Bắc Giang:

Một huyện khuyết “ghế nóng” sau tình trạng đánh cắp tài nguyên như “ngày hội”!

(Dân trí) - Sau khi bị Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang yêu cầu báo cáo giải trình cơ cấu 2 lãnh đạo, trong đó có một huyện uỷ viên tại huyện Tân Yên, trường hợp ông Hoàng Dũng (SN 1976), Bí thư đảng uỷ thị trấn Cao Thượng đã không được chuyển từ công chức khối Đảng, đoàn thể về công tác khối nhà nước để bổ nhiệm. Huyện này vẫn đang khuyết “ghế nóng” trưởng phòng TN&MT.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang cho biết: UBND huyện Tân Yên dừng lại một trường hợp, không đề xuất nữa vì vậy họ cũng không báo cáo, giải trình. Đó là trường hợp Bí thư đảng uỷ thị trấn Cao Thượng không đúng chuyên môn nên chúng tôi không đồng tình.

Chúng tôi thẩm định nếu đúng vị trí việc làm, chúng tôi mới cho chuyển còn việc bổ nhiệm hay không bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của UBND huyện Tân Yên”.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang có Công văn số 1118/SNV-CCVC do ông Bùi Ngọc Sơn, giám đốc ký gửi UBND huyện Tân Yên cho biết: Ngày 13/9/2018, Sở Nội vụ nhận được Công văn số 3037/UBND-NC của UBND tỉnh Bắc Giang về việc chưa đồng ý tiếp nhận công chức khối Đảng, đoàn thể.


Huyện Tân Yên đang khuyết ghế nóng Trưởng phòng TN&MT sau loạt bài đánh cắp tài nguyên như mở hội tại địa phương này đăng tải trên Báo Dân trí.

Huyện Tân Yên đang khuyết "ghế nóng" Trưởng phòng TN&MT sau loạt bài đánh cắp tài nguyên như "mở hội" tại địa phương này đăng tải trên Báo Dân trí.

Để có cơ sở báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Nội vụ đề nghị UBND huyện Tân Yên giải trình rõ cơ cấu, vị trí việc làm khi tiếp nhận công chức khối Đảng, đoàn thể về công tác khối nhà nước đối với các ông Hoàng Dũng (SN 1976), huyện uỷ viên, Bí thư đảng uỷ thị trấn Cao Thượng và ông Nguyễn Văn Thiềm (SN 1971), Phó trưởng ban dân vận huyện uỷ Tân Yên.

Công văn yêu cầu: Báo cáo làm rõ cơ cấu, vị trí việc làm cụ thể của từng đơn vị theo đúng Đề án vị trí việc làm, nhu cầu thực tế của đơn vị và gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Trường hợp còn lại là ông Nguyễn Văn Thiềm, sau khi được chuyển từ công chức khối Đảng, đoàn thể về công tác khối nhà nước, ông Thiềm đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Tân Yên.


Trường hợp còn lại là ông Nguyễn Văn Thiềm, sau khi được chuyển từ công chức khối Đảng, đoàn thể về công tác khối nhà nước, ông Thiềm đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Tân Yên.

Trường hợp còn lại là ông Nguyễn Văn Thiềm, sau khi được chuyển từ công chức khối Đảng, đoàn thể về công tác khối nhà nước, ông Thiềm đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Tân Yên.

Liên quan đến địa phương này, Báo Dân trí đã có loạt bài điều tra thông tin về tình trạng đánh cắp tài nguyên trắng trợn giữa ban ngày tại huyện Tân Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã lập tức chỉ đạo thanh tra làm rõ sự việc. Hàng loạt sai phạm đã được kết luận.

Tuy nhiên, được biết, ông Nguyễn Đức Sơn, Trưởng phòng TN&MT huyện Tân Yên thời điểm sai phạm xảy ra đã được UBND huyện Tân Yên điều chuyển về làm lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng. Hiện UBND huyện Tân Yên còn đang khuyết “ghế” Trưởng phòng TN&MT.

Trắng trợn đánh cắp tài nguyên quốc gia giữa ban ngày như "mở hội" tại huyện Tân Yên.

Dư luận và nhân dân mong muốn các cấp chính quyền địa phương sẽ chọn được một cán bộ đủ năng lực, đủ nhiệt huyết ngồi chiếc "ghế nóng" này để cùng chính quyền địa phương "chặt đứt" tình trạng đánh cắp tài nguyên quốc gia trắng trợn từng diễn ra như "ngày hội" tại địa phương này.

Anh Thế