"Chặt chém" phí trông xe bên ngoài Cung Triển lãm

(Dân trí) - Nhiều người dân tới tham quan tại Cung Triển lãm quy hoạch quốc gia, do nhầm lẫn chỗ gửi xe đã bị thu tới 10.000 đồng/xe.

Ngay sau khi Cung Triển lãm được khai trương và mở cửa cho người dân, nhiều hộ dân phía ngoài đường Nguyễn Đức Dục đã nhanh chóng mở biển trông giữ xe. Giá vé trông giữ xe máy 10.000 đồng/xe và xe ô tô lên tới 30.000 - 50.000 đồng/xe.

Bác Nguyễn Văn Minh, quận Đống Đa cho biết: vừa tới cổng triển lãm đã bị những người trông xe chèo kéo. Thắc mắc giá cao hơn so với quy định, một nhân viên trông xe nói, do đông người quá tải nên thu thêm để bồi dưỡng anh em. Để bác Minh tin, anh trông xe còn cho xem vé xe có in chữ của Tổng Cục Thuế và Cung Triển lãm quy hoạch quốc gia.

Bức xúc vì bị “chặt chém”, chị Hạnh, ở Sơn Tây cho biết, do nhà xa tranh thủ về đây xem quy hoạch nên chị đành phải gửi xe nhanh bên ngoài để tránh bị xếp hàng ở ngoài. Không chỉ bác Minh hay chị Hà, nhiều người dân khác cũng đành chấp nhận mức phí gửi xe cao để tiết kiệm thời gian vào thăm triển lãm.

Theo quan sát của phóng viên, các bãi gửi xe tự phát bên ngoài đối diện với Cung Triển lãm có mặt bằng đổ đất, mỗi bãi mặt tiền rộng chừng 6m và chạy sâu hàng chục mét, xe ô tô thậm chí được đỗ ngay ngoài vỉa hè và lề đường Nguyễn Đức Dục, đối diện Cung Triển lãm và được nhân viên trông xe mặc áo màu xanh (giống lực lượng bảo vệ của Ccng) nhiệt tình chỉ dẫn. Điều này khiến nhiều người dân lầm tưởng đây là bãi trông xe của ban tổ chức.

Số lượng xe gửi tại những bãi xe tự phát ngày lên tới hàng nghìn chiếc mỗi ngày. Với mức giá 10.000 đồng/xe máy và ô tô là 30.000 – 5000 đồng/xe, các bãi này thu đã cao gấp 5 lần qui định của UBND thành phố Hà Nội về mức trông giữ xe máy trên địa bàn huyện Từ Liêm. Có thể thấy rõ, các bãi trông giữ xe đã thu về số tiền trông xe rất lớn mỗi ngày.

"Chặt chém" phí trông xe bên ngoài Cung Triển lãm - 1

Bãi trông xe tạm bợ trước Cung Triển lãm. (Ảnh: DK)

Tại bãi gửi xe bên trong sân Cung Triển lãm, hàng trăm xe máy phải chờ để được vào gửi xe. Mặc dù vậy, chỉ có hai nhân viên ghi vé và thu tiền nên gây ra cảnh ùn tắc nhiều lần. Nhiều người dân đã tỏ ra bức xúc về tác phong làm việc của các nhân viên trông giữ xe này.

Trao đổi với PV, đại diện quản lý Cung Triển lãm quy hoạch quốc gia cho biết: do số lượng người đến thăm quan quá đông nên cung đã bố trí nhiều lực lượng bảo vệ trông xe và điều phối từ bên ngoài cổng. Ban tổ chức có bãi xe rộng ở phía trong sân và chỉ thu phí 2.000 đồng/lượt/xe.

"Chặt chém" phí trông xe bên ngoài Cung Triển lãm - 2

Vé "chặt chém" không có dấu đỏ và giá vé. (Ảnh: DK)

“Đề nghị ban tổ chức tăng cường thêm lực lượng và chỗ trông giữ xe để tạo điều kiện cho bà con tham quan triển lãm trong những ngày tới”, bác Minh kiến nghị.

Trước đó khi Bảo tàng Hà Nội khai trương, hàng loạt bãi trông giữ xe tự phát cũng đã mọc lên tại khu vực này, gây bức xúc cho người dân và ảnh hưởng tới giao thông.

DK