Bạc Liêu:

Tiêu hủy hàng ngàn con gà bị cúm A/H5N1

(Dân trí) - Ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu vừa cho tiêu hủy hàng ngàn con gà bị nhiễm cúm A/H5N1 xảy ra từ cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cho đến nay.

Thông tin từ ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu cho biết, vào ngày 21/1, ngành chức năng phát hiện bệnh trên đàn gà gần 4.000 con của hộ ông Võ Thanh Tùng (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long). Sau khi xét nghiệm, toàn bộ số gà này dương tính với cúm A/H5N1 và đưa đi tiêu hủy.

Sau Tết Nguyên đán 2017 cho đến nay, chính quyền địa phương tiếp tục phát hiện thêm 4 hộ dân ở thị trấn Phước Long và xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long) có đàn gà bị nhiễm bệnh. Qua xét nghiệm, có gần 2.000 con gà nhiễm cúm A/H5N1.

Qua thống kê cho thấy, chỉ trong khoảng hơn 20 ngày vào cận và sau Tết Nguyên đán 2017, ở huyện Phước Long phát hiện đến 5 ổ dịch cúm gia cầm. Sự xuất hiện “dày đặc” các ổ dịch cúm cho thấy tình hình dịch bệnh cúm gia cầm đang có diễn biến khá phức tạp.

Theo ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu, nguyên nhân xảy ra dịch cúm gia cầm một phần do thời tiết thay đổi đột ngột và phần nữa là do chủ quan của người dân khi không chủ động tiêm ngừa cho vật nuôi kịp thời.

Sau khi xảy ra dịch cúm gia cầm trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các ngành chức năng chuyên môn tăng cường các biện pháp để khống chế dịch bệnh lây lan trên diện rộng; đồng thời phải xử lý triệt để những ổ dịch cúm đã xảy ra và tuyên truyền người dân không vận chuyển, sử dụng gia cầm nhiễm bệnh. Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị địa phương thống kê thiệt hại để hỗ trợ cho người dân.

Huỳnh Hải