Cần xử lý nghiêm cán bộ, công chức đánh bạc

(Dân trí) - Vào dịp Tết và sau Tết, nạn cờ bạc bùng phát ở nhiều nơi, diễn ra dưới nhiều hình thức, với sự tham gia của nhiều đối tượng, kể cả cán bộ công chức, gây ra những hệ lụy dai dẳng và khó lường.

Thời gian gần đây, lực lượng công an các địa phương đã phát hiện và bắt quả tang những vụ đánh cờ bạc lớn . Điều đáng nói là trong các chiếu bạc ấy có sự tham gia " nhiệt tình"  của nhiều vị cán bộ, công chức nhà nước.
 
Điển hình là hai vụ đánh bạc với nhiều cán bộ dính líu được thông tin trên báo chí gần đây, gióng thêm hồi chuông báo động về tình trạng sa sút lối sống, đạo đức của cán bộ ta.
 
Vụ thứ nhất, vào ngày 27/2, tức (14/1 âm lịch), các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14), Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt quả tang một nhóm cán bộ công chức địa phương tham gia đánh bạc.
 
Đáng chú ý, trong số những người bị bắt có ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc (ông Bình trước còn là Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Vĩnh Yên); ông Đỗ Văn Thành, Phó Giám đốc Cty Môi trường và Đô thị Vĩnh Phúc cùng một số cán bộ khác. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc này là hơn 40 triệu đồng và nhiều điện thoại di động.
 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Vụ thứ hai, cũng trong ngày 27/2, tại phòng làm việc của ông Bí thư Đảng uỷ xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, các phóng viên và người dân địa phương đã chứng kiến và ghi lại hình ảnh 4 cán bộ xã này đang tham gia đánh phỏm ăn tiền.
 
Ông Nguyễn Chí Long - Bí Thư huyện ủy Tứ Kỳ đã xác nhận thông tin này và nói: “Chúng tôi đã giao Ủy ban kiểm tra Đảng lập tức vào cuộc để làm rõ vi phạm và xử lý về mặt Đảng đối với những cán bộ xã Tiên Động. Chúng tôi cũng yêu cầu UBND huyện Tứ Kỳ làm rõ mức độ vi phạm của từng cán bộ này để xử lý”.
 
Trong thực tế, số vụ đánh bạc có cán bộ, công chức dính líu, tham gia trực tiếp trong thời gian Tết Canh Dần vừa qua còn nhiều và phức tạp hơn thế. Có điều là, công an, các cơ quan chức năng chưa phát hiện và bắt quả tang, hoặc có phát hiện, nhưng chỉ dừng lại ở mức xử lý nội bộ, chứ không muốn công bố rộng rãi, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng vì sợ mang tiếng.
 
Nạn cờ bạc, sát phạt lẫn nhau không chỉ bùng phát mạnh mẽ trong thời điểm trước, trong và sau Tết hằng năm mà còn diễn ra dai dẳng, âm thầm, lặng lẽ trong những ngày thường, với mức độ và qui mô khó lường hết, giống như tảng băng, một phần nổi, bảy phần chìm.
 
Công an đã từng phát hiện và đề nghị xử lý những vụ đánh bạc lớn, trong đó lộ diện không ít quan chức, cán bộ hàng phó giám đốc Sở, Chủ tịch HĐQT và Phó TGĐ Công ty, trưởng phó phòng của nhà nước, các vị phó giáo sư, giáo sư của một học viện, rồi kể cả thẩm phán TAND, điều tra viên VKSND, cảnh sát công an, những người am hiểu, thực thi pháp luật, cầm cân nảy mực cho công lý cũng lao vào trò chơi đỏ đen.
 
Cán bộ, công chức Nhà nước, được coi là người có học, có tri thức, có địa vị trong xã hội, hiểu hơn ai hết về việc đánh bài bạc, hay cá độ là vi phạm pháp luật, sẽ để lại những hậu quả xấu, nặng nề cho bản thân, gia đình và xã hội. Có người mắc phải vòng lao lý. Có người tan gia bại sản, nợ nần chồng chất. Có kẻ cùng quẫn, bế tắc ,tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Nhiều tấm gương tày líếp còn đấy.
 
Thế nhưng nhiều người vẫn cứ sa lầy vào chốn "đỏ đen" như những con thiêu thân. Lối sống không lành mạnh, thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản thân là nguyên nhân cơ bản khiến không ít cán bộ, công chức hư hỏng, sa ngã, mê muội cờ bạc. Hơn nữa công tác xử lý của các cấp, các ngành chức năng và liên quan lâu nay về vấn đề cờ bạc vẫn còn khá xuê xoa, nhẹ nhàng nên tệ nạn này chẳng những không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng đáng lo ngại.
 
Thiết nghĩ, đã đến lúc, mỗi cơ quan, đơn vị, và từng cán bộ, công chức phải có cam kết không đánh bạc, tham gia “trò chơi” đỏ đen, cá độ dưới mọi hình thức. Chúng ta cần gắn công tác tuyên tuyền giáo dục với các biện pháp xử lý nghiêm minh để có đủ sức răn đe mọi người tuân thủ pháp luật, tránh xa “trò chơi đỏ đen”.
 
Nếu buông lỏng, xuê xoa thì đồng nghĩa với việc tiếp tay cho hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của cán bộ cũng như người dân nói chung làm cho tệ nạn cờ bạc ngày càng có môi trường phát triển.
 
Thanh Bình
(Địa chỉ: Đỗ Tấn Ngọc, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi)
 
LTS Dân trí-Đánh cờ bạc không phải là “trò chơi giải trí” như nhiều người lầm tưởng, mà đấy thật sự là một tệ nạn xã hội đã bị pháp luật nghiêm cấm. Nhưng trên thực tế, “trò chơi đỏ đen” đó vẫn diễn ra ở nhiều nơi, nhất là vào dịp Tết; không ít cán bộ, công chức cũng tham gia.
 
Như mọi người đều biết, không thiếu những con bạc vì say “trò đỏ đen” mà bị khánh kiệt tài sản, gia đình tan nát. Những cán bộ, công chức dính vào tệ nạn này thì không những tiêu phí thời gian một cách vô ích, mà còn ảnh hưởng đến công việc, sức khỏe và dễ dàng bị thóai hóa biến chất, do phải xoay xở tiền để đánh bạc, dẫn tới tệ nạn tham ô, ăn hối lộ...
 
Vì vậy, mọi cán bộ, công chức cần tránh xa tệ nạn này. Nếu người nào không tự giác chấp hành luật pháp thì phải bị xử lý nghiêm minh, bảo đảm cho xã hội được lành mạnh, không bị tha hóa bởi tệ nạn cờ bạc.