Chế tài xử lý nam sinh tông tử vong nữ lao công ở Hà Nội

Hoàng Diệu

(Dân trí) - Theo luật sư, với việc tông chết người rồi bỏ chạy và điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe, Đức Anh có thể bị xử lý về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) phối hợp Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Đức Anh (19 tuổi, quê Quảng Ninh) để xác minh hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. 

Khai với công an, Đức Anh cho biết đang là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội. Tối 20/4, nam thanh niên đi nhậu với nhóm bạn tại phố Nguyễn Văn Tuyết (quận Đống Đa) rồi về phòng trọ.

Rạng sáng 21/4, Đức Anh lấy xe của bạn đi ra ngoài, tới phố Huỳnh Thúc Kháng thì tông trúng một nữ nhân viên vệ sinh môi trường. Sau khi gây tai nạn, thanh niên bỏ mặc nạn nhân, rời khỏi hiện trường. Tới khoảng 8h ngày 21/4, nạn nhân tử vong. Bước đầu, công an xác định thanh niên chưa có giấy phép lái xe. 

Với hành vi như trên, nam thanh niên có thể bị xử lý ra sao theo quy định của pháp luật? 

Chế tài xử lý nam sinh tông tử vong nữ lao công ở Hà Nội - 1

Đức Anh tại cơ quan công an (Ảnh: L.N).

Bình luận dưới góc độ pháp lý, luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá để làm rõ trách nhiệm của nam thanh niên, cơ quan điều tra trước tiên sẽ xác định yếu tố lỗi trong vụ tai nạn. Nếu kết quả xác minh cho thấy có yếu tố lỗi, dù là lỗi hoàn toàn thuộc về Đức Anh hay là lỗi hỗn hợp, tức có một phần lỗi của nạn nhân thì với hậu quả làm chết người, nam thanh niên vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015. 

Theo Điều này, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây hậu quả chết người thì bị phạt tiền 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm. 

Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết định khung tại khoản 2 Điều này như "Không có giấy phép lái xe theo quy định", "Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác" hay "Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn", mức phạt có thể áp dụng là 3-10 năm tù. 

Như vậy, nếu bị quy kết tội danh về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Đức Anh có thể bị xem xét xử lý với các tình tiết định khung là không có giấy phép lái xe theo quy định và cố ý không cứu giúp người bị nạn.

Đối với việc nam thanh niên khai nhận có đi nhậu vào tối 20/4, cơ quan công an cần tiến hành kiểm tra để xác định tại thời điểm vi phạm, người này có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở hay không. Tuy nhiên, dù kết quả kiểm tra ra sao, vẫn có cơ sở để xem xét trách nhiệm của nam thanh niên này theo ít nhất 2 tình tiết định khung thuộc khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015. 

Bên cạnh đó, trong quá trình giải quyết vụ việc, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ đồng thời đánh giá về những tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ (nếu có) của Đức Anh theo các Điều 51, 52 Bộ luật Hình sự 2015. Trong trường hợp thanh niên có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên theo Điều 51 và không có thêm các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo Điều 52, Tòa án có thể căn cứ Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015 để xem xét đưa ra mức án dưới khung hình phạt mà người này có thể bị truy tố.