1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sự dày đặc của các quan chức cấp cao APEC

(Dân trí) - Quan chức cấp cao các nước đang có những ngày họp bận rộn tại Đà Nẵng trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, trong đó có nhiều cuộc họp diễn ra căng thẳng, kéo dài thời gian hơn dự kiến và thậm chí diễn ra vào ban đêm.


Trong những ngày qua, các nhà lãnh đạo thế giới và quan chức cấp cao các nước đã đổ về Đà Nẵng để tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Trong ảnh là Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto (giữa). (Ảnh: Reuters)

Trong những ngày qua, các nhà lãnh đạo thế giới và quan chức cấp cao các nước đã đổ về Đà Nẵng để tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Trong ảnh là Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto (giữa). (Ảnh: Reuters)


Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski (trái) được chào đón khi tới sân bay Nội Bài. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski (trái) được chào đón khi tới sân bay Nội Bài. (Ảnh: Reuters)


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (phải) và Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại VN (VCCI) Vũ Tiến Lộc tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh APEC (CEO Summit) (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (phải) và Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại VN (VCCI) Vũ Tiến Lộc tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh APEC (CEO Summit) (Ảnh: Reuters)


Thủ tướng Malaysia Najib Razak tới Đà Nẵng, Việt Nam. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Malaysia Najib Razak tới Đà Nẵng, Việt Nam. (Ảnh: Reuters)


Cố vấn Nhà nước, Ngoại trưởng Myanmar Aung San Suu Kyi tới Đà Nẵng để tham dự APEC. (Ảnh: Reuters)

Cố vấn Nhà nước, Ngoại trưởng Myanmar Aung San Suu Kyi tới Đà Nẵng để tham dự APEC. (Ảnh: Reuters)


Các quan chức cấp cao APEC đã có những ngày họp căng thẳng ngay từ khi Tuần lễ Cấp cao APEC khai mạc ngày 6/11. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức cấp cao APEC đã có những ngày họp căng thẳng ngay từ khi Tuần lễ Cấp cao APEC khai mạc ngày 6/11. (Ảnh: Reuters)


Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh cùng các quan chức và đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh APEC (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh cùng các quan chức và đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh APEC (Ảnh: Reuters)


Bộ trưởng các nước chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC (AMM). (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng các nước chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC (AMM). (Ảnh: Reuters)


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và các quan chức cấp cao chụp ảnh lưu niệm ngoài trời trong khuôn khổ AMM 29.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và các quan chức cấp cao chụp ảnh lưu niệm ngoài trời trong khuôn khổ AMM 29.


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trò chuyện tại AMM 29. (Ảnh: Reuters)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trò chuyện tại AMM 29. (Ảnh: Reuters)


Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ning Tang của công ty CreditEase thảo luận tại CEO Summit. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ning Tang của công ty CreditEase thảo luận tại CEO Summit. (Ảnh: Reuters)


CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo (trái) tham gia trao đổi tại CEO Summit. (Ảnh: Reuters)

CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo (trái) tham gia trao đổi tại CEO Summit. (Ảnh: Reuters)


Người đứng đầu đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam (phải) tham gia thảo luận. (Ảnh: Reuters)

Người đứng đầu đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam (phải) tham gia thảo luận. (Ảnh: Reuters)


Bên trong phòng họp của quan chức cấp cao từ 11 nước thành viên thuộc Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP-11).

Bên trong phòng họp của quan chức cấp cao từ 11 nước thành viên thuộc Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP-11).


Bộ trưởng Thương mại Malaysia Mustapa Mohamed giơ tín hiệu hài lòng sau một cuộc họp kín về TPP bên lề APEC tại Đà Nẵng. Các quan chức TPP-1 đã có cuộc họp kết thúc vào đêm ngày 9/11 để đi tới sự đồng thuận về nguyên tắc đối với thỏa thuận này. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Thương mại Malaysia Mustapa Mohamed giơ tín hiệu hài lòng sau một cuộc họp kín về TPP bên lề APEC tại Đà Nẵng. Các quan chức TPP-1 đã có cuộc họp kết thúc vào đêm ngày 9/11 để đi tới sự đồng thuận về nguyên tắc đối với thỏa thuận này. (Ảnh: Reuters)

An Bình

Tổng hợp

Dòng sự kiện: APEC 2017