Bắc giang: Hàng trăm hộ dân bị "bịp" nộp tiền làm hồ sơ...hộ nghèo

(Dân trí) - 253 hộ dân nghèo và cận nghèo tại thôn Nga Trại - Hương Lâm - Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã bị ban quản lý thôn bắt nộp tiền làm hồ sơ mới được nhận chính sách hỗ trợ. Bị phát giác, sự việc vỡ lở nhưng lãnh đạo thôn này chỉ bị cảnh cáo.

Liên quan đến đơn tố cáo của ông Đỗ Xuân Ngà, hiện trú tại xóm Hòa Bình, thôn Nga Trại, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang phản ánh việc ông Nguyễn Văn Hiệu, là trưởng thôn Nga Trại có dấu hiệu lợi dụng việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước để tổ chức thu tiền làm hồ sơ trái pháp luật đối với các hộ nghèo và hộ cận nghèo để chiếm đoạt tài sản của các đối tượng chính sách, UBND huyện Hiệp Hòa đã có trả lời chính thức thừa nhận sự việc.

Theo công văn số 1292 của UBND huyện Hiệp Hòa do bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch UBND huyện ký cho biết việc ban quản lý thôn Nga Trại đã thu tiền của 253 hộ dân để làm hồ sơ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong 3 năm từ năm 2010 đến 2012 với tổng số tiền là hơn 15,7 triệu đồng là có thật.

Hàng trăm hộ dân bị bịp nộp tiền làm hồ sơ...hộ nghèo.
Hàng trăm hộ dân bị bịp nộp tiền làm hồ sơ...hộ nghèo.
Hàng trăm hộ dân bị "bịp" nộp tiền làm hồ sơ...hộ nghèo.

Trên cơ sở sai phạm trên, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm đã ban hành quyết định xủ lý đơn thơ tố cáo như sau: Thu hồi toàn hộ số tiền trái pháp luật đồng thời có những hình thức xử lý trách nhiệm.

Cụ thể, xử lý về Đảng: Đảng ủy xã Hương Lâm kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Khắc Lực - bí thư chi bộ thôn; kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Hiệu - Phó bí thư chi bộ thôn.

Về chính quyền: Kỷ luât cảnh cáo ông Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng thôn Nga Trại; kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Thực - Phó thôn Nga Trại.

Không đồng tình với các hình thức kỷ luật của chính quyền hiệp Hiệp Hòa với các cá nhân lãnh đạo thôn Nga Trại, ông Đỗ Xuân Ngà tiếp tục khiếu nại nhưng Chủ tịch huyện Hiệp Hòa, Thanh tra huyện Hiệp Hòa đều cho rằng UBND xã Hương Lâm đã xử lý đúng trình tự và thủ tục luật định.

Tiếp tục phản ứng, ông Đỗ Xuân Ngà gửi đơn tố cáo ông Đỗ Văn Bộ - Chánh thanh tra huyện v à ông Hoàng Văn Lịch - Chủ tịch xã Hương Lâm đã cố tình bao che cho ban quản lý thôn Nga Trại đứng đầu là ông Nguyên Khắc Lưc, bí thư chi bộ và ông Nguyễn Văn Hiệu, trưởng thôn Nga trại vi phạm những quy định pháp luật về chính sách hộ nghèo.

Trước đơn tố cáo của ông Ngà, ngày 5/3/2014, Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức buổi làm việc gồm: Chủ tịch huyện chủ trì; Thanh tra huyện, Phòng Lao động thương binh xã hội Phòng Nội vụ, UBND xã Hương Lâm, Ban quản lý thôn Nga Trại và công dân có đơn là ông Đỗ Xuân Ngà.

UBND huyện Hiệp Hòa cho biết: Sau khi xem xét nghiên cứu thấy rằng nội dung ông Đỗ Xuân Ngà tố cáo Ban quản lý thôn Nga Trại đã được UBND xã Hương Lâm, Thanh tra huyện, Cơ quan CSĐT Công an huyện xem xét giải quyết đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, ngày 26/3/2014, UBND huyện Hiệp Hòa đã ra thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo của ông Đỗ Xuân Ngà.

Tuy nhiên sau khi tiếp nhận thông báo của huyện Hiệp Hòa, ông Ngà chưa đồng thuận và cho rằng việc giải quyết của huyện Hiệp Hòa là chưa đúng với tinh thần thượng tôn pháp luật.

Anh Thế