Cà Mau: Đau đầu với địa chỉ “nhảy cóc” ở trung tâm đô thị loại II

(Dân trí) - Số nhà “nhảy cóc”, số đẹp, trùng nhau, lớn nhỏ…không theo một trình tự nào xảy ra và kéo dài tại TP Cà Mau - trung tâm đô thị loại II đã gây không ít phiền hà đối với người dân trong và ngoài địa phương

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2006, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà, áp dụng tại khu vực đô thị và điểm dân cư nông thôn trong cả nước  để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện giao tiếp, tiếp nhận các thông tin, thư tín, liên lạc, giao dịch thương mại, giao dịch dân sự, quản lý dân cư, thông tin nhà đất… Mặc dù là vậy, nhưng cảnh lộn xộn số nhà tại Cà Mau vẫn xuất hiện với thời gian dài, đặc biệt là trên địa bàn TP Cà Mau - trung tâm đô thị loại II.

Số nhà nhảy cóc từ 55 lên...203.
Số nhà "nhảy cóc" từ 55 lên...203.

Dạo một vòng TP Cà Mau, không khó thấy những số nhỏ đi cùng với số lớn, nhỏ một cách lộn xộn; một số cấp cho nhiều nhà; biển số nhà được thiết kế, ghi số một cách vô tội vạ, thậm chí có nhiều nhà hoàn toàn không được gắn số…

Cụ thể, tại đường Trần Hưng Đạo (phường 5, TP Cà Mau) được sắp đặt không theo một trình tự nào. Từ số nhà 189 lại đến số nhà 187, 186, trong khi đó số nhà 186 lẽ ra phải được cấp cho nhà ở bên dãy số chẵn bên kia đường hay số nhà 2A rồi đến số nhà 63….Nghiêm trọng hơn là trên tuyến đường này có hai địa chỉ của hai đơn vị nằm gần cạnh nhau mà số địa chỉ rất xa nhau như Phòng Công chứng số 1 thì mang số 999 trong khi Trường Mầm non Hương Tràm lại có địa chỉ mang số 333...

Cũng tại phường 5, trên đường Phan Ngọc Hiển, địa chỉ đang nằm ở những con số chẵn từ 110 đến 112 thì lại “vượt rào” lên con số 222A (địa chỉ của TAND tỉnh Cà Mau)…Ở đường Nguyễn Trãi (phường 9) thì lại có cách gắn biển số nhà được thiết kế một cách vô tội vạ khi từ căn nhà không số lại đến nhà số 433G, kế bên là số nhà 433C...

Một người hành nghề giao thư, điện báo có thâm niên hơn 10 năm ở TP Cà Mau nói: “Tôi giao thư nhiều năm nay đã quen nên cũng tương đối dễ tìm số nhà. Còn đối với những người mới vào nghề thì vô cùng khó khăn bởi số nhà không chuẩn xác, khó tìm nên thật khó để giao thư, báo đúng nhà nếu chỉ dựa vào địa chỉ là những con số…lộn xộn chẳng theo thứ tự”.

Một số 51 được cấp cho 2 nhà.
Một số 51 được cấp cho 2 nhà.

Thực tế cho thấy, nếu như một người từ xa đến Cà Mau tìm nhà người thân mà chỉ trông chờ vào tờ giấy ghi địa chỉ thì hoàn toàn khó mà tìm đúng bởi số nhà “nhảy cóc” như hiện nay. “Về Cà Mau hẹn gặp nhau tốt nhất hẹn tại một vị trí nào đó dễ thấy rồi gọi điện thoại kêu chủ nhà ra đón, chứ còn dựa vào địa chỉ số nhà thì…bó tay”, một người dân nhận định.

Trao đổi với phóng viên về thực trạng số nhà ở địa bàn mình phụ trách, một lãnh đạo UBND phường 5 (TP Cà Mau) thừa nhận, tình hình bất cập về số nhà “nhảy cóc” trên địa bàn là do lỗi…chủ quan mà ra bởi công tác quản lý còn lỏng lẻo và có cả chuyện xin số đẹp để làm số nhà.

Thiết nghĩ, ngành chức năng Cà Mau cần có phương án giải quyết trả lại trật tự số nhà để người dân thuận lợi trong mọi sinh hoạt đời sống của mình. 

Tuấn Thanh