Bắc Giang: Siêu thị điện máy nằm lọt giữa công trường đang thi công sai phạm như thế nào?

(Dân trí) - Giữa đại công trường đang thi công ngổn ngang bên cạnh dòng chữ cảnh báo “không phận sự miễn vào”, siêu thị điện máy Văn Chiến mở cửa hoạt động rầm rộ ngay trên đại lộ Hùng Vương, đầu tuyến đường dẫn vào cửa ngõ TP Bắc Giang. Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang xác nhận sai phạm trong sự việc này.

Liên quan đến sự việc siêu thị điện máy Văn Chiến khai trương, hoạt động rầm rộ trong khi nằm lọt thỏm trong một công trường xây dựng đang thi công, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Giang - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang cho biết: Sở Xây dựng có nắm bắt thông tin sự việc đã yêu cầu doanh nghiệp báo cáo.

Bắc Giang: Siêu thị điện máy nằm lọt giữa công trường đang thi công sai phạm như thế nào? - 1

Siêu thị điện máy nằm lọt trong công trường xây dựng án ngữ ngay cửa ngõ dẫn vào TP Bắc Giang là một hình ảnh phản cảm.

Siêu thị điện máy nằm lọt trong công trường xây dựng "án ngữ" ngay cửa ngõ dẫn vào TP Bắc Giang là một hình ảnh phản cảm.

Ông Giang xác nhận, siêu thị điện máy trong công trường này hoạt động khi chưa hoàn thành các quy định về phòng cháy chữa cháy, chưa hoàn công công trình. Như vậy, việc mở cửa hoạt động là sai phạm, vi phạm các quy định của pháp luật.

Ngay phía trên nóc siêu thị vẫn còn là những cọc sắt lởm chởm. Khối công trình đang thi công tương đối đồ sộ với tấm băng rôn cảnh báo chữ đỏ nổi bật: “Công trình đang thi công, không phận sự miễn vào”.

Câu hỏi về an toàn lao động, về an toàn của khách hàng và sự tuân thủ các quy định của pháp luật được đặt ra với chủ siêu thị điện máy này.

Bắc Giang: Siêu thị điện máy nằm lọt giữa công trường đang thi công sai phạm như thế nào? - 3

An toàn lao động và hiểm hoá cháy nổ đã bị phớt lờ vì lợi nhuận của doanh nghiệp?

An toàn lao động và hiểm hoá cháy nổ đã bị phớt lờ vì lợi nhuận của doanh nghiệp?

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: “Theo Luật Xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng. Hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, quy định về quản lý sử dụng vật liệu xây dựng và được nghiệm thu theo quy định của Luật.

Hệ thống điện máy khai thác sử dụng ngay trong một công trình đang thi công tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người dân khi vào mua sắm tại khu vực này. Điều đáng nói là sự việc tồn tại đã lâu nhưng không bị ngăn chặn. Vậy trách nhiệm của những cơ quan chức năng địa phương ở đâu trong sự việc này cần phải làm rõ”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế - Huyền Trang