Hà Tĩnh:

Chỉ đạo làm rõ vụ lấy đất ruộng của dân cho cán bộ đào ao nuôi cá!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc 16 hộ dân ở thôn Cự Lâm (xã Vượng Lộc, Can Lộc) bị lừa đổi đất ruộng lấy đất hoang hóa để cho các bộ huyện đào ao nuôi cá, huyện Can Lộc đã chỉ đạo các phòng, ban và chính quyền địa phương xác minh làm rõ.

http://dantri.com.vn/ban-doc/lua-lay-dat-cua-dan-cho-can-bo-huyen-dao-ao-nuoi-ca-20170811222909939.htm

Chỉ đạo làm rõ vụ lấy đất ruộng của dân cho cán bộ đào ao nuôi cá! - Ảnh 1.

Nhiều người dân thôn Cự Lâm bức xúc phản ánh sự việc với PV

Ngày 18/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Viết Tiến, Phó chủ tịch HĐND huyện Can Lộc (phụ trách xã Vượng Lộc) cho biết, sau khi nhận được phản ánh về việc ông Nghĩa tự ý đào ruộng của người dân thôn Cự Lâm để đắp ao nuôi cá, huyện đã thành lập đoàn thanh tra, chỉ đạo các phòng ban và chính quyền xã Vượng Lộc vào cuộc làm rõ sự việc.

“Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, chúng tôi đã chỉ đạo làm rõ. Sau khi có báo cáo kết luận, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý. Quan điểm của huyện là nếu ai làm sai thì người đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”, ông Tiến nói.

Còn ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc cho biết, xã đã làm việc với anh Nghĩa, Phó phòng Tư pháp huyện Can Lộc để yêu cầu khẩn trương hoàn trả lại mặt bằng ruộng như hiện trạng cũ.

“Việc anh Nghĩa tự ý cho máy vào đào ruộng của dân là sai. Anh Nghĩa đã quá nóng vội. Trong khi thủ tục để đổi đất đai chưa xong, thậm chí việc đổi đất này là không đúng nhưng anh Nghĩa đã cho máy vào đào ruộng của dân”.

“Chúng tôi đã làm việc với anh Nghĩa và anh Nghĩa đã cam kết sau khi thu hoạch xong vụ lúa tháng 10/2017 sẽ thuê máy đào hoàn trả lại mặt bằng ruộng để người dân tiếp tục canh tác”, ông Quế cho biết thêm.

Còn liên quan đến việc người dân phải nộp 600 nghìn đồng/hộ để đắp bờ tại khu vực Đồng Trại thì ông Quế cho biết: “Xã sẽ cho cải tạo lại khu vực Đồng Trại rồi ai có nhu cầu sử dụng thì sẽ cho dân thuê. Rồi lấy cái tiền này để trả lại cho 16 hộ dân Cư Lâm đã đóng góp 600 nghìn đồng để đắp bờ trước đó”.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh năm 1996, có 16 hộ dân vạn đò được vận động lên bờ sinh sống và được nhà nước giao đất, cấp bìa cho mỗi hộ 1 sào ruộng tại khu vực Đồng Nghèn (thuộc thôn Cự Lâm) để canh tác mưu sinh.

Đến năm 2015, ông Trần Hữu Đoài, Trưởng thôn Cự Lâm đến vận động 16 hộ dân nhường lại ruộng tại Đồng Nghèn để chuyển về Đồng Trại và hứa sẽ làm thủ tục để cấp bìa.

Tin lời trưởng thôn, những hộ dân này đồng ý. Sau khi chuyển về, mỗi hộ phải đóng 600.000 đồng để đắp bờ, cải tạo ruộng.

Sau hơn 1 năm, vẫn chưa được cấp bìa nên nhiều hộ dân lên UBND xã hỏi thì tá hỏa khi được biết, việc đối đất này không được xã chấp nhận vì trái luật.

“Đất ở Đồng Nghèn đã có bìa và được chúng tôi sản xuất từ lâu đời. Nhưng vì tình cảm, tin lời trưởng thôn nên chúng tôi nhường lại để cho họ mở rộng ao nuôi cá. Ai ngờ họ lừa chúng tôi. Đất ở Đồng Trại vừa cằn cỗi, không thể sản xuất, giờ lại không được cấp bìa”, anh Trần Sỹ Năng cho biết.

Những người dân nơi đây hết sức bức xúc và cho rằng ông Trần Hữu Đoài, Trưởng thôn Cự Lâm và ông Nguyễn Viết Nghĩa, Phó phòng Tư pháp huyện Can Lộc đã lừa dân nên họ đã phản ánh lên chính quyền yêu cầu trả lại ruộng để sản xuất.

Xuân Sinh