Hà Nội:

Chủ khu nhà vườn cổ khiếu nại việc thu hồi đất mập mờ của quận Hoàn Kiếm

(Dân trí) - Trong khi đơn khiếu nại gửi UBND TP. Hà Nội về việc thu hồi diện tích tầng 1 khu nhà vườn chưa được phúc đáp, ngày 20/8/2012, cụ Phạm Thị Tề lại nhận được dự thảo đền bù khu vệ sinh do quận Hoàn Kiếm ban hành với mức đền bù hơn 400 triệu đồng.

Ngôi nhà vườn số 115 Hàng Bạc (cổng sau số 6 Đinh Liệt) thuộc phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm trước đây thuộc sở hữu tư nhân của cụ Phạm Văn Thanh, cùng vợ là Phạm Thị Tề. Sau năm 1955, ngôi nhà vườn được nhà nước đưa vào diện cải tạo. Chủ sở hữu tư nhân (cụ Phạm Thị Tề) sử dụng toàn bộ tầng 2, 2 căn buồng tầng 1. Nhà nước quản lý phần còn lại tầng 1 và cho 5 hộ dân thuê lại theo giá quy định.
 
Khu nhà vườn cổ là công trình văn hóa vô giá của Thủ đô
Khu nhà vườn cổ là công trình văn hóa vô giá của Thủ đô

Năm 2010, UBND TP đưa khu nhà vườn cổ số 115 Hàng Bạc vào diện cần được bảo vệ thuộc dự án bảo tồn của UBND TP. Hà Nội. Cùng với quyết định đưa ngôi nhà vào danh sách bảo tồn, UBND quận Hoàn Kiếm đã lên kế hoạch thực hiện GPMB đối với các hộ dân sinh sống tại tầng 1 khu nhà vườn.

Cụ Phạm Thị Tề và những hộ dân sinh sống tại đây đều ủng hộ kế hoạch bảo tồn khu nhà vườn trở thành khu di tích văn hóa của thành phố. Các gia đình chỉ mong muốn nhà nước áp dụng chính sách đãi ngộ phù hợp, giúp các hộ gia đình đang sinh sống tại đây sớm ổn định điều kiện ăn ở.

Tuy nhiên, kế hoạch GPMB do UBND quận Hoàn Kiếm đưa ra có nhiều điểm chưa thấu tình đạt lý, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tháng 4/2012, cụ Phạm Thị Tề và các hộ dân đã làm đơn khiếu nại gửi UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị xem xét lại phương án đền bù với 3 vấn đề cơ bản: Công khai dự án bảo tồn và mục đích sử dụng sau thu hồi; Xem xét lại mức giá đền bù các hộ dân được nhận là 43,3 triệu đồng/m2. Xem xét lại phần diện tích thuộc sở hữu tư nhân đã được ghi nhận đầy đủ trong trích lục địa chính và những giấy tờ liên quan cụ Phạm Thị Tề đang có.
 
Căn buồng của gia đình cụ Tề bị đưa vào diện sở hữu nhà nước
Căn buồng của gia đình cụ Tề bị đưa vào diện sở hữu nhà nước

Đến ngày 6/7/2012, UBND quận Hoàn Kiếm ký văn bản số 530/UBND - BBTGPMB trả lời thắc mắc mắc của những hộ dân đang sinh sống tại khu nhà vườn 115 Hàng Bạc với nội dung không có gì thay đổi so với bản kế hoạch công bố trước đó. Tất cả các hộ dân sinh sống tại đây đều cho rằng cách giải thích của UBND quận Hoàn Kiếm là không thuyết phục, không đảm bảo đầy đủ quyền lợi công dân.

Không hài lòng với cách giải thích của UBND quận, cụ Phạm Thị Tề tiếp tục gửi văn bản khiếu nại lên UBND thành phố đề nghị xem xét lại quyền lợi chính đáng của gia đình. Cụ Tề khẳng định 2 căn phòng mà anh Điệp và chị Nga đang sử dụng không thuộc phần sở hữu nhà nước. Cụ Tề đề nghị UBND thành phố Hà Nội giải quyết dứt khoát để gia đình giữ lại 2 căn phòng tầng 1.

Trong khi gia đình đang chờ văn bản trả lời từ UBND TP. Hà Nội, ngày 20/8/2012, gia đình cụ Phạm Thị Tề tiếp tục nhận được bản dự thảo “Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư”, thuộc Dự án GPMB công trình nhà ở có giá trị do UBND quận Hoàn Kiếm ban hành về việc thu hồi diện tích nhà vệ sinh chung.

Theo phương án bồi thường do UBND quận Hoàn Kiếm ban hành, tổng diện tích đất thu hồi là 11,4m2. Số tiền được đền bù được nêu chung là hơn 400 triệu đồng. Tuy nhiên, phương án này đã bị tất cả các hộ dân sinh sống trên tầng 2 khu vườn cổ phản ứng dữ dội. Trong lá đơn khiếu nại gửi đến báo Dân trí, 14 công dân đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm làm rõ số tiền đền bù hơn 400 triệu dành cho những đối tượng nào? Sau khi UBND quận thu hồi, những người sinh sống trên tầng 2 sẽ sử dụng ở đâu?.
 
Cụ Phạm Thị Tề mong muốn được cùng TP bảo tồn diện tích tầng 1
Cụ Phạm Thị Tề mong muốn được cùng TP bảo tồn diện tích tầng 1

Cùng với lá đơn khiếu nại về phương án đền bù khu vệ sinh chung, cụ Phạm Thị Tề tiếp tục làm đơn khiếu nại về quyết định thu hồi đất có dấu hiệu trái pháp luật của UBND quận Hoàn Kiếm đối với gia đình cụ Tề với các nội dung: Quận Hoàn Kiếm tiến hành thu hồi đất nhưng không công khai dự án bảo tồn sau khi thu hồi; Tiến hành thu hồi đất khi chưa có Quyết định thu hồi đất theo quy định pháp luật; UBND quận Hoàn Kiếm gây thiệt hại cho công dân khi đưa 2 căn phòng thuộc tầng 1 do anh Phạm Ngọc Điệp, chị Phạm Thị Nguyệt Nga đang sử dụng vào phần diện tích do nhà nước quản lý.

Trong lá đơn khiếu nại và kêu cứu gửi đến Báo Dân trí, cụ Phạm Thị Tề tái khẳng định việc đưa 2 căn buồng tầng 1 vào diện tích sử hữu nhà nước là không chính xác, ảnh hưởng nghiêm trọng quyền lợi chính đáng của gia đình. Theo lời chủ nhân khu nhà vườn cổ số 115 Hàng Bạc, hiện gia đình vẫn lưu giữ đầy đủ những giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu hợp pháp 2 căn phòng này. Bên cạnh đó, kể từ năm 1992 đến nay, gia đình luôn đóng đầy đủ khoản thuế đất trên diện tích 242m2, tức là bao gồm cả 2 căn phòng tầng 1 vừa bị đưa vào diện quản lý của nhà nước.

Với những chứng cứ pháp lý đang có trong tay, cụ Phạm Thị Tề khẩn thiết đề nghị UBND TP. Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm thu hồi lại các Quyết định liên quan đến GPMB 2 căn buồng của gia đình tại tầng 1 số nhà 115 Hàng Bạc. Cho phép gia đình sinh sống tại số 115 Hàng Bạc cùng bảo tồn, tôn tạo ngôi nhà với TP. Hà Nội. Theo lời cụ Tề, đây là tài sản ý nghĩa và là kỷ vật vô giá đối với gia đình. Vì lợi ích chung, trước đây gia đình cũng đã hy sinh lợi ích giao lại một phần diện tích tầng 1 cho Nhà nước quản lý mà không nhận lại bất cứ quyền lợi nào.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Vũ Văn Tiến – Ngọc Cương