Bình Định: Chưa nghỉ lễ, UBND xã đã vắng tanh

(Dân trí) - Theo lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5, bắt đầu từ (ngày 30/4 đến hết 3/5), nhưng sáng 29/4, nhiều cửa phòng làm việc UBND xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn, Bình Định) đã cửa đóng then cài, vắng bóng cán bộ. Không ít người dân lên xã có việc đành ấm ức quay về.

Bình Định: Chưa nghĩ lễ, UBND xã đã vắng tanh

Theo đó, khoảng 10h10 phút ngày 29/4, một số người dân khi đến trụ sở UBND xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn, Bình Định) để làm việc nhưng khá ngạc nhiên vì chẳng thấy bóng dáng cán bộ, cửa các phòng ban đóng đành phải ra về. “Nghĩ ngày mai mới nghĩ lễ nên lên xã xin dấu nhưng UBND chẳng có ai. Tui đâu biết gì đâu”, một người dân e ngại nói.

Theo lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng mới hơn 10 sáng 29/4, trụ sở UBND xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn, Bình Định) vắng tanh không một bóng cán bộ.
Theo lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng mới hơn 10 sáng 29/4, trụ sở UBND xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn, Bình Định) vắng tanh không một bóng cán bộ.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trước trụ sở UBND xã Nhơn Tân treo băng rôn: “Tinh thần ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 bất diệt!”. Đặc biệt ngay trụ cột trước trụ sở UBND xã dán thông báo lịch nghỉ lễ của UBND thị xã An Nhơn. Theo thông báo, cán thì cán bộ, công chức và người lao động của UBND xã Nhơn Tân được nghỉ lễ từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5. Thế nhưng theo ghi nhận, hầu hết các phòng như: phòng Tiếp nhận và trả hồ sơ, Văn phòng, phòng Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND, Bí thư xã Nhơn Tân… đều đóng cửa. Cả trụ sở vắng tanh không còn cán bộ xã khiến người dân bức xúc.


Một người dân lên xã có việc nhưng phải ra về vì cán bộ đóng cửa đi hết

Một người dân lên xã có việc nhưng phải ra về vì cán bộ đóng cửa đi hết

Sau khi chúng tôi đang ghi hình lại thì ông Phan Ngọc Hùng - Phó Bí thư xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn, Bình Định) cùng 1 cán bộ xã vừa về trụ sở. Ông Hùng cho biết: Tôi và một cán bộ Mặt trận xã vừa đi họp về. Sáng nay, Bí thư xã đi học, Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch UBND xã đi họp ở tỉnh. Còn lại một số anh em thì đi thu quỹ, văn phòng, tiếp dân, tư pháp, tài chính thì không thấy cửa mở…

Ông Phan Ngọc Hùng- Phó Bí thư xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn, Bình Định) thừa nhận việc trụ sở UBND xã Nhơn Tân đóng cửa là trái với quy định.
Ông Phan Ngọc Hùng- Phó Bí thư xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn, Bình Định) thừa nhận việc trụ sở UBND xã Nhơn Tân đóng cửa là trái với quy định.

Ông Hùng thừa nhận, việc chưa hết giờ làm việc hành chính mà cán bộ, nhân viên đã đóng cửa nghỉ là trái với quy định. “Tôi sẽ kiểm tra lại 1 số lịch trình mà các cán bộ đã được phân công. Chiều nay hoặc sau lễ chúng tôi sẽ có cuộc họp đánh giá để nhận xét 1 số cán bộ còn lại, chứ làm việc như vậy là không được rồi!”, ông Hùng cho biết.

“Vừa rồi tại cuộc họp công đoàn đầu năm và chúng tôi đã nói nhiều về giờ giấc của cơ quan nhất là các đoàn thể, ban ngành, một số anh em nhận thức rất thấp. Chỉ thị của Thị ủy đọc báo đầu giờ trước 15 phút nhưng nhiều cán bộ cũng không thực hiện được. Nhiều lúc mình nói thật quá sinh ra mất lòng anh em nhưng đã nói là phải nghiêm để anh em rút kinh nghiệm”, ông Hùng chia sẻ thêm.

Dù thống báo bắt đầu nghỉ lễ 30/4 đến ngày 3/5, nhưng mới hơn 10 giờ sáng cán bộ, công chức xã Nhơn Tân đã nghỉ làm.
Dù thống báo bắt đầu nghỉ lễ 30/4 đến ngày 3/5, nhưng mới hơn 10 giờ sáng cán bộ, công chức xã Nhơn Tân đã nghỉ làm.
Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ đóng cửa
Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ đóng cửa
Trụ sở UBND xã Nhơn Tân vắng tanh khi mơi hơn 10 giờ sáng ngày 29/4
Trụ sở UBND xã Nhơn Tân vắng tanh khi mơi hơn 10 giờ sáng ngày 29/4
Phòng chủ tịch xã đóng cửa vì họp dưới tỉnh
Phòng chủ tịch xã đóng cửa vì họp dưới tỉnh

Doãn Công