Bài 6:

Bạn đọc Dân trí bày tỏ sự quan tâm đặc biệt vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO

(Dân trí) - “Ở dưới làm “LÁO = chuyển nợ thành vốn góp sai quy định; Tính trùng số năm công tác của người lao động... theo Công văn số 4143/UBND-CN ngày 31/7/2007 của UBND TP Hà Nội gửi Thủ tướng Chính phủ”. Lãnh đạo báo cáo "SAI": Đưa ra LUẬT CHƠI không đúng. Cuối cùng lại tạm dừng. AI THIỆT HẠI (về tiền bạc, thời gian, niềm tin: LÀ NHÀ NƯỚC + DOANH NGHIỆP. Vậy hãy dũng cảm để làm lại cho đúng”, Bạn đọc Bùi Son chia sẻ.

Sau loạt bài Báo điện tử Dân trí đã đưa tin về vụ cổ phần hóa “vịt trời”tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO) khiến cho quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư cũng như của người lao động trong doanh nghiệp bị xâm phạm nghiêm trọng, UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn số 8384/VP-KT ngày 3/12/2015 gửi Giám đốc Sở Tài chính; Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội; Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Công ty HACINCO) chỉ đạo:

1. Yêu cầu Sở Tài chính phối hợp Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, công ty HACINCO khẩn trương thực hiện quyết định số 1886/QĐ-UBND thành phố và chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 15/TB-VP ngày 20/01/2014 để chuyển Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thành Công ty Cổ phần.

2. Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội trước ngày 11/12/2015.

Bạn đọc Dân trí bày tỏ sự quan tâm đặc biệt vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO - 1
Bạn đọc Dân trí bày tỏ sự quan tâm đặc biệt vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO - 2

Cùng với sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, bạn đọc báo Dân trí bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến vụ việc.

Nhiều bạn đọc đặt ra hàng loạt câu hỏi về sự bất thường:

Bạn đọc HoaLuat: “Chìa khóa tháo gỡ vướng mắc nằm ở đâu? Trách nhiệm thuộc về ai??? Có quá nhiều câu hỏi dành cho Tổng công ty Handico, Công ty Hacinco và các cơ quan chức năng trong việc cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của cá nhân tôi thì chính việc làm sai quy định trong sử dụng số tiền bán cổ phần, chuyển nợ thành vốn góp (theo tôi được biết, trước ngày đấu giá, Công ty 2 đã có công văn gửi TTGD chứng khoán Hà Nội và CT CK Bảo Việt chuyển số tiền hơn 14 tỷ đồng vào công nợ của khách hàng và cán bộ nhân viên trong công ty với hình thức đối trừ công nợ trong khi đó tại thời điểm cổ phần hóa Công ty 2 gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do dư nợ các tổ chức tín dụng phục vụ đầu tư thi công một số công trình như nhà ở di dân B6A, Nam Trung Yên, Khu nhà ở cho người thu nhập thấp ở Cầu Diễn với tổng dư nợ hơn 50 tỷ đồng chưa được thanh toán...nợ lương, nợ BHXH của người lao động) Chính những khó khăn và sai phạm trên....là nguyên nhân chính và chủ yếu dẫn đến hàng loạt vướng mắc trong cổ phần hóa Công ty 2. Vì vậy, trách nhiệm thực hiện cổ phần hoá Công ty 2 phải bắt nguồn từ việc sữa chữa khắc phục sai phạm của Công ty 2 và Tổng công ty Hadinco”.

Bạn đọc Hà Thu: “Tại sao lại có một việc buồn cười thế nhỉ? Vậy pháp luật ở đâu, những nhà đầu tư chúng ta sẽ trông mong vào điều gì để tiếp tục kinh doanh? Đúng là "Bỏ tiền mua giấy lộn quá !!!!" Thật bức xúc cho các nhà đầu tư của vụ việc này, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc trả lại công bằng cho các nhà đầu tư”.

Bạn đọc Thanh: “UBND thành phố Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo dứt điểm vụ cổ phần hóa tại HACINCO tại Thông báo số 15/TB-VP ngày 20/01/2014, như vậy không có lý do gì để việc cổ phần hoá tại Công ty này tiếp tục chậm trễ. Chúng ta hãy chờ xem các Sở, ban ngành của thành phố có thực hiện không nhé? Hay phép vua thua lệ làng???”.

Bạn đọc HoaLuat: “Chìa khóa vướng mắc nằm ở đâu? Trách nhiệm thuộc về ai? Những câu hỏi lớn chưa lời đáp một cách chính thức. Hi vọng, với sự ủng hộ của dư luận, sự can thiệp của Báo Dân trí và vào cuộc của các cơ quan ban ngành thì dù trách nhiệm có thuộc về ai thì mục tiêu chính của chúng ta bây giờ vẫn là làm thế nào để Công ty ĐTXD Hacinco chuyển đổi thành công ty cổ phần”.

Bạn đọc Dân trí bày tỏ sự quan tâm đặc biệt vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO - 3


Xác nhận 23 nhà đầu tư đã chuyển toàn bộ số tiền nhưng vẫn đang đi đuổi vịt trời suốt 10 năm.

Xác nhận 23 nhà đầu tư đã chuyển toàn bộ số tiền nhưng vẫn đang đi đuổi "vịt trời" suốt 10 năm.

Bạn đọc Quang Huy: “Báo Điện tử dân trí đã phân tích quá rõ ràng các lỗi nghe đã quá quen "thiếu trách nhiệm" "không kịp thời phát hiện..." để người lao động , nhà đầu tư 10 năm long đong! trách nhiệm của Handico trước pháp luật, trước chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước??? hy vọng lần này UBND TP Hà Nội, các ban nghành liên quan quyết liệt giải quyết dứt điểm vụ việc này!”.

Bạn đọc Kim Anh: “Những sai phạm trong quá trình cổ phần hóa tại HACINCO không thể triển khai trên thực tế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và người lao động. Hội đồng quản trị của Tổng Công ty HANDICO sẽ phải chịu trách nhiệm theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 40, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP. Mong UBND TP Hà Nội và các Ban ngành nhanh chóng vào cuộc giải quyết ngay tình trạng này”.

Bạn đọc Khangkhoa: “Thanh tra chính phủ đã thanh tra việc Cổ phần hóa tại Cty cổ phần đầu tư xây dựng số 2 và đã có báo cáo, kết luận, đề xuất và Thủ tướng chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo: Giao UBND thành phố Hà Nội đạo các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, xử lý các tồn tại và vướng mắc trong việc cổ phần hoá tại Hacinco theo đúng quy định của pháp luật. Vậy cớ sao suốt thời gian 10 năm qua, UBND thành phố Hà Nội vẫn không chỉ đạo được các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để có biện pháp xử lý những cơ quan, đơn vị, cá nhân có sai phạm làm thiệt hại đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư. Trách nhiệm thuộc về ai? Phải chăng UBND thành phố Hà Nội đã dung túng cho những sai phạm này???. Bạn đọc rất mong nhận được thông tin tiếp theo liên quan đến việc cổ phần hóa tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 2 đặc biệt là ý kiến chỉ đạo, thực hiện của UBND Thành phố Hà Nội.

Người trong cuộc cũng xót xa lên tiếng:

Bạn đọc NVD: “Bài viết không chỉ là sự trông đợi của 23 nhà đầu tư bỏ tiền tươi ra mua cổ phần của công ty Hacinco. Hàng trăm CB-CNV, trong đó có tôi đã phải trừ lương (khi đó công ty đang nợ 3 tháng lương) và đóng thêm tiền mặt để mua số cổ phần ưu đãi ít ỏi theo năm công tác của mình. Số tiền tuy không lớn nhưng người ít cũng vài triệu đồng, người nhiều cũng nộp vào từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Hơn 10 năm qua không biết số tiền này đã đi về đâu? Quyền lợi của những người lao động thấp cổ bé họng như chúng tôi hỏi ai quan tâm? Chúng tôi được biết, Nhà nước có chủ trương cổ phần hóa triệt để các doanh nghiệp Nhà nước không có nhiệm vụ đặc biệt trong thời gian này.

Đây là tin vui cho tất cả người lao động đã được mua cổ phần ưu đãi tại Hacinco. Liệu số tiền ít ỏi kia của chúng tôi có sớm được nhận lại hoặc trở thành cổ phần chính đáng của công ty Cổ phần mà đáng ra đã phải thực hiện từ hơn 10 năm trước? Chúng tôi trông chờ sự nghiêm minh và cương quyết của các cơ quan quản lý Nhà nước khi xử lý vụ việc này”.

Bạn đọc Quynh Pham: “Tôi là người lao động ở Hacinco. Tôi rất bức xúc với các cổ đông vì từ khi nhà nước cho cổ phần hóa, các cổ đông lớn tranh giành quyền kiểm soát công ty ngay khi đại hội cổ đông lần đầu tiên diễn ra. Do đó tôi mong muốn lãnh đạo Thành phố quan tâm đến người lao động và giải quyết quyền lợi cho các nhà đầu tư theo hướng trả lại tiền gốc và lãi đồng thời định giá lại DN và tổ chức đấu giá rộng rãi để lựa chọn các nhà đầu tư có tâm, có tầm lãnh đạo DN, tránh làm thất thoát tài sản của nhà nước.

Bạn đọc Hà Thu: “Chờ mãi cuối cùng cũng đã thấy "ánh mặt trời cuối con đường". Mong UBND TP Hà Nội sẽ không để người lao động, các nhà đầu tư ôm "vịt zời" một lần nữa!!!!”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế