Bài 4: UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo thanh tra hoạt động khai thác cát của Công ty Trung Thành

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí thông tin về tình hình phức tạp trong hoạt động khai thác cát trên sông Bứa (Lâm Thao - Phú Thọ) với nhiều sai phạm của các doanh nghiệp đào cát tại đây, ông Hoàng Như Lô - Trưởng phòng Khoáng sản Sở TNMT tỉnh Phú Thọ cho biết UBND tỉnh này đã chỉ đạo thanh tra hoạt động khai thác cát của Công ty TNHH Trung Thành.


Liên quan đến những thông tin về sai phạm trong hoạt động khai thác cát trên sông Bứa của Công ty TNHH Trung Thành, ông Hoàng Như Lô -  Trưởng phòng Khoáng sản Sở TNMT tỉnh Phú Thọ cho biết Thanh tra Sở TNMT đang thu thập tài liệu tiến hành thanh kiểm tra hoạt động khai thác cát của Công ty TNHH Trung Thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ. Kết quả thanh tra sẽ sớm được báo về UBND tỉnh. Quan điểm của các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ là nếu phát hiện sai phạm của công ty này sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, ông Lô cũng cho biết sau thời hạn tước giấy phép, doanh nghiệp này đã chấp nhận nộp đủ phạt, khắc phục sai phạm nên đã được hoạt động trở lại.

Khi được hỏi có sự chống lưng, “tạo điều kiện” cho Công ty TNHH Trung Thành hút cát trở lại trên sông Bứa sau nhiều lần sai phạm hay không, ông Lô khẳng định cá nhân ông không hề có khuất tất gì trong việc hoạt động của công ty này.

Về vấn đề bến bãi tập kết cát của Công ty Trung Thành, ông Lô cho biết sẽ tiến hành thanh kiểm tra ngay, nếu phát hiện sai phạm sẽ sử lý theo quy định.

UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo thanh tra hoạt động khai thác cát của Công ty  Trung Thành.
UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo thanh tra hoạt động khai thác cát của Công ty  Trung Thành.

Những sai phạm của Công ty TNHH Trung Thành do ông Đỗ Mạnh Tình - Giám đốc công ty làm đại diện khi đào hút cát trên sông Bứa (Tam Nông – Phú Thọ) đã được báo Dân trí thông tin gồm:Không thông báo bằng văn bản ngày bắt đầu xây dựng mỏ, ngày bắt đầu khai thác cho UBND các nơi có mỏ trước khi thực hiện, không thực hiện đầy đủ việc cắm mốc đúng quy cách. Đặc biệt nghiêm trọng, Công ty này vi phạm quy định về thiết kế mỏ. Cụ thể theo thiết kế, công ty này đăng ký dùng bơm hút cát trên sông Bứa. Nhưng thực tế, Công ty TNHH Trung Thành đã sử dụng tàu cuốc để huy động đào cát. Mức xử phạt hành chính cho hành vi sai phạm là 60 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh tra Sở TNMT tỉnh Phú Thọ còn quyết định tước giấy phép khai thác khoáng sản của công ty này trong vòng 6 tháng.

Tại thời điểm hiện tại, sau thời hạn tước giấy phép, Công ty TNHH Trung Thành đã hoạt động hút cát sông Bứa trở lại. Mục sở thị tại đại công trường của công ty này, một bãi tạp kết cát không lồ, cao như núi với nhiều phương tiện máy móc, công nhân liên tục hoạt động đào hút, vận chuyển.

Cuối năm 2013, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã phát hiện công ty này suốt nhiều năm đào cát mà không hề có bến bãi hợp pháp. Để lách luật, Công ty TNHH Trung Thành lại thuê sử dụng đất thổ cư của các hộ gia đình trong khu vực làm cửa hàng, kho bãi mà không hề được cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương chấp thuận.

Báo Dân trí sẵn sàng tiếp nhận thông tin của bạn đọc cung cấp về hoạt động khai thác cát sỏi, khoáng sản có dấu hiệu trái pháp luật, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại địa chỉ email: bandoc@dantri.com.vn.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế