Chính quyền cương quyết không cho cô giáo về hưu làm nhà trên đất của mình!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Dân bị chính quyền làm khó khi xây nhà trên đất của mình”, UBND xã Hòa Tú 1 (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đã có buổi làm việc với người dân sau phản ánh của báo Dân trí.

Theo biên bản, UBND xã Hòa Tú 1 mời bà Trương Mỹ Nhung làm việc theo chỉ đạo của UBND huyện Mỹ Xuyên, động viên bà làm lại nhà trên nền cũ và làm nhà tiền chế vì đất của bà nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Theo quy định, mốc hành lang lộ giới tính từ tim đường trở vào là 15m. Nếu bà Nhung cất nhà kiên cố trên nền mới thì xã sẽ lập thủ tục các bước theo quy định về xử lý vi phạm.

Chính quyền cương quyết không cho cô giáo về hưu làm nhà trên đất của mình! - 1

Bà Trương Mỹ Nhung xây nhà trên đất của mình thì bị chính quyền xã Hòa Tú 1 (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) đình chỉ vì cho rằng đất nằm trong phạm vi dành cho đường bộ.

Như Dân trí đã phản ánh, gia đình bà Trương Mỹ Nhung (51 tuổi, giáo viên nghỉ hưu ở ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) có thửa đất khoảng 2.000m2, được UBND huyện Mỹ Xuyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1999.

Trước đây, khi mở đường giao thông nông thôn, nhà nước lấy một phần làm đường (không có quyết định thu hồi, không đền bù), còn lại một phần giáp đường nông thôn có chiều dài cặp đường 75m, chiều sâu có nơi 13m, có nơi khoảng 6m. Trên phần đất còn lại đó, gia đình bà Nhung cất một căn nhà nhỏ để ở.

Mới đây, do nền nhà thấp hơn mặt đường, mỗi khi có mưa thường xuyên bị ngập nên bà Nhung tiến hành làm một căn nhà khác (phía trước căn nhà tạm bợ hiện tại) dài 12m, ngang 8,8m, cách tim đường huyện lộ 5,4m thì bị chính quyền xã Hòa Tú 1 lập biên bản đình chỉ thi công với lý do “xây dựng nhà ở không xin phép, trong phạm vi đất dành cho đường bộ”.

Bạch Dương