Cần xử lý nghiêm tình trạng để chậu hoa, cây cảnh chiếm lòng đường, vỉa hè

PV

(Dân trí) - Hiện nay tình trạng nhiều hộ dân để chậu hoa, cây cảnh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở các thành phố, đô thị, nhất là ở các hẻm nhỏ đã trở nên khá phổ biến.

Đây không chỉ là hành vi lấn chiếm không gian công cộng mà còn gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và cản trở sự đi lại thuận tiện của người dân.

Nhiều người sau khi mua hoa, cây cảnh chơi lễ, tết xong thì không nỡ bỏ chậu đi mà thường giữ lại để trồng cây, rau, hoa... Tuy nhiên, ở đô thị không gian thường chật hẹp nên người dân bỏ ra cạnh hàng rào, vỉa hè xung quanh nhà để trồng cây lên đó.

Một số người thì chỉ vì tiếc mà cứ để ra vỉa hè, lòng đường chờ khi nào cần thì sử dụng. Cứ như vậy, năm này qua năm khác số lượng chậu càng nhiều và không gian công cộng, lòng lề đường cũng bị lấn chiếm nhiều thêm.

Cần xử lý nghiêm tình trạng để chậu hoa, cây cảnh chiếm lòng đường, vỉa hè - 1

(Ảnh minh họa: Báo Người lao động).

Việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để trồng hoa, cây cảnh còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm, nghiêm trọng. Đó là người tham gia giao thông va chạm, tông vào các chậu hoa, cây cảnh mà người dân tùy tiện đặt trên lòng đường, vỉa hè. Nhiều người khi bị xử lý vì hành vi đặt chậu hoa, cây cảnh trái phép ra đường gây tai nạn cho người đi đường đã ngỡ ngàng, ngạc nhiên cho rằng mình không vi phạm gì!

Tình trạng "mạnh ai nấy đặt" chậu hoa, cây cảnh ra vỉa hè, lề đường một cách "bát nháo", lộn xộn còn làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc bày trí, trang hoàng phố xá của cơ quan chức năng. Điều này có thể gây ra tâm lý tiêu cực cho du khách khi đến tham quan, du lịch và hoạt động thu hút giới đầu tư đến nghiên cứu thị trường, môi trường đầu tư, kinh doanh...

Ngoài ra, hành vi này còn có nguy cơ gây mất trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư, phá vỡ sự đoàn kết "tình làng, nghĩa xóm" trong cộng đồng khu dân cư. Bởi việc để chậu cây cảnh tràn ra đường, ra hẻm, chiếm không gian chung của người dân trong khu dân cư rất dễ dẫn đến xích mích, mâu thuẫn xảy ra xô xát, đánh nhau gây thương tích giữa những người hàng xóm, láng giềng với nhau. Đặc biệt là trẻ em không có chỗ vui chơi, người già, trẻ em đi lại khó khăn dễ bị tai nạn, thương tích do va vào các chậu cây.

Thiết nghĩ, chính quyền các địa phương, nhất là cấp cơ sở, khu dân cư cần tăng cường vận động, tuyên truyền người dân không để chậu cây lấn chiếm vỉa hè, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông tại khu dân cư. Đồng thời, có biện pháp kiên quyết, xử lý nghiêm đối với các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; vừa gây mất an toàn giao thông, lấn chiếm không gian sinh hoạt chung và mất mỹ quan đô thị đang diễn ra ngày càng nhiều như hiện nay./.

                                             Độc giả  Phạm Văn Chung