Bình Định: Dân “tố” phường bao che việc làm đường lấn đất rẫy

(Dân trí) - Cho rằng một số hộ dân tự ý nhổ cây trồng làm đường bê tông qua rẫy của gia đình. Thế nhưng, chính quyền địa phương không những không xử lý mà còn huy động công an, dân quân bảo vệ các hộ dân làm đường. Vậy thực hư vụ việc thế nào?

Cho rằng một số hộ dân tự ý nhổ cây trồng làm đường bê tông qua rẫy của gia đình. Thế nhưng, chính quyền địa phương không những không xử lý mà còn huy động công an, dân quân bảo vệ các hộ dân làm đường. Vậy thực hư vụ việc thế nào?

Bình Định: Dân “tố” phường bao che việc làm đường lấn đất rẫy - Ảnh 1.

Ông Thắng nói nhiều hộ dân tự ý nhổ bỏ cây trồng làm đường qua rẫy nhưng không có sự đồng ý của gia đình

Theo đơn gửi báo Dân trí, ông Nguyễn Quốc Thắng (ở tổ 1, khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định) trình bày: Năm 2013, ông Thắng có mua lại rẫy của ông Nguyễn Xuân Đạo tại khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, nhưng chỉ giấy tờ viết tay không có chứng nhận của cơ quan chức năng. Theo quyết định giao đất số 71/QĐ-UB ngày 26/1/1995 thì ông Đạo được UBND TP Quy Nhơn giao đất để trồng rừng theo Dự án PAM -4304 tại lô K10, phường Quang Trung (nay là phường Ghềnh Ráng) với diện tích 2 ha, có trích lục sơ đồ trồng rừng kèm theo.

Theo ông Thắng cho biết, tại phần trích lục sơ đồ nêu trên không có đường mòn và trên thực tế trước đây không có đường đi. Tuy nhiên, các ông bà Hồ Văn Em, Lê Văn Hùng, Lê Thị Lựu, Lê Văn Hải, Nguyễn Thúy Nga…(cùng trú ở tổ 1, khu vực 1, phường Ghềnh Ráng) đã tự ý nhổ bỏ cây trồng, đổ đất làm được bê tông kiên cố đi qua phần đất rẫy với diện tích 600 m2 mà không được sự đồng ý của gia đình ông Thắng.

“Việc làm của các hộ dân nêu trên đã gây thiệt hại kinh tế cho gia đình tôi vì mất đất canh tác. Tôi đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị UBND phường Ghềnh Ráng giải quyết yêu cầu các hộ dân nêu trên phải phá dỡ đường bê tông cho gia đình. Tuy nhiên, UBND phường Ghềnh Ráng đã không bảo về quyền lợi cho gia đình tôi mà đứng ra huy động công an, dân quân để bảo vệ cho các ông bà nêu trên làm đường bê tông trên đất rẫy của tôi trong khi các đoạn đường khác gần đó không đổ bê tông”, ông Thắng bức xúc.

Bình Định: Dân “tố” phường bao che việc làm đường lấn đất rẫy - Ảnh 2.

Ông Thắng cho rằng phường Ghềnh Ráng bao che huy động công an, dân quân để bảo vệ dân làm đường qua rẫy.

Tuy nhiên, theo thông báo của UBND phường Ghềnh Ráng cho rằng con đường trên rẫy của ông Đạo có trước khi ông Thắng mua rẫy. Hành vi tự ý đào đường của vợ chồng ông Thắng là sai, đề  nghị ông Thắng khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng con đường cũ để bà con đi lại thuận tiện. Về vấn đề này, ông Thắng cho rằng ý kiến của UBND phường Ghềnh Ráng là không đúng vì đất rẫy ông mua của ông Đạo được nhà nước giao quyền có quyết định giao đất, có sơ đồ mảnh đất rõ ràng không có đường đi.

Tuy nhiên, UBND phường Ghềnh Ráng đã không yêu cầu các hộ dân tự ý làm đường trái phép trên đất rẫy của gia đình ông tháo dỡ đường, trả lại đất mà con cho rằng đó là hành vi sai và yêu cầu vợ chồng ông khắc phục hậu quả là không đúng pháp luật. “Rõ ràng đó là hành vi bao che cho các hộ dân nêu trên và gây thiệt hại kinh tế cho gia đình tôi”, ông Thắng nói.

Xung quanh đến vụ việc trên, ông Vũ Huy Hảo, Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) khẳng định: “Con đường trên rẫy của ông Đào có trước khi vợ chồng ông Thắng mua rẫy; Hành vi tự ý đào đường của vợ chồng ông Thắng là sai. Nếu nói về pháp lý ông Thắng không có thẩm quyền để cấm người dân làm đường. Giấy tờ mua bán đất thì phường không công nhận việc mua bán của ông Đạo và ông Thắng. Vì vậy, chủ sở hữu lô đất vẫn là của ông Đạo trong khi đó ông Đạo đã đồng ý cho dân làm đường. Tuy nhiên, xuất phát từ việc bức xúc bị các hộ đầu nguồn chặn nguồn nước, không có nước tưới cho cây trồng nên ông Thắng mới làm vậy”.

Bình Định: Dân “tố” phường bao che việc làm đường lấn đất rẫy - Ảnh 3.

Dân chuẩn bị đá, cát đổ đường bê tông qua rẫy nhà ông Thắng

“Sắp tới UBND phường sẽ họp một số hộ dân xem xét, nếu những hộ nào chưa đến nỗi khó khăn về nguồn nước thì nên san sẻ phần nào cho vợ chồng ông Thắng. Nói vậy người ta để cho mình cho con đường đi lên rẫy thì cũng phải hỗ trợ lại cho họ nguồn nước. Còn nếu vợ chồng ông Thắng nói dân lấn 600 m2 đất là không có sở, không cho các hộ dân khác đi con đường này thì phường sẽ có biện pháp giải quyết quyết liệt”, ông Hảo nói.

Doãn Công