Bài 3:

Bí thư huyện nói gì vụ xây nhà tình nghĩa 50 triệu, dân được nhận 45 triệu?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Quyết định xây nhà tình nghĩa 50 triệu, dân chỉ nhận 45 triệu”, Bí thư Huyện ủy Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) xác định, địa phương có sai sót.

Làm việc với PV Dân trí, ông Đặng Tiến Út- Bí thư Huyện ủy Phước Long, cho biết sau khi báo Dân trí phản ánh "một số hộ dân ở xã Phong Thạnh Tây B chưa nhận đủ số tiền hỗ trợ xây Nhà tình nghĩa", huyện đã cử cán bộ do Phó Bí thư Huyện ủy trực tiếp xuống địa bàn xã kiểm tra. Qua đó, có sự việc như báo đã phản ánh.

Bí thư huyện nói gì vụ xây nhà tình nghĩa 50 triệu, dân được nhận 45 triệu? - 1

Lãnh đạo Huyện ủy Phước Long xác định có sai sót trong việc trao hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho một số hộ dân ở Xã Phong Thạnh Tây B như báo Dân trí đã phản ánh.

Ông Đặng Tiến Út thông tin, về xây Nhà tình nghĩa theo quyết định 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì Trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng, tỉnh 5 triệu đồng, còn lại huyện và xã 5 triệu đồng.

Theo ông Út, các hộ dân này (báo phản ánh) trước đó không có nền nhà, sau đó được tỉnh đồng ý cho nền nhà. Khi thực hiện, xã lại giao nền nhà xem như trừ đi 5 triệu đồng, không nói gì hết, tưởng thế là xong.

“Lẽ ra số tiền vận động còn lại (huyện và xã) là có thể vận động ngày công lao động, công thợ… cho đủ số tiền, nhưng ấp, xã không giải thích rõ cho dân biết, việc này là sai”, ông Út xác định.

Bí thư huyện Phước Long cho rằng, qua kiểm tra thấy không có tiêu cực, tư túi gì trong vụ này. Do đó, huyện chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm nguyên Bí thư, Chủ tịch xã Phong Thạnh Tây B thời điểm quyết định xây nhà cho các hộ dân.

Trong khi đó, theo nguồn tin của PV Dân trí, sau khi báo phản ánh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an... cũng đã xuống địa phương để tìm hiểu vụ việc này. "Công an xuống ghi nhận xem có tiêu cực gì hay không", một nguồn tin của PV cho hay.

Bí thư huyện nói gì vụ xây nhà tình nghĩa 50 triệu, dân được nhận 45 triệu? - 2
Bí thư huyện nói gì vụ xây nhà tình nghĩa 50 triệu, dân được nhận 45 triệu? - 3

Quyết định của UBND huyện Phước Long về hỗ trợ xây nhà tình nghĩa được cho là mập mờ ở chỗ "còn lại các nguồn vận động khác".

Như Dân trí đã phản ánh, tháng 12/2019, UBND huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) có quyết định "về việc hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa", với số tiền cụ thể ghi trong quyết định là 50 triệu đồng/căn; trong đó, ngân sách Trung ương 40 triệu đồng, tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng, còn lại các nguồn vận động khác.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu ban đầu của PV Dân trí, có ít nhất 6 hộ dân ở xã Phong Thạnh Tây B nhận quyết định hỗ trợ xây Nhà tình nghĩa của UBND huyện Phước Long, nhưng số tiền nhận được chỉ 45 triệu đồng.

Theo lãnh đạo UBND xã Phong Thạnh Tây B lý giải, do nguồn vận động của huyện, xã không có nên phần hỗ trợ còn lại (ý nói 5 triệu đồng/hộ-PV) của địa phương không đủ.

Sau khi báo Dân trí phản ánh, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo sở, ngành liên quan làm việc với UBND huyện Phước Long để kiểm tra làm rõ; báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 11/4.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Huỳnh Hải