Bỏ sổ hồng giấy, ngân hàng có cho người dân cầm "hình ảnh trên điện thoại"?
(Dân trí) - "Nếu bỏ hoàn toàn sổ hồng giấy, liệu ngân hàng có chấp nhận cho người dân dùng "hình ảnh trên điện thoại" để cầm cố, vay vốn?", bạn đọc Dân trí đặt câu hỏi.
Mới đây, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thành ủy TPHCM, đề xuất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) dưới dạng điện tử thay cho hình thức giấy hiện hành.
Đề xuất của Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều từ bạn đọc.

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Nhiều người đồng tình với việc số hóa sổ hồng, tích hợp vào căn cước công dân để thuận tiện trong quản lý và giảm thủ tục hành chính. Song, cũng có ý kiến cho rằng không nên vì quá "cuồng" công nghệ mà vội vàng bỏ sổ giấy, bởi công nghệ dù hiện đại đến đâu vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị sao chép, đánh cắp, thay đổi dữ liệu...
"Tôi không đồng tình với đề xuất này. Vấn đề bảo mật thông tin ở nước ta vẫn còn nhiều dấu hỏi. Nhiều người dân không làm gì mà thông tin cá nhân vẫn bị lộ, người lạ biết hết. Không ít trường hợp bị mất tiền trong tài khoản ngân hàng mà đến nay vẫn chưa thể lấy lại.
Bây giờ lại đề xuất số hóa sổ hồng, có lường trước được rủi ro? Lỡ một ngày người dân sáng ngủ dậy có người tới gõ cửa đưa ra "bằng chứng" họ đã mua căn nhà đó và sổ đỏ đã sang tên rồi, thì ai chịu trách nhiệm? Như vậy thì chỉ còn nước… chết!", bạn đọc Sơn Hoàng nêu quan điểm.
Cho rằng bạn đọc Sơn Hoàng đang lo ngại thái quá, tài khoản Nghĩa Dũng phản biện: "Ông nghĩ mua và sang tên nhà chỉ trong một đêm là xong à?. Ngay cả khi mua nhà thật, trả tiền thật mà còn bị "lật kèo" nếu không có giấy biên nhận thanh toán huống hồ là trường hợp hợp đồng mua bán không kèm biên nhận hoặc chuyển khoản. Pháp luật và quy trình sang tên không đơn giản như vậy đâu!".
"Bác bình tĩnh lại đi! Tôi không rõ bác đã từng bị lừa hay mất tiền trong tài khoản ngân hàng như thế nào, nhưng nói thật, bác đang đi ngược lại xu hướng phát triển rồi", bạn đọc Linh Nguyễn nói thêm.
Bạn đọc Bình Nguyễn: "Tôi ủng hộ cả hai tay, sổ hồng là tài sản lớn mà dính sổ giả thì khổ lắm. Chưa kể việc bảo quản một tờ sổ giấy trong suốt hàng chục năm cũng rất rủi ro... Giảm thủ tục hành chính đến đâu cũng có lợi cho người dân và quốc gia".
Bỏ sổ hồng giấy, ngân hàng có chấp nhận cho dùng "hình ảnh trên điện thoại" để vay vốn?
Đồng tình với kiến nghị số hóa sổ hồng, tích hợp vào căn cước công dân để thuận tiện trong quản lý, song bạn đọc Huyền cho rằng vẫn nên duy trì sổ hồng giấy để người dân yên tâm.
"Công nghệ thì tiện thật, nhưng không phải lúc nào cũng an toàn tuyệt đối. Lỡ điện thoại hỏng hay mất dữ liệu, thì biết lấy gì ra để đối chiếu, xác minh?. Hơn nữa, khi cần cầm cố tài sản, chẳng lẽ đưa cho ngân hàng xem một hình ảnh điện tử trên điện thoại? Vay vốn, thế chấp mà chỉ có "bản điện tử" liệu có ai dám nhận để làm tin?", bạn đọc Huyền đặt câu hỏi.
Đồng quan điểm, bạn đọc Lưu Thêu cho rằng nên duy trì song song cả hai hình thức: sổ hồng giấy và sổ hồng điện tử. Theo bạn đọc này, không nên vì quá đam mê công nghệ mà vội vàng loại bỏ sổ giấy.

Nhiều ý kiến đề xuất bỏ sổ hồng giấy, số hóa dữ liệu (Ảnh: N.M).
"Công nghệ, dù hiện đại đến đâu, vẫn luôn tiềm ẩn rủi ro như bị sao chép, đánh cắp dữ liệu, chỉnh sửa trái phép, thậm chí bị vô hiệu hóa khi xảy ra sự cố hệ thống, lỗi phần mềm, lỗ hổng bảo mật hay mất điện diện rộng.
Trong những tình huống như vậy, nếu người dân không có bản giấy trong tay, thì việc chứng minh quyền sở hữu sẽ rất rắc rối, chưa kể đến những tranh chấp pháp lý có thể phát sinh", bạn đọc nêu ý kiến.
Từ góc độ cá nhân, bạn đọc Tâm Nhi cho rằng việc định danh điện tử đối với một số loại giấy tờ như giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm, bằng lái xe... là rất cần thiết và mang lại nhiều tiện ích. Tuy nhiên, nếu chỉ áp dụng định danh điện tử và đồng thời bỏ hoàn toàn sổ hồng giấy thì cần hết sức thận trọng.
"Sổ hồng là loại giấy tờ liên quan trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản có giá trị lớn của người dân. Nếu không còn bản giấy, đặt giả thiết khi người dân muốn thế chấp tài sản để vay vốn thì lấy gì làm cơ sở chứng minh quyền sở hữu?. Liệu ngân hàng có chấp nhận "hình ảnh trên điện thoại", nhất là trong bối cảnh hệ thống số hóa vẫn còn tiềm ẩn rủi ro như sai lệch, lỗi hệ thống hay nguy cơ bị tấn công mạng?", bạn đọc Tâm Nhi đặt câu hỏi.
Theo bạn đọc Sơn Nguyễn, sổ hồng - giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở - là một loại tài sản rất lớn đối với nhiều người, có khi cả vài thế hệ mới tích cóp được. Do đó, nếu có thể, vẫn nên tiếp tục duy trì sổ giấy để người dân tự lưu giữ.
Việc số hóa giấy tờ mang lại nhiều tiện ích, nhưng cần được triển khai theo lộ trình phù hợp.
"Nếu thực sự muốn tích hợp nên nghiên cứu phương án song song, vừa có bản điện tử, vừa giữ lại bản giấy để phòng trường hợp rủi ro hoặc cần đối chiếu", bạn đọc nêu quan điểm.
Thực tế cho thấy việc tích hợp dữ liệu các loại giấy tờ như giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm, hộ khẩu, bằng lái xe, đăng ký xe… vẫn còn nhiều vướng mắc. Người dân khi tra cứu vẫn thường gặp tình trạng "không có dữ liệu". Trong khi đó, thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, người dân phải đi lại nhiều lần và mất nhiều thời gian.
"Trong bối cảnh hạ tầng chưa thực sự sẵn sàng, nếu tích hợp cả sổ hồng vào căn cước, e rằng khi thực hiện các thủ tục liên quan đến nhà đất sẽ phát sinh thêm bất tiện, thậm chí có thể đối mặt với rủi ro pháp lý và tài sản", bạn đọc Sơn Nguyễn nhận định.