Bổ nhiệm Bí thư huyện uỷ tại thủ phủ vải thiều Bắc Giang!

(Dân trí) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang vừa tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ, chính thức điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạng Giang giữ chức Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn, nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 1/7.

Ngày 8/7, tại thủ phủ vải thiều huyện Lục Ngạn, BTV Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tới dự và trao quyết định có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, ông Thân Văn Khánh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lục Ngạn nghỉ chế độ theo quy định. Ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạng Giang được chỉ định đến Huyện ủy Lục Ngạn công tác, chỉ định tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn, nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 1-7.

Bổ nhiệm Bí thư huyện uỷ tại thủ phủ vải thiều Bắc Giang! - 1

Ông Nguyễn Việt Oanh đã kinh qua nhiều cương vị trước khi được bổ nhiệm Bí thư huyện uỷ Lục Ngạn. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn, bà Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang khẳng định: Việc giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn là vinh dự cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Ở cương vị mới, đề nghị tân bí thư huyện uỷ luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy năng lực, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu.

Được biết, ông Nguyễn Việt Oanh sinh năm 1980, có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành công trình giao thông, Cao cấp lý luận chính trị; từng trải qua các vị trí công tác: Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạng Giang. 

Huyện Lục Ngạn cách TP Bắc Giang 40 km về phía Đông. Đây được coi là thủ phủ vải thiều của cả nước.Vụ vải năm 2019 vừa qua được đánh giá là vụ vải thành công lịch sử.

Theo Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, đến nay khoảng 50.000 tấn vải thiều Lục Ngạn đã được thông quan qua Trung Quốc, doanh thu toàn vụ vải năm nay ước đạt hơn 3.000 tỉ đồng, tăng 50% giá trị so với năm ngoái. Vải thiều Lục Ngạn đã được xuất khẩu đi 30 quốc gia, chủ yếu sang Trung Quốc qua đường chính ngạch chiếm 90% tổng lượng xuất khẩu và một số thị trường đòi hỏi khắt khe về chất lượng như: Liên minh Châu Âu, Nga, Mỹ, Canada, Nhật Bản…

Anh Thế