Hà Nội:

Bài 2: Đề nghị Công an Hà Nội điều tra vụ phá hủy tài sản tại Từ Liêm

(Dân trí) - Không những không vào được ngôi nhà của mình, suốt từ ngày 3/8/2010, gia đình chị Phan Thanh Huyền còn bị nhiều đối tượng ngang nhiên đập phá các tài sản trên phần diện tích 350,1m2 mà gia đình chị đóng thuế đất hàng chục năm tại xóm 3, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm.

Trong đơn kêu cứu gửi đến báo Dân trí, chị Phan Thanh Huyền, trú tại xóm 3 xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội cho biết gia đình ông Đỗ Quốc Hiến và một số thành viên dòng họ Đỗ đã 6 lần xông sang nhà đập phá, hủy hoại tài sản trên mảnh đất và vườn có diện tích 350,1 m2 mà gia đình chị Huyền sử dụng ổn định kể từ năm 1976 đến nay.
 
Cổng nhà chị Huyền bị xây bịt ngày 22/7/2012
Cổng nhà chị Huyền bị xây bịt ngày 22/7/2012
 
Cụ thể, chị Huyền tố cáo ông Đỗ Quốc Hiến (Sinh năm 1951), bà Nguyễn Thị Minh Thoa (vợ ông Hiến), ông Đỗ Thế Tỵ đều trú tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội; Bà Đỗ Thị Tuyên (em gái ông Hiến), ông Đỗ Bá Từ trú tại: tầng 4, D14 phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội đã có hành vi đe dọa, phá hoại tài sản suốt từ tháng 8/2010.
 
Gia đình chị Huyền đã đóng thuế sử dụng đất gần 20 năm qua
Gia đình chị Huyền đã đóng thuế sử dụng đất gần 20 năm qua
 
Theo lá đơn chị Phan Thanh Huyền gửi đến báo Dân trí và các cơ quan chức năng. Hành động phá hoại tài sản của gia đình chị bắt đầu từ ngày 3/8/2010, khi dòng họ Đỗ tự đề ra biên bản thu hồi phần diện tích 350,1m2 mà gia đình chị sử dụng và nộp thuế đất đầy đủ. Ngày 3/8/2010, ông Đỗ Quốc Hiến cầm đầu nhóm người mang theo búa tạ, xà beng, gậy gộc… đập phá san bằng bức tường ngăn giữa phần nhà, đập nhà vệ sinh cạnh cổng ra vào, đào phá nền sân vườn. Vụ việc này đã được nêu trong công văn số 1160/PC-UBND ngày 15/8/2010 của UBND xã Đông Ngạc chuyển hồ sơ tới Công an huyện Từ Liêm xử lý hành vi đập phá, hủy hoại tài sản của gia đình chị Phan Thanh Huyền, với giá trị hủy hoại ghi trong văn bản ước tính trên 10 triệu đồng.
 
 
Văn bản của xã Đông Ngạc ghi rõ những hành động của ông Đỗ Quốc Hiến có dấu hiệu hình sự
Văn bản của xã Đông Ngạc ghi rõ những hành động của ông Đỗ Quốc Hiến có dấu hiệu hình sự

Tiếp đến, ngày 8/8/2010 và ngày 15/8/2010, ông Đỗ Quốc Hiến cùng vợ là Thoa và 2 con trai Hải, Hiếu mang theo búa, xẻng xông sang nhà chị Huyền đập phá san bằng bức tường chúng hủy hoại ngày 3/8, đào trộm cây cam canh, bưởi Diễn, lấy hoa màu, bắt cá trong bể.

Đến ngày 30/8/2010, ông Đỗ Quốc Hiến cùng một số đối tượng mang theo búa tạ đập phá hàng rào, cổng làm bằng tôn và sắt mà gia đình chị Huyền dựng lại sau khi bị đập phá ngày 3/8/2010. Sau đó, một số đối tượng này đã xây bịt cổng đi vào nhà, chiếm giữ vườn, ăn ngủ nhiều ngày đêm.

Ngày 10/4/2011, ông Đỗ Quốc Hiến, Bà Nguyễn Thị Minh Thoa, Ông Đỗ Thế Tỵ xông sang đập phá san bằng địa bếp, nhà tắm, lấy đi khoản tiền gần 20 triệu đồng, phá bình nước lấy đi toàn bộ đồ đạc trong bếp, lấy đi một số chậu cây cảnh, chặt nốt một số cây trong vườn.
 
Văn bản đề nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra gửi Giám đốc Công an TP. Hà Nội
Văn bản đề nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra gửi Giám đốc Công an TP. Hà Nội

Đến ngày 8/5/2012, một số thành viên gia đình ông Đỗ Quốc Hiến tiếp tục đập phá mái ngói ngôi nhà cổ của gia đình, chặt cây bưởi, phá bể nước ăn trước nhà.

Trước những hành động đe dọa, ngang nhiên hủy hoại của ông Đỗ Quốc Hiến và các đối tượng. Gia đình chị Phan Thanh Huyền đã nhiều lần gửi đơn tố cáo hành vi hủy hoại tài sản, đe dọa tính mạng, sức khỏe của gia đình chị do ông Đỗ Quốc Hiến và nhóm đối tượng lạ mặt gây ra.

Ngày 5/9/2011, Đại tá Hoàng Văn Vĩnh, Phó cục Trưởng, Cục CSHS đã có công văn số 462/C45 - P1 gửi đồng chí Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đề nghị xem xét, giải quyết, trả lời cho người có đơn và thông báo kết quả giải quyết về Cục CSHS theo đúng quy định của pháp luật. Ngay sau đó, ngày 9/9/2011, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra cũng có công văn số 2277/C44 (P1) gửi đồng chí Giám đốc Công an TP. Hà Nội đề nghị làm rõ những nội dung tố cáo của gia đình chị Phan Thị Thanh Huyền.
 
Cục CSHS đề nghị Thủ Trưởng cơ quan CSĐT TP. Hà Nội làm rõ vụ việc
Cục CSHS đề nghị Thủ Trưởng cơ quan CSĐT TP. Hà Nội làm rõ vụ việc

Tuy nhiên, kể từ tháng 11/2011 đến nay, vụ đe dọa và hủy hoại tài sản trên phần diện tích đất nhà chị Phan Thanh Huyền vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Gia đình chị Huyền cũng không nhận được câu trả lời của Công an huyện Từ Liêm, cũng như Công an TP. Hà Nội.

Khi những vụ hủy hoại kéo dài từ năm 2010 đến 2011 chưa được giải quyết, ngày 22/7/2012 ông Đỗ Quốc Hiến và một số đối tượng đã ngang nhiên xông sang nhà chị Huyền tuyên bố tiến hành cưỡng chế thu hồi nhà và đất của gia đình chị Huyền đang ở. Nhóm đối tượng này tiến hành xây bịt đường vào nhà, xây tường đè lên bức tường cổ của gia đình chị Huyền. Theo ước tính của gia đình chị Phan Thanh Huyền, tổng số tài sản gia đình bị hủy hoại lên đến nhiều tỷ đồng.

Sau những hành vi đe dọa nói trên của ông Đỗ Quốc Hiến và một số đội tượng. Gia đình chị Phan Thanh Huyền đề nghị Công an huyện Từ Liêm, Trạm Cảnh sát Nông Lâm quan tâm giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm những kẻ cố ý hủy hoại tài sản, giúp đỡ gia đình cho gia đình chị Huyền sớm được trở về ngôi nhà của mình và ổn định cuộc sống.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương