Hà Nội:

Bãi trông xe "chặt chém" trong Trụ sở các cơ quan quận Cầu Giấy tiếp tục bị "sờ gáy"

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng tải thông tin Trụ sở các cơ quan quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị biến thành bãi trông xe "chặt chém" khách trong suốt thời gian dài mà không bị xử lý, Công an quận Cầu Giấy đã chính thức vào xử lý sai phạm tại đây.

Báo điện tử Dân trí vừa nhận được Công văn số 138/CACG của Công an quận Cầu Giấy do thiếu tá Đinh Tuấn Thành - Phó trưởng Công an quận ký thông báo kết quả kiểm tra xử lý sai phạm tại bãi gửi xe "chặt chém" khách ngay trong khuôn viên Trụ sở các cơ quan quận Cầu Giấy.

Theo đó, Công văn nêu: Sau khi báo Dân trí có bài đăng: "Trụ sở các cơ quan quận Cầu Giấy thành bãi gửi xe "chặt chém" khách" phản ánh việc tại khu vực chợ nhà Xanh trên phố Phan Văn Trường - Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy) tồn tại nhiều điểm gửi xe "chặt chém" khách với mức giá gửi xe cáo gấp nhiều lần quy định của UBND TP Hà Nội. Đặc biệt, ngay khuôn viên trụ sở các cơ quan quận Cầu Giấy nằm sát chợ cũng trở thành nơi gửi xe "chặt chém" trong suốt một thời gian dài mà không có vị lãnh đạo chính quyền địa phương nào hay biết để xử lý (?!).

Từ thông tin báo Dân trí đăng tải, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Công an phường Dịch Vọng Hậu và ban quản lý chợ xử nghiêm các trường hợp thu phí sai quy định và cho bộ phận trông giữ xe viết cam kết không thu phí trông giữ xe vượt mức giá theo quy định của UBND TP Hà Nội.
 
Bãi trông xe chặt chém trong Trụ sở các cơ quan quận Cầu Giấy tiếp tục bị sờ gáy.
Bãi trông xe chặt chém trong Trụ sở các cơ quan quận Cầu Giấy tiếp tục bị sờ gáy.
Bãi trông xe "chặt chém" trong Trụ sở các cơ quan quận Cầu Giấy tiếp tục bị "sờ gáy".

Đồng thời Công an quận Cầu Giấy cũng tham mưu cho UBND phường và báo cáo UBND quận cho dừng việc trông xe tại Trụ sở các cơ quan quận Cầu Giấy.

Công an quận Cầu Giấy khẳng định đến nay tình trạng bát nháo tại khuôn viên trụ sở các cơ quan quận Cầu Giấy như đã nêu đã không còn đảm bảo đúng quyền lợi của người dân.

Như Dân trí đã đưa tin, vào thời điểm trước Tết nguyên đán, ngay sau khi báo Dân trí thông tin sự việc khuôn viên Trụ sở các cơ quan quận Cầu Giấy tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy (Hà Nội) cũng bị biến thành bãi giữ xe "chặt chém" khách mua sắm tại chợ Nhà Xanh với mức phí xe máy lên tới 20.000đ/xe, sai phạm tại đây đã bị xử lý. Ngay buổi chiều cùng ngày, trật tự đã được lặp lại, tình trạng trông xe thu phí "chợ đen" bị dẹp bỏ.

Tuy nhiên vào thời điểm ra Tết, Trụ sở các cơ quan quận Cầu Giấy lại tiếp tục trở thành bãi giữ xe thu phí cao.

Vào những ngày thường, mức phí thu đối với xe máy tại đây có giá 5000 đồng/xe, đến những dịp lễ tết mức giá bị đẩy lên gấp đôi gấp ba thậm chí có thể lên tới 20.000 đồng/xe.

Những hôm đông khách, khu vực phía sân trong của trụ sở các cơ quan Cầu Giấy chật kín, các “cò trông xe” còn cho khách dựng ngay ở lối đi lại của trụ sở các cơ quan quận Cầu Giấy, nhiều khi còn tràn ra cả vỉa hè của người đi bộ.

Trong khi đó, theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, mức thu phí với xe máy (bên ngoài các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại) ban ngày là 3.000 đồng/lượt (tăng 1.000 đồng so với mức cũ), ban đêm là 5.000 đồng/lượt (tăng 2.000 đồng). Đối với xe máy gửi bên trong các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại (có camera theo dõi, in hóa đơn tự động,..) mức phí trông giữ xe máy ban ngày là 5.000 đồng/lượt, ban đêm 6.000 đồng/lượt, còn đối với các nhà chung cư, trung tâm thương mại khác thì mức phí được quy định lần lượt là: 2.000 đồng/lượt/ban ngày, 3.000 đồng/lượt/ban đêm.

Anh Thế