"Áp thuế mới lên hộ kinh doanh, người tiêu dùng phải gánh chịu sau cùng"

Hoàng Diệu

(Dân trí) - "Người bán ai mà không tính tới lợi nhuận bản thân, rồi cuối cùng người tiêu dùng là người phải tốn thêm tiền chứ ai", độc giả Dân trí bình luận.

Tại tờ trình báo cáo của Bộ Tài chính về đề xuất xây dựng Luật Quản lý thuế thay thế luật hiện hành, một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm là việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế từ ngày 1/6 đối với các hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên.

Theo Bộ Tài chính, việc xóa bỏ thuế khoán, minh bạch hóa các khoản thuế sẽ chấm dứt tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng khi mức thuế của hộ kê khai (25-30%) cao hơn tới 7 lần so với hộ khoán, qua đó giúp chống thất thu ngân sách một cách hiệu quả từ các hộ kinh doanh lớn. Tuy nhiên, đề xuất này hiện khiến nhiều người băn khoăn. 

Áp thuế mới lên hộ kinh doanh, người tiêu dùng phải gánh chịu sau cùng - 1

Nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại Hà Nội những ngày qua trải qua tình trạng "cửa đóng then cài" (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Đặt ra hàng loạt hoài nghi, anh Nguyen Trung Truc viết: "Có 2 vấn đề tôi cần Bộ Tài chính giải thích, thứ nhất, là chính sách giá điều hành hiện nay ra sao? Thứ hai, đó là mức nộp 25-30%/năm là con số rất cao, đặc biệt nếu áp dụng với các hộ kinh doanh có doanh thu sàn là 1 tỷ đồng. Để tồn tại, họ chỉ còn 2 cách, hoặc là bán giá cao để có lợi nhuận cực cao, hoặc buôn hàng kém chất lượng để buôn rẻ, bán đắt, lợi nhuận cao". 

Cũng cho rằng mức thuế 25-30% là quá cao, bạn đọc Nguyễn Đông Phi bình luận: "Nếu hộ kê khai phải nộp thuế lên tới 25-30%/năm thì mức thuế đối với hộ kinh doanh là quá cao. Giờ làm gì để có lợi nhuận 40%, trong đó 25-30% nộp thuế, còn lại 10-15% nuôi thân đây?". 

"Lợi nhuận được bao nhiêu mà bắt họ phải nộp tới 25-30%? Nếu đúng thế thì thương nhân buộc tăng giá mới có lãi, mà ai cũng tăng giá thì sẽ dẫn tới lạm phát, cuối cùng chỉ người tiêu dùng, tức cả xã hội phải gánh chịu. Sức mua giảm, đi cùng sức sản xuất giảm theo", bạn đọc Bình Hoàng phân tích. 

"Hộ có quy mô lớn thì nên, nhưng hộ nhỏ quá thì nên bỏ qua. Vừa giúp tháo gỡ vướng mắc về giấy tờ, sổ sách, đơn giản hóa thủ tục lại tiết kiệm chi phí. Càng giảm thiểu chi phí thì hộ kinh doanh nhỏ càng có cơ hội trụ lại, còn tăng thêm chi phí thì tôi e rằng họ khó lòng tồn tại nổi", chủ tài khoản Ánh Dương Hạnh Phúc bình luận. 

Còn với bạn đọc Trần Xuân Thông, anh thẳng thắn chỉ ra rằng không phải nhà nước hay hộ kinh doanh, mà chính người tiêu dùng mới là đối tượng phải gánh chịu hậu quả của chính sách này. "Người bán ai mà không tính tới lợi nhuận bản thân, rồi cuối cùng người tiêu dùng là người phải tốn thêm tiền chứ ai", độc giả này nhấn mạnh. 

Áp thuế mới lên hộ kinh doanh, người tiêu dùng phải gánh chịu sau cùng - 2

Chính sách thuế mới dự kiến khiến nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn, đặc biệt với các hộ kinh doanh truyền thống, nhỏ lẻ (Ảnh: Nguyễn Vy).

"Sử dụng từ "lo ngại" là quá chính xác khi người dân giờ đây lo ngại vô số thứ. Lo ngại bị đánh thuế, lo ngại kiểm tra, lo ngại gặp cán bộ, cơ quan Nhà nước... Chưa biết đúng sai ra sao, song với việc không được hướng dẫn cụ thể chính sách mới, nếu là tôi thì tôi cũng đóng cửa doanh nghiệp, cho tạm nghỉ để khỏi mất tiền hoặc mang tiếng cửa hàng vi phạm. 

Các cơ quan Nhà nước cần thay đổi cách làm, từ chế tài (bắt, phạt...) thành chỉ dẫn, định hướng và trợ giúp đối với các tổ chức, đặc biệt là hộ kinh doanh. Những tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ rất cần kiến thức, kỹ năng, trình độ và cái tâm nhiệt huyết, hướng dẫn người dân sở tại của các cán bộ Nhà nước", bạn đọc Thanh Vu bình luận. 

"Với các quy định rắc rối và loằng ngoằng như hiện nay, đến người trẻ cũng không dám tự tin mình làm đúng, làm đủ nữa là các cô, các bà. Nếu kê đủ, kê đúng, chi tiết thì mức thuế 1,5% doanh thu thôi cũng làm cho các hộ kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ không còn mặn mà gì làm ăn nữa rồi. 

Làm một bài toán kinh tế, doanh nghiệp doanh thu 1 tỷ/năm chỉ tương đương khoảng 2,8 triệu đồng/ ngày, tức thậm chí doanh thu thua cả các cửa hàng tạp hóa hay các sạp thịt lợn ngoài chợ. Bộ Tài chính cần có những hướng dẫn cụ thể, hoặc cân nhắc thiệt hơn khi triển khai quy định mới này", bạn đọc Nguyễn Duy Tiên lên tiếng.