Bắc Giang:

Choáng với độ táo tợn của nhóm đạo tặc lợi dụng đêm dịch bệnh phá nhà dân

(Dân trí) - 4 đối tượng đi trên 2 xe mô tô mang theo kìm cộng lực cỡ lớn ngang nhiên vào phá khoá cửa hàng của người dân ngay mặt quốc lộ 31 thuộc địa phận phố Thái Đào (Lạng Giang – Bắc Giang).

Anh Hoàng Vượng, chủ cửa hàng Vượng Phát chuyên lắp đắt camera giám sát, máy tính, máy in, thiết bị tin học, báo động tại phố Thái Đào còn chưa hết bàng hoàng khi buổi sáng mở cửa hàng phát hiện các ổ khoá bị cắt, phá nham nhở.

Theo anh Vượng, khi xem lại camera thì phát hiện nhóm đạo tặc ra tay vào rạng sáng ngày 9/4. Tổng số tài sản trong cửa hàng lên tới hàng trăm triệu đồng nếu không nhờ hệ thống còi báo động được chủ nhà lắp dày đặc có lẽ đã bị cuỗm sạch.

Đạo tặc lộng hành mùa dịch bệnh Covid-19

Điều khiến người dân khu phố Thái Đào bức xúc là nhóm côn đồ này ngang nhiên đi trên 2 xe mô tô, mang theo kìm cộng lực lớn tổ chức phá khoá cửa hàng ngay ở mặt khu, giữa khu đông dân cư.

Trong khi đó, thời điểm nhóm đối tượng gây án lại đang trong thời gian Thủ ướng Chính phủ yêu cầu toàn quốc cách ly nghiêm ngặt. Người dân tại đây cho biết tình hình an ninh trật tự tại khu phố này rất đáng báo động khi ngay sau đó, một cửa hàng cũng bị cậy phá, đánh cắp nhiều tài sản. 

Choáng với độ táo tợn của nhóm đạo tặc lợi dụng đêm dịch bệnh phá nhà dân - 1

Cửa hàng thoát nạn do hệ thống báo động dày đặc.

Được biết, trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện việc điều động nhiều cán bộ công an chính quy về giữ nhiệm vụ trưởng công an các xã. Xã Thái Đào cũng là địa phương vừa tiếp nhận Trưởng công an là một cán bộ công an chính quy trong diện này.

 Anh Thế