Vụ bị đình chỉ kinh doanh vì… địa điểm quá thuận lợi:

Chính quyền và nhân dân ủng hộ, doanh nghiệp vẫn bị “hành” tơi tả

(Dân trí) - Ngày 24/10, bà Phạm Thị Ngò, Chủ doanh nghiệp tư nhân Thiên Lương Vĩnh Long (kinh doanh thịt tươi sống - PV) cho biết, suốt mấy ngày qua cơ quan chức năng liên tục “hành” dù đơn vị không hề sai phạm. Trong khi đó chính quyền và người dân địa phương ra sức ủng hộ.

Một ngày 3 lần kiểm tra, mời làm việc

Tiếp xúc với PV, bà Ngò cho biết doanh nghiệp đã quá mệt mỏi khi bị cơ quan chức năng liên tục kiểm tra. Trong đó có ngày bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra 2 lần suốt cả buổi sáng rồi mời lên huyện làm việc buổi chiều nên không buôn bán gì được và chịu cảnh thua lỗ nặng nề.

Bà Ngò bức xúc cho biết: “Hầu như ngày nào cũng bị “hành” hết lực lượng quản lý thị trường đến Sở Kế hoạch Đầu tư. Mới đây cơ quan chức năng đem thông báo yêu cầu tạm ngừng kinh doanh mà có cả mấy chục công an, cảnh sát 113 tới giống như doanh nghiệp phạm pháp hay buôn hàng cấm. Điển hình nhất là ngày 22/10, Chi cục Quản lý thị trường đến làm việc 2 lần hết cả buổi sáng doanh nghiệp không buôn bán gì được nhưng không tìm ra bất cứ lỗi nào của doanh nghiệp nên kêu buổi chiều xuống đội quản lý thị trường số 5 (huyện Tam Bình) để làm việc tiếp. Tuy nhiên, đến chiều hai vợ chồng tôi xuống đó thì cán bộ lại bảo: “Thôi chiều rồi về đi để bữa khác làm việc” nên chúng tôi quá bức xúc vì mất rất nhiều thời gian”.

 

Chính quyền và nhân dân ủng hộ, doanh nghiệp vẫn bị “hành” tơi tả - 1

Doanh nghiệp liên tục bị cơ quan chức năng kiểm tra

Theo đại diện doanh nghiệp, suốt nhiều ngày liền bị “hành” đủ mọi thủ tục nhưng doanh nghiệp không hề sai phạm bất cứ lỗi nào. Ông Huỳnh Minh Lương, chồng bà Ngò cho biết: “Cách đây mấy hôm, thấy bắt lỗi không được nên quản lý thị trường lôi cả chiếc xe tải ra để kiểm tra vì cho rằng vận chuyển thịt lợn không dùng xe chuyên dụng. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp cãi lý lại hầu như điểm bán thịt lợn nào cũng dùng xe kéo, xe gắn máy chạy nhong nhong ngoài đường sao không thấy nói gì hết còn doanh nghiệp dung xe tải đã phủ bạt rất vệ sinh. Mấy cán bộ quản lý thị trường đuối lý nên chỉ lý giải rằng: “Doanh nghiệp này phải làm gương thực hiện trước!” rồi ra về”.

Chính quyền và nhân dân ủng hộ, doanh nghiệp vẫn bị “hành” tơi tả - 2

Doanh nghiệp liên tục nhận thông báo yêu cầu tạm ngừng kinh doanh

Mới đây, Sở Kế hoạch Đầu tư Vĩnh Long đã tìm được “lỗi” của doanh nghiệp là giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an đoàn thực phẩm đã hết hạn (thời hạn cấp phép 1 năm - PV) nên bị ra thông báo buộc đình chỉ kinh doanh. Ông Lương cho biết thêm: “Hiện tại doanh nghiệp chỉ có lỗi duy nhất là giấy chứng nhận hết hạn. Tuy nhiên, trước đó doanh nghiệp đã lên Chi cục Thú y tỉnh đăng ký tập huấn để được cấp giấy chứng nhận nhưng cán bộ trả lời chưa mở lớp, khi nào mở lớp sẽ mời doanh nghiệp tập huấn rồi cấp giấy chứng nhận. Bây giờ một ngành không mở lớp mà ngành khác bắt lỗi thì doanh nghiệp không biết phải làm thế nào..”.

Chính quyền địa phương, nhân dân ra sức ủng hộ vì có lợi cho người tiêu dùng

Trao đổi với PV, rất nhiều người dân ở ấp 3, ấp Long Công (xã Phú Lộc) bài tỏ quan điểm đồng tình doanh nghiệp buôn bán, thậm chí gần 100 người đã ký đơn để ủng hộ. Bà Bùi Thị Nhung, 58 tuổi ngụ ấp Long Công cho biết: “Địa điểm bán thịt lợn này buôn bán đàng hoàng, có bảng giá và bán rẻ hơn bên chợ nên người dân ủng hộ là chuyện bình thường. Mấy chục năm qua 18 hộ dân bán thịt lợn bên chợ độc quyền bán với giá đắt, bây giờ có người bán rẻ lợi cho dân mà nhà nước lại xử lý như thế này thật là phi lý”.

Còn ông Nguyễn Văn Tư, ngụ ấp 3 (xã Phú Lộc) cho biết: “Địa điểm bán thịt lợn này nằm ở xã Phú Lộc còn chợ bên kia là xã Mỹ Lộc cách gần 500 m mà mấy hộ tiểu thương nói “chặn đường, đón ngõ” nên kiện thì hết chỗ nói. Bà con ở đây làm lúa kiếm từng đồng thấy chỗ nào bán rẻ thì mua chứ ngăn cản doanh nghiệp như thế này thì không hợp tình, hợp lý”.

Chính quyền và nhân dân ủng hộ, doanh nghiệp vẫn bị “hành” tơi tả - 3

Doanh nghiệp buôn bán giá cả phải chăng, có bảng giá nên được người dân xung quanh ủng hộ

Chính quyền địa phương cũng ủng hộ doanh nghiệp vì bảo vệ quyền lợi của hàng ngàn người tiêu dùng ở địa phương. Một cán bộ Đảng ủy xã Phú Lộc (xin không nêu tên - PV) cho biết: “Nhiều lần họp tôi đã bày tỏ quan điểm thẳn thắn là doanh nghiệp làm đúng chúng ta sao không ủng hộ lại muốn ép người ta vào đường cùng. Nói doanh nghiệp đến đây bán rẻ, phá giá là phi lý vì chính tôi đã khảo sát các chợ xung quanh thì giá bán cũng ngang bằng chỉ có điều 18 hộ này bán lâu năm, độc quyền nên giờ bị “chia khách” nên đâm đơn kiện. Tuy nhiên, việc kiện phi lý như vậy mà cơ quan chức năng từ tỉnh đến huyện cố tình đem đủ lý do để “ép” kinh doanh ngưng hoạt động nên dân không đồng tình”. Theo vị cán bộ này, doanh nghiệp có đấy đủ giấy phép, khám sức khỏe, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì bị tìm mọi lý do trong khi 18 hộ dân bên kia biết chắc là không đủ điều kiện, không khám sức khỏe nhưng không thấy cơ quan chức năng kiểm tra nên rất bất công.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Long Công cho biết: “Cách đây mấy ngày đoàn làm việc của Chi cục Quản lý thị trường mời tôi đến đại diện địa phương ký biên bản xử lý doanh nghiệp nhưng tôi nhất quyết không ký vì doanh nghiệp không có gì sai trái. Khi đó tôi ý kiến rất gay gắt rằng cán bộ biết sai, biết phạm luật vẫn cố tình làm để cố tình “ép” chết người khác thì đoàn tự quay lưng bỏ về”. Theo ông Hùng, người dân ở địa phương rất bức xúc, ai cũng bảo đợi đến khi tiếp xúc cử tri sẽ hỏi tới cùng. Bây giờ chỉ cần họp dân lấy ý kiến thì có hàng trăm hộ dân đứng ra ủng hộ.

Chính quyền và nhân dân ủng hộ, doanh nghiệp vẫn bị “hành” tơi tả - 4

Doanh nghiệp gửi đơn cầu cứu khắp nơi.

Trước đó như Dân trí đã thông tin trong bài: “Hy hữu: bị đình chỉ kinh doanh vì… địa điểm quá thuận lợi” phản ánh việc ông Huỳnh Minh Lương và vợ là bà Phạm Thị Ngò, chủ doanh nghiệp tư nhân Thiên Lương Vĩnh Long (chuyên kinh doanh thịt lợn (heo) tại ấp Long Công, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) bị buộc đình chỉ kinh doanh chỉ vì địa điểm bán hàng nằm ngay ngã ba đường, không phù hợp với quy hoạch và cách chợ hơn 200 m nên không đảm bảo công bằng với các hộ tiểu thương khác bán trong chợ… Bà Ngò cho biết: “Khi lên huyện họp cán bộ nói tôi “khôn” chọn địa điểm ngay ngã ba “hốt” hết khách hàng trong chợ. Vì vậy buộc doanh nghiệp phải chuyển vô nhà lồng chợ hoặc chuyển khỏi ngã ba”.

Trong khi đó gia đình đã đầu tư gần 100 triệu đồng để thuê mặt bằng, mua sắm cơ sở vật chất nhưng giờ buộc ngưng hoạt động nên phải chịu cảnh thua lỗ nặng nề.

Theo bà Ngò, phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch Đầu tư Vĩnh Long) vừa có thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp chuyển hoạt động vào chợ Cái Ngang như những hộ tiểu thương khác hoặc tìm địa chỉ kinh doanh mới phù hợp quy hoạch của địa phương.

Hiện tại, doanh nghiệp nhất quyết không tạm ngưng kinh doanh mà yêu cầu cơ quan chức năng nếu thấy doanh nghiệp sai, hoạt động trái với quy định của pháp luật thì rút giấy phép kinh doanh. Khi đó doanh nghiệp có cơ sở kiện ra tòa để đòi quyền lợi của mình. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa rút giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp mà chỉ ra thông báo yêu cầu ngưng kinh doanh mà không có lý do chính đáng. Đồng thời liên tục kiểm tra dù doanh nghiệp không có sai phạm gì.

Minh Giang