Bạc Liêu:

Bỏ quy định người chưa tiêm đủ liều vaccine không được ra khỏi nhà

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 24/2, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết tỉnh này vừa có điều chỉnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với việc đi lại của người dân.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu quyết định bãi bỏ quy định công dân trên địa bàn tỉnh là người trên 18 tuổi nếu chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới tiêm một liều thì không được phép ra khỏi nhà ở/nơi cư trú.

Trước đó, tỉnh này công bố cấp độ dịch mới áp dụng từ 0h ngày 23/2, trong đó có quy định nêu trên.

Hiện tỉnh Bạc Liêu có 3 đơn vị xã vùng vàng, 61 xã vùng xanh; 7/7 đơn vị huyện vùng xanh; toàn tỉnh vùng xanh.

Bỏ quy định người chưa tiêm đủ liều vaccine không được ra khỏi nhà - 1

Bạc Liêu đã bỏ quy định người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ liều vaccine thì không được ra khỏi nhà (Ảnh: HH).

Hạn chế các cuộc họp không cần thiết

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, trong những ngày gần đây số ca mắc Covid-19 có dấu hiệu tăng mạnh trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, có nguy cơ bùng phát dịch tại một số đơn vị.

Do đó, Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường quản lý cán bộ làm việc tại các cơ quan, tuân thủ nghiêm 5K và đảm bảo việc xét nghiệm Covid-19 theo quy định khi có người mắc Covid-19.

Yêu cầu hạn chế tổ chức các cuộc họp, sự kiện không cần thiết. Với các cuộc họp quan trọng thì trước khi tổ chức phải tiến hành việc xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho các đại biểu tham dự.

"Đặc biệt, sau các cuộc họp, sự kiện, không tổ chức dùng cơm, tiệc chiêu đãi", Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo rõ.

Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc để cán bộ lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19, nhất là để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong đơn vị.