Bình Định: Thực hư việc người dân nhận BHYT miễn phí phải đóng phí?

(Dân trí) - Nhiều người dân ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ (Bình Định) không đồng tình với việc chính quyền địa phương áp dụng việc thu các khoản phí, quỹ hàng năm khi được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí.

Ngày 1/4/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 539/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015. Theo đó, xã Mỹ Thọ có 16.000 dân được hưởng chính sách ưu tiên hỗ trợ và được cấp phát thẻ BHYT miễn phí.


Nhiều người dân xã Mỹ Thọ không đồng tình với chủ trương thu các khoản phí khi phát thẻ BHYT miễn phí.

Nhiều người dân xã Mỹ Thọ không đồng tình với chủ trương thu các khoản phí khi phát thẻ BHYT miễn phí.

Qua tìm hiểu, giữa tháng 9/2015, Bảo hiểm xã hội huyện Phù Mỹ tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc thu thẻ BHYT tự nguyện của người dân và phát thẻ BHYT miễn phí cho cán bộ UBND xã Mỹ Thọ cùng 12 trưởng thôn trong xã. Sau đó, các ban thôn sẽ tiến hành họp dân thông báo ngày để triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, chính quyền địa phương “chủ trương” quy định mỗi hộ gia đình phải nộp 80.000 đồng/hộ, gồm tiền quỹ An ninh quốc phòng và quỹ Vì người nghèo thì mới được nhận thẻ BHYT miễn phí nên nhiều hộ dân không đồng tình, tỏ ra bức xúc với cách làm trên.

Chị P.T.B.H (ở đội 8, thôn Chánh Trực, xã Mỹ Thọ), bức xúc: “Ở đâu ra quy định muốn nhận thẻ BHYT miễn phí mà phải hoàn thành các khoản thu phí khác. Chuyện nào ra chuyện đó, chính quyền địa phương không thể nhập nhằng làm nhiều người hiểu lầm, bức xúc. Một số người không mang theo tiền buộc phải đi về tay không hoặc vay mượn tiền những người đi cùng để đóng các khoản phí và được nhận thẻ bảo hiểm”.

Một người dân khác bức xúc: Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí cho dân thì làm sớm để cho người dân hưởng, đặc biệt là con cái học hành đỡ tốn thêm khoản mua BHYT của nhà trường. BHYT thời hạn 1 năm mà gần hết tháng 10 mới thông báo phát thẻ cho dân. Khi phát thẻ lại bắt nộp thêm phí này, quỹ nọ nên có nhiều hộ bỏ về không thèm nhận.

Tại thôn Chánh Tường (xã Mỹ Thọ), khi triển khai phát thẻ BHYT miễn phí, địa phương cũng kết hợp thu các khoản phí như phí Giao thông đường bộ 50 đến 120.000 đồng/tùy vào phân khối xe, quỹ An ninh quốc phòng, quỹ Vì người nghèo trong năm. Bà Ng.T.X (61 tuổi, thôn Chánh Tường) cho biết, do gia đình tôi không có xe máy nên không phải nộp, còn các hộ khác có xe phải nộp mới được nhận thẻ. Nhiều người cũng bức xúc nhưng nghĩa vụ và quyền lợi cũng phải nộp.

Việc thu khoản phí hàng năm là để tạo nguồn kinh phí nhằm xây dựng, phát triển địa phương.
Việc thu khoản phí hàng năm là để tạo nguồn kinh phí nhằm xây dựng, phát triển địa phương.

Theo ông Trần Tiến Dũng, phó thôn Chánh Tường, việc phát thẻ BHYT thuộc diện bãi ngang cho thôn trùng với thời điểm UBND xã Mỹ Thọ triển khai về các thôn thu các loại phí, quỹ. Trong khi đó, về thôn việc vận động bà con đi họp khó nên kết hợp thu phí, quỹ gây hiểu lầm.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Trương Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ, thừa nhận chính quyền địa phương có áp dụng việc thu 80.000 đồng/hộ gia đình gồm quỹ An ninh quốc phòng, quỹ Vì người nghèo khi cấp phát thẻ BHYT miễn phí cho người dân. Tuy nhiên, việc thực hiện  là do người dân chưa hoàn thành nghĩa vụ với xã hội. Ông Hoàng cho rằng, do nhiều năm nay, tỉ lệ thu các khoản phí, quỹ bắt buộc của địa phương đạt rất thấp, chỉ khoảng 50%. Còn việc có phản án người dân không mang tiền nộp buộc phải đi về tay không là không chính xác. Địa phương chỉ vận động, nhắc nhở người dân thực hiện nghĩa vụ chứ không gây khó dễ bằng cách không phát thẻ BHYT.

Doãn Công