Cần Thơ: Đầu tư 10 tỷ đồng để trồng cây theo chủ đề?

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây một số người dân Cần Thơ cho rằng, cây xanh được trồng ở “con lươn” trên đường 30/4 và Nguyễn Văn Linh quận Ninh Kiều, bị đào lên để trồng cây mới sẽ rất tốn kém và lãng phí. Còn địa phương khẳng định, những cây này đã còi cọc, hết sức sống, cần phải trồng mới để ngay trung tâm TP có con đường xanh, sạch, đẹp.

Cây xanh trên đường 30/4 quận Ninh Kiều đang được dời về ươm ở công viên Sông Hậu
Cây xanh trên đường 30/4 quận Ninh Kiều đang được dời về ươm ở công viên Sông Hậu

Liên quan đến thắc mắc của người dân về việc trên, chiều 18/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dương Tấn Hiển – Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, trong quá trình tổ chức nâng cấp quốc lộ 91B đoạn từ ngã tư đường 3/2 đến cầu bà Bộ dãi phân cách trồng cây xanh ở đoạn đường này bị chìm sâu, cây cối, cỏ bị chết nhiều khiến cảnh quan chung rất xấu.

“Còn cây cau cảnh trên đường 30/4 mặc dù nhìn qua thì vẫn còn xanh nhưng được trồng đã 15 năm, kiểm tra kỹ, một số cây đã bị túm đọt, một số cây bị tàn, không còn phát triển tốt. Thậm chí rễ cây ăn len kín hết đất trong dải phân cách nên chúng tôi tổ chức di dời về ươm ở công viên sông Hậu. Sau đó, sẽ trồng vào những tuyến đường có những cây cau cảnh bị hư, bị chết.”, ông Hiển cho biết.

Dãi phân cách đường 30/4 được trồng nhiều loại cây xanh tạo màu sắc, tạo khối, hình dáng quyển sách, con cá heo, trái tim, 3 người nắm tay nhau, con chim hạc.
Dãi phân cách đường 30/4 được trồng nhiều loại cây xanh tạo màu sắc, tạo khối, hình dáng quyển sách, con cá heo, trái tim, 3 người nắm tay nhau, con chim hạc.

Cũng theo ông Hiển, trong quá trình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, TP Cần Thơ chú trọng xây dựng thành phố xanh, sạch đẹp. Chúng tôi thấy hàng cau cảnh trên chưa thể đáp ứng được các tiêu chí xanh, đẹp nên việc thiết kế và trồng cây xanh với chủ đề “Cần Thơ-Vẻ đẹp miền Tây” và “Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch” được thực hiện.

Phối cảnh dãi phân cách đường 30/4, sau khi trồng cây mới theo chủ đề
Phối cảnh dãi phân cách đường 30/4, sau khi trồng cây mới theo chủ đề

Dãi phân cách đường 30/4 bắt đầu từ công viên Lưu Hữu Phước chạy dài khoảng 4km đến vòng xoay cầu Đầu Sấu được trồng nhiều loại cây xanh tạo màu sắc, tạo khối, hình dáng quyển sách, con cá heo, trái tim, 3 người nắm tay nhau, con chim hạc. Còn dĩa phân cách đường Nguyễn Văn Linh với chủ đề “Cần Thơ-Vẻ đẹp miền Tây” sẽ trồng cây xanh được tạo hình cá heo, cô gái miền Tây, thuyền hoa, đờn kiềm và lộc bình.

“Tất cả những cây xanh trồng trên dãi phân cách trên 2 tuyến đường này là loại cây có lá và hoa đều rất đẹp,thời gian sống của cây cũng hàng chục năm. Đồng thời, những ngày cây này sẽ tưới nước nhỏ giọt, tự động”, ông Hiển cho biết.

Phối cảnh đường Nguyễn Văn Linh
Phối cảnh đường Nguyễn Văn Linh

Tổng đầu tư trồng cây xanh trên 2 tuyến đường trên (dài 5,4km, rộng 2m) là 10,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương chi cho việc cải tạo cây xanh.Dự án do phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện là 120 ngày.

“Việc triển khai dự án này từ thiết kế, chọn cây, chọn nhà thầu thi công… đều được thông qua các ban ngành và lãnh đạo thành phố duyệt. Chúng tôi thực hiện dự án này rất chặt chẽ và minh bạch, tất cả cũng chỉ muốn ở con đường trung tâm của TP Cần Thơ có một con đường đẹp, lưu lại dấu ấn của du khách cũng như đối tác khi đến Cần Thơ”, ông Hiển nói.

Phạm Tâm