Hà Nội:

Cần sớm xử lý vụ doanh nghiệp bị sách nhiễu thủ tục hành chính

(Dân trí) - Liên quan đến vụ một Trưởng phòng của Sở Xây dựng bị doanh nghiệp lên tiếng tố cáo sách nhiễu hành chính được báo Dân trí phản ánh, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Thanh tra vào cuộc xác minh để báo cáo lãnh đạo Thành phố.

Văn bản hồi âm Sở Xây dựng Hà Nội gửi đến báo Dân trí
Văn bản hồi âm Sở Xây dựng Hà Nội gửi đến báo Dân trí
 
Văn bản số 2111/SXD - TTr ngày 9/4/2013, do Phó Giám đốc Lê Văn Dục ký nêu rõ: Căn cứ bài báo “Một doanh nghiệp tố cáo bị sách nhiễu thủ tục hành chính” đăng ngày 29/3/2013 trên báo Dân trí.

Sở Xây dựng Hà Nội đã giao Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra, xác minh làm rõ những nội dung theo các báo đăng và kiến nghị của Hợp tác xã Thành Công gửi Sở. Sau khi có kết quả xác minh, Sở Xây dựng sẽ thông tin đến quý báo để đăng tin trả lời bạn đọc.

Trước đó, ngày 08/4/2013, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký Công văn số 2476/UBND-TNMT chỉ đạo Sở Xây dựng xử lý vụ việc. Công văn 2476 nêu:

Về việc trên, Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo xem xét, kết luận, giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị, tố cáo theo thẩm quyền, báo cáo UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

2. Khẩn trương tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố đối với những nhiệm vụ có liên quan thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng để đưa ô chôn lấp số 01 tại Khu xử lý rác thải Xuân Sơn giai đoạn II vào vận hành trong tháng 4/2013; xem xét kết quả vận hành chạy thử dây chuyền Nhà máy xử lý chất thải rắn và sản xuất nguyên liệu tái tạo của HTX Thành Công làm cơ sở để chủ đầu tư hiệu chỉnh đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật; chủ động phần luồng vận chuyển rác thải đến Nhà máy để đảm bảo khối lượng xử lý, giảm cự ly vận chuyển; phê duyệt quy trình vận hành để đưa Nhà máy vào vận hành chính thức, báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố trước ngày 20/4/2013.

Tuy nhiên, Công đoàn HTX Thành Công vừa có công gửi Báo Dân Trí, Thường trực Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội cho biết: HTX Thành Công là một tổ chức kinh tế tập thể hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Nhiều năm qua, luôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lao động sản xuất. Đặc biệt, HTX còn thu hút được hơn 100 anh em thương binh là xã viên, tạo công ăn việc làm ổn định, còn xây dựng được quỹ nghĩa tình đồng đội hỗ trợ các đối tượng chính sách khác… Nhưng trong quá trình hoạt động của HTX mấy năm qua luôn gặp phải sự phiền nhiễu của ông Trần Trọng Hiếu, Trưởng phòng hạ tầng công trình ngầm thuộc Sở Xây dựng Hà Nội. Tất cả những sai phạm của ông Hiếu không phải chỉ một lần và cũng không phải chỉ đối với HTX mà còn gây nhiều khó khăn cho nhiều đơn vị khác. HTX đã có hệ thống văn bản gửi đến các vị lãnh đạo các cấp ngành.

Nhưng đáng tiếc sự việc đến nay vẫn giậm chân tại chỗ và có dấu hiệu bao che, dung túng của một thế lực nào đó?
 
Đơn kiến nghị của HTX Thành Công gửi các cơ quan chức năng
Đơn kiến nghị của HTX Thành Công gửi các cơ quan chức năng
 
Do vậy, ngày 29/6/2013, HTX Thành Công tiếp tục có văn bản số 119/CV-KN gửi Thành ủy, UBND TP. Hà Nội và nhiều cơ quan chức năng, báo chí tiếp tục kiến nghị về vụ việc trên.
 
Văn bản trên nêu rõ: Vừa qua Ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan có mời HTX lên làm việc nghe báo cáo dự thảo của Ban về vụ việc này. Ngay tại buổi làm việc, HTX đã không đồng tình với một số kết luật của bản báo cáo.

Ví dụ: Việc ông Hiếu tự ý soạn văn bản rồi trình lãnh đạo sở ký với nội dung hoàn toàn sai lệch so với biên bản cuộc họp giữa ông Hiếu với các đơn vị Gia Lâm, Thanh Trì… Bản chất của sai phạm này là dối trên, lừa dưới làm mất lòng tin của dân đối với Đảng nhưng trong báo cáo dự thảo của Ban kiểm tra Đảng ủy khối lại kết luận nhẹ nhàng…

Thậm chí biên bản này còn để lọt một số sai phạm của ông Hiếu mà HTX đã có văn bản trình bày trước đó. Không hiểu, lỗi này do cán bộ kiểm tra thiếu năng lực hay cố tình bỏ quên vì một lý do tế nhị nào đó.

Sau buổi làm việc đến nay, sự việc vẫn chìm trong im lặng. Trong khi đó, hơn 100 anh em thương binh là xã viên HTX, những người bị ảnh hưởng trực tiếp do việc ông Hiếu gây nên. Cụ thể: Ông Hiếu tìm mọi lý do không chính đáng cản trở việc vận hành nhà máy xử lý rác thải Xuân Sơn của HTX. Hiện, cứ chậm tiến độ 1 ngày là HTX thiệt hại hơn 50 triệu đồng. Vậy, tổng cộng những ngày thiệt hại đó, tại sao ông Hiếu không bị chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại này? Do vậy, họ rất bức xúc đòi hỏi kiến nghị với các cấp, ngành nhanh chóng xử lý đúng người, đúng tội, trả lại niềm tin của dân đối với Đảng.

Vì vậy, Công đoàn HTX Thành Công làm đơn này kiến nghị cơ quan chức năng xem xét thấu đáo giải quyết nhanh chóng sự việc góp phần làm trong sạch đội ngũ công bộc của dân.

Đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương có văn bản xử lý dứt điểm vụ việc trên, tránh tình trạng đơn thư gửi vượt cấp tới các đồng chí lãnh đạo Thành phố như thời gian qua.

Ban Bạn đọc