 24m2), vi phạm chỉ giới đất dành cho đường bộ hơn 18m2. Các hành vi này đã vi phạm quy định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tại Quyết định này, UBND TP Huế đã xử phạt hành chính bà Mừng 17,5 triệu và buộc dừng thi công xây dựng công trình vi phạm, buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm, thời gian thực hiện 15 ngày kể từ lúc nhận được quyết định. Nếu bà Mừng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế. Chủ tịch UBND phường Xuân Phú được giao việc kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện các nội dung xử phạt.

Tuy nhiên gần cả 1 năm trời không những bà Mừng không chịu chấp hành quyết định của TP Huế, mà còn cho 2 Công ty và 1 shop thuê bán dụng cụ thể thao, áo quần trên phần đất và công trình xây dựng trái pháp luật.

Chủ nhà tự nguyện tháo dỡ công trình sai phạm cứng đầu bậc nhất TP Huế - 4

Gia đình bà Mừng sẽ tự nguyện tháo dỡ công trình trước 25/2

Các đơn vị thuê tại đây khi bị Đội Quản lý thị trường số 2 (thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế) kiểm tra đã phát hiện ra kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Ngoài ra, một số giấy chứng nhận kinh doanh trên công trình trái phép này được Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Huế cấp là không đúng với quy định.

Sau đó, việc “dùng dằng” xử lý, cưỡng chế công trình vi phạm 149 Bà Triệu đã khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mực, chính quyền từ phường, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế phải mất thời gian họp rất nhiều cuộc họp, cũng như tiếp dân định kỳ và dư luận đặt dấu hỏi tại sao một công trình nhỏ vi phạm kéo dài mà chính quyền chậm xử lý?

Đại Dương