Ninh Bình:

Cận cảnh dự án “siêu đội vốn” 15 năm thi công vẫn ngổn ngang dang dở

(Dân trí) - Dự án nạo vét giao thông thủy Bích Động - Hang Bụt và Thạch Bích Thung Nắng ở Ninh Bình ban đầu chỉ có 8,3 tỷ đồng, sau 15 năm “nở” lên 117,8 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn ngổn ngang dang dở.

Như Dân trí đã phản ánh, hàng loạt sai phạm tại dự án nạo vét tuyến giao thông thủy Bích Động – Hang Bụt và Thạch Bích – Thung Nắng (trên địa bàn xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ. 

Cụ thể, tổng mức đầu tư ban đầu cho dự án (theo Quyết định 1680/QĐ-UBND ngày 1/8/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình) chỉ là 8,3 tỷ đồng. Sau nhiều lần điều chỉnh, đến nay dự án đã tăng vốn lên 14 lần, từ 8,3 tỷ đồng tăng lên 117,8 tỷ đồng. Dự án chậm tiến độ hơn 10 năm. 

Việc chỉ định thầu gói xây lắp dự án nạo vét tuyến giao thông thủy Bích Động – Hang Bụt, Thạch Bích – Thung Nắng trái với Khoản 3, Điều 4, Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 cả Chính phủ về đấu thầu và Điều 20 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11…

Cận cảnh dự án “siêu đội vốn” 15 năm thi công vẫn ngổn ngang dang dở - 1

Hàng loạt sai phạm tại dự án đội vốn "khủng" ở Ninh Bình được Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ nhưng không có cán bộ nào bị xử lý kỷ luật.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, dự án có tổng mức đầu tư “khủng” này đến nay đã được bố trí nguồn vốn là 115 tỷ đồng. Chỉ còn gần 3 tỷ đồng nữa ngân sách nhà nước sẽ bố trí vốn xong cho dự án này và theo quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình đến cuối năm 2020 dự án phải hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay sau 15 năm thi công dự án này hiện vẫn đang rất ngổn ngang dang dở, nhếch nhác, gây thiệt hại tiền ngân sách. 

Tại dự án “siêu đội vốn” này, nhiều hạng mục thi công xong nhiều năm qua hiện bị bỏ hoang, có dấu hiệu xuống cấp; nhiều công trình xây mới được được đầu tư cả chục tỷ đồng nhưng chưa biết đến bao giờ hoàn thành. Đặc biệt, với số tiền rất lớn từ ngân sách nhà nước đã bỏ ra, nhưng đến nay chủ đầu tư là Sở Du lịch Ninh Bình, cùng với nhà thầu là Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bích Động mới đang bắt đầu thi công một số hạng mục của dự án… 

Những hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại dự án “Nạo vét tuyến giao thông thủy Bích Động – Hang Bụt và Thạch Bích – Thung Nắng”, sau 15 năm thi công tiêu tốn 115 tỷ đồng của Nhà nước nhưng đến nay vẫn ngổn ngang dang dở.

Cận cảnh dự án “siêu đội vốn” 15 năm thi công vẫn ngổn ngang dang dở - 2

Tuyến giao thông thủy Thạch Bích - Thung Nắng được nạo vét nhiều năm nay nhưng hiện vẫn đang còn nhiều đoạn ngổn ngang dang dở.

Cận cảnh dự án “siêu đội vốn” 15 năm thi công vẫn ngổn ngang dang dở - 3
Cận cảnh dự án “siêu đội vốn” 15 năm thi công vẫn ngổn ngang dang dở - 4

Sau 15 năm thi công, đến nay bến thuyền tuyến Thạch Bích - Thung Nắng hiện mới đang được xây dựng.

Cận cảnh dự án “siêu đội vốn” 15 năm thi công vẫn ngổn ngang dang dở - 5

Cảnh nhếch nhác tại bến thuyền tuyến Bích Động - Hang Bụt.

Cận cảnh dự án “siêu đội vốn” 15 năm thi công vẫn ngổn ngang dang dở - 6

Bờ kè trên tuyến Thạch Bích - Thung Nắng mới làm xong được thời gian ngắn đã có dấu hiệu xuống cấp.

Cận cảnh dự án “siêu đội vốn” 15 năm thi công vẫn ngổn ngang dang dở - 7

Di tích đền Vối của dự án được tu bổ, tôn tạo với kinh phí hơn 17 tỷ đồng dự kiến xong vào cuối năm 2019 nhưng đến nay nhà thầu thi công dở rồi bỏ hoang.

Cận cảnh dự án “siêu đội vốn” 15 năm thi công vẫn ngổn ngang dang dở - 8
Cận cảnh dự án “siêu đội vốn” 15 năm thi công vẫn ngổn ngang dang dở - 9

Hơn chục tỷ đồng được đầu tư vào ngôi đền giờ để hoang, chưa biết khi nào công trình mới hoàn thành.

Cận cảnh dự án “siêu đội vốn” 15 năm thi công vẫn ngổn ngang dang dở - 10
Cận cảnh dự án “siêu đội vốn” 15 năm thi công vẫn ngổn ngang dang dở - 11

Cảnh nhếch nhác, hoang tàn tại bến xe tuyến Bích Động - Hang Bụt. Tiền ngân sách nhà nước đổ vào dự án bỏ phơi sương nắng khiến người dân không khỏi xót xa.

Cận cảnh dự án “siêu đội vốn” 15 năm thi công vẫn ngổn ngang dang dở - 12

Toàn dự án với số vốn "khủng" chưa hoàn thiện nhưng nhiều năm qua Công ty Bích Động đã khai thác du lịch.

Cận cảnh dự án “siêu đội vốn” 15 năm thi công vẫn ngổn ngang dang dở - 13

Nhiều ngôi nhà Công ty Bích Động xây dựng lên rồi bỏ hoang trong dự án rộng hàng chục ha này.

Cận cảnh dự án “siêu đội vốn” 15 năm thi công vẫn ngổn ngang dang dở - 14

Tại bến xe nhà điều hành cũng bị bỏ hoang. Chưa biết đến bao giờ dự án chậm tiến độ, nở vốn 14 lần này mới hoàn thành khi đã tiêu tốn 115/117,8 tỷ đồng tiền ngân sách nhà nước.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thái Bá